Từ khi chồng bỏ 2 mẹ con đi tôi cứ ngơ ngẩn cả người nhưng không muốn con gái bé nhỏ thấy mình yếu đuối đành cố gắng nuốt nước mắt vào trong cho con có chỗ dựa.

Hồi tôi đến với chồng không phải vì yêu. Khi đó tôi chia tay mối tình đầu 6 năm nên hụt hẫng lắm. Chồng theo đuổi kè kè bên cạnh chỉ sợ tôi làm điều gì đó dại dột. Anh rất hiền cứ nhẫn nại, im lặng ngồi bên cạnh tôi hàng giờ chỉ để đưa về, nửa đêm vẫn còn nhắn tin hỏi:

“Em ổn không?”

Lâu dần tôi cũng cảm động và đón nhận tình cảm của anh. Cho đến hôm cưới tôi vẫn còn khóc vì không biết mình chọn có đúng người không? Lấy nhau về anh chăm sóc vợ từng li từng tí, nhẹ nhàng tình cảm, chiều nào cũng mua đồ về nấu ăn, rửa bát để cho vợ nghỉ ngơi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo

Đến khi tôi có bầu, biết là con gái anh vui như bắt được vàng, vừa nấu cơm vừa hát. Trước khi đi ngủ không bao giờ quên pha cho vợ cốc sữa nóng. Tôi bầu nghén ngẩm, cáu gắt hất đổ cả cốc sữa thì chồng lại lúi húi dọn dẹp không kêu ca nửa lời.

Đến lúc vợ đẻ, anh thức gần như nguyên mấy đêm bế con. Cứ nghĩ đến chồng lại nhớ hình ảnh anh bế con gái bé xíu bọc trong mớ khăn tã ôm khư khư chỉ sợ cựa cái là con dậy quấy làm vợ mất giấc.

Đối với chồng tôi thì con gái còn hơn cả người yêu kiếp trước. Từ lúc sinh ra anh nâng niu nó như nâng ngọc ngà, châu báu vậy. Sáng mẹ vẫn tranh thủ ngủ thì hai bố con dậy đánh răng, nấu đồ ăn sáng rồi đưa nhau đi đến trường trước. Đêm thì hai bố con chơi đến muộn chưa muốn ngủ. Con gái hiếu động cứ ngồi trên lưng bố, nhong nhong cười vang cả nhà.

Đối với tôi chồng với con là nguồn sống, là động lực để mình tiếp tục cố gắng vun vén và lo toan cho gia đình bé nhỏ này. Vậy nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi khi chồng tôi bị tai nạn lao động được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Lúc tôi vào thì anh không còn biết gì nữa, nằm viện được hơn 1 ngày thì anh mất. Tôi ngất lên ngất xuống trước linh cữu của chồng. Thương nhất là con gái nhỏ, lúc cho bé nhìn mặt bố lần cuối, nó cứ nhào đến gọi:

“Bố ơi dậy chơi với con đi”.

Từ hôm chồng mất, căn nhà của chúng tôi vắng hẳn tiếng cười, lúc nào cũng cảm giác trống trải vô cùng vì thiếu bóng dáng anh. Đúng hôm chuẩn cúng 100 ngày cho chồng, nửa đêm tôi tỉnh giấc vì bị con gái đẩy vào trong:

“Mẹ ơi, mẹ gọn vào cho bố nằm với. Đây bố nằm bên cạnh con này”.

Tôi nghe mà run cả người, vội bật điện lên gọi nó:

“Con mơ ngủ à?”

Con bé òa lên khóc:

“Ơ bố đâu rồi, con vừa thấy bố mà. Đây này khi nãy bố còn cúi xuống hôn trán con nữa”.

Tôi chỉ biết ôm con khóc, chắc có lẽ con gái nhớ bố quá mà nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh. Còn chồng tôi, chắc chắn anh rất lưu luyến gia đình này nên sẽ quanh quẩn đâu đây, chưa bao giờ đi xa hai mẹ con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook