Càng ngày em càng chán chồng các chị ạ. Nhiều lúc chỉ muốn ly hôn luôn cho rồi, chỉ vì thương 2 đứa con mà cố nhẫn nhịn nhưng cứ sống cảnh này em ấm ức tới trầm cảm mất.
Chồng em chán lắm, anh ấy sống không có lấy 1 sự quyết đoán nào cứ mẹ nói gì anh nghe đấy, chẳng biết thế nào là đúng sai. Trong khi đó, mẹ chồng em lại ghê, bà lúc nào cũng soi con dâu, động gì không vừa ý là gọi thẳng sang bên ngoại trách móc thông gia không biết dạy con gái. Thế nhưng hễ em nói gì, chồng cũng bảo:
“Trước giờ mẹ làm gì cũng có lý do. Em phận làm con, đừng có hỗn láo để mẹ phải suy nghĩ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
Lúc nào anh ấy cũng bắt vợ phải nín nhịn nên sống trong nhà chồng, em luôn phải diễn vai câm điếc. Không thể chịu đựng nổi, cưới được 2 năm em nhất quyết xin ra ở riêng, chấp nhận mất tiền thuê trọ dù nhà chồng có thừa chỗ ở.
Ngán hơn nữa là chồng em có 1 bà chị gái đã kết hôn nhưng lúc nào cũng bòn bới, dựa dẫm vào em trai. Vợ chồng chị ấy cũng đi làm có lương nhưng ăn tiêu vô tội vạ, có tiền là mua sắm đưa nhau đi ăn hàng để chụp ảnh khoe sang chảnh. Cuối tháng hết tiền lại ngoạc miệng gọi vay em trai:
“Anh chị bí quá, các em còn chuyển khoản chị vay vài triệu”.
Nói là vay nhưng có bao giờ thấy chị ấy trả. Mà chồng em cũng làm gì có tiền, toàn lục ví vợ ra đưa chị gái nhưng em nhắc đòi thì lại trách:
“Chị em trong nhà với nhau mà cô cũng tính toán thế. Tiền tiêu bao nhiêu chẳng hết, người ta còn từ thiện cho thiên hạ được, đằng này ruột thịt lại đòi nợ nhau”.
Nhiều lần em tức bảo không còn tiền, thế là lão ấy gọi luôn vợ chồng anh chị đó đưa con cái tới nhà em ở cả tuần để bao nuôi. Khi nào họ có lương, có tiền lại đưa nhau về.
Ức nhất là đợt này bố mẹ em chia đất cho các con. Ông bà có mảnh đất rộng 200m2, chia cho em trai em 120m2, còn lại 80m2 cho vợ chồng em vì thương con gái ở trọ tốn kém.
Được ông bà ngoại cho đất, em mừng lắm, tính dồn tiền rồi vay mượn thêm để xây nhà lên ở cho rộng rãi thoáng đãng. Ai ngờ, bố mẹ vừa sang tay sổ đỏ cho 2 đứa, chồng em đã bảo vợ:
“Nhà mình có 4 người ở làm sao hết 80m2 đất trong khi đó nhà chị anh vẫn phải đi thuê, sống chật chội. Ruột thịt phải thương yêu bao bọc lẫn nhau, anh tính mình chia cho vợ chồng chị ấy 1 nửa đất, mình giữ lại 1 nửa là vừa. Như thế cả 2 đều có nhà ở em ạ”.
Ôi, nghe đề nghị của chồng mà em choáng váng thật sự các chị ạ. Không thể chấp nhận nên em nói thẳng:
“Nếu là đất của nhà nội, anh muốn chia cho chị anh thế nào tôi không cản. Đây là đất của bên ngoại, nếu anh không dùng hết tôi sẽ trả lại bố mẹ tôi, không có chuyện cho chị gái anh được. Còn nếu không, anh bảo chị anh mua lại, tôi tính theo giá thị trường”.
Chồng em nghe vậy liền bực bội trách vợ ích kỷ:
“Cô lúc nào cũng chỉ biết tới tiền thôi à. Chị em ruột thịt cô cũng tính toán thế, sống như cô ai muốn gần”.
Thế là vợ chồng cãi nhau. Em tuyên bố rõ:
“Kể cả tôi ly hôn cũng không chấp nhận anh mang đất của bố mẹ tôi cho chị anh”.
Hiện chúng em đang ly thân. Nghĩ mà chán quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1