Nghĩ đến con riêng của chồng mà bực mình các chị ạ. Tôi đã nhún nhường để bố nó đón về đây nuôi, thế mà còn đòi hỏi.
Tôi với anh gặp nhau khi hai vợ chồng họ chưa ly hôn. Chắc cũng có rạn nứt từ lâu rồi chứ nếu vợ mà tốt đẹp thì chồng đâu có ra ngoài tìm người khác. Anh yêu tôi, chiều chuộng và chăm sóc từng li từng tí. Bao nhiêu lần chính anh ra sức níu kéo hứa hẹn đủ điều:
“Em cố chờ thêm một thời gian, kiểu gì anh cũng ly hôn".
“Nếu thế anh mua cho em một căn nhà làm tin đi”.
Lấn cấn mãi cả năm anh mới gom đủ tiền mua nhà, đương nhiên là tôi được đứng tên. Nhận nhà xong cũng là lúc vợ chồng anh ra tòa. Chúng tôi tổ chức một đám cưới nho nhỏ có đăng kí kết hôn đàng hoàng.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3.com
Chồng tôi giờ bận nhiều việc nên đi suốt. Hồi vợ chồng anh ly hôn cũng chia hai đứa con. Chị vợ nuôi con trai nhỏ, còn bé lớn theo bố. Thế nhưng ra tòa xong chị ta cứ giữ cả hai đứa trẻ ở với mình để còn lấy cớ bắt anh mỗi tháng chuyển cả chục triệu sang nuôi tụi nó.
Có lần chồng đi công tác nhờ tôi:
“Em chuyển tiền cho Huyền giúp anh”.
Nghĩ mà điên thế, giờ mình mới là vợ chính thức, tiền chồng làm ra lại đem nuôi đứa khác. Biết rằng hai đứa trẻ là con anh thật nhưng chị vợ cứ giữ để đòi mỗi tháng 10 triệu có quá đáng không.
Tôi bảo với chồng:
“Anh đón con Thảo về đây đi em chăm rồi mỗi tháng chuyển 3 hoặc 4 triệu cho thằng bé thôi”.
“Thế thì tốt quá, anh chỉ sợ em ngại chăm trẻ con. Bé Thảo nó bướng lắm, lo em không chịu được”.
“Yên tâm, vào tay em ngoan hết”.
Thế là chồng tôi đón con bé về đây. Nó 6 tuổi lớn rồi nên tôi dạy cắm cơm, rửa bát, lau nhà. Chẳng hiểu mẹ nó nuôi con kiểu gì, lớn mà tồ tệch mấy cái việc con con thế cũng không biết đường làm. Cắm cơm thì lóng ngóng không bật nút, lau nhà đầy bụi, rửa bát không sạch. Tức quá tôi quát:
“Đổ hết vào rửa lại, con với cái chỉ ăn là giỏi”.
Cứ tưởng con bé ngoan ngoãn nghe theo, thế mà tôi ngủ một giấc ra thấy đang ngồi ở bếp khóc thút thít:
“Ai làm gì mà khóc?”
“Cô không phải mẹ của con, cô cho con về với mẹ đi”.
“Ơ con này láo nhỉ đã bảo gọi dì rồi mà, cô kiếc nào ở đây. Mà sao bát chưa úp thế”.
“Con không làm được, nãy con đánh vỡ cái ly đứt cả tay chảy máu đây này cô”.
Nó khóc nấc lên, xem tay thì thấy đứt một tí ti mà làm như to lắm. Tôi chỉ muốn cốc đầu nó một cái cho bõ tức, phí cả cái ly. Đến tối về nó mách bố, anh lại quay ra trách tôi. Tôi nghĩ trẻ con thì cần phải rèn từ bé, cứ như mẹ nó chiều hư thân mất nết. 6 tuổi còn chưa biết làm việc nhà, lớn lên hỏng người.
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1