Tôi phải cảm ơn lần về quê vừa rồi với mẹ rất nhiều, nếu không chắc tôi đã mắc sai lầm lớn không thể sửa chữa trong cuộc đời.
9 năm kết hôn, vợ chồng tôi giờ đã có 2 nhóc bế bồng. Nếu như những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của gia đình nhỏ rất hòa thuận thì 3 năm nay kể từ sau khi sinh bé thứ 2 xong, chúng tôi rất hay mâu thuẫn cãi cọ. Nguyên nhân tất cả là do vợ tôi thay đổi 180 độ khiến cho chồng không hôm nào là không nổi cáu.
Chẳng là sau khi sinh đứa thứ 2 xong, thấy vợ đi làm vất vả nên tôi bảo:
“Con hay ốm đau, thôi em tạm nghỉ vài năm ở nhà trông nó đã. Khi con 4 tuổi cho đi mẫu giáo thì đi làm lại cũng chưa muộn”.
Thương con nên vợ tôi cũng xin nghỉ việc, ở nhà chăm 2 con. Hàng ngày cô ấy có mỗi việc đưa con lớn đi học rồi về chăm con nhỏ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Tối đến thì dạy con lớn học bài. Có ngần ấy việc quanh quẩn suốt ngày suốt tháng thôi mà chẳng hiểu cô ấy ở nhà làm gì, ngày nào cũng để nhà cửa bừa bộn.
Có những hôm đi làm về 7h tối rồi mà nồi cơm còn chưa cắm. Hỏi ra thì suốt ngày lý do lý trấu nào là con ốm, con quấy khóc, con nghịch ngợm. Hôm trước cô ấy còn sai chồng:
“Em ở nhà trông con ốm mệt quá, anh nay đi làm về đừng đi đá bóng nữa mà về thẳng nhà cắm cơm với rang thịt giúp em”.
Tôi bực quá nói thẳng luôn:
“Tôi đi làm cả ngày nuôi 3 cái tàu há mồm rồi còn chưa đủ mệt hay sao. Có tí thời gian thư giãn cô cũng muốn cướp nốt của chồng à. Hành thì hành vừa vừa thôi chứ, ở nhà chơi cũng không nên hồn. Cô nhìn vợ người ta mà học đi”.
Tôi nói thế có gì sai mà cô ấy bù lu bù loa lên quy tội tôi ích kỷ:
“Sao giờ anh lại thay đổi như vậy. Anh chỉ biết sống cho riêng mình thôi”.
Nghe vợ nói mà tôi bực bội vô cùng:
“Tôi ích kỷ như vậy đấy, nếu sống với tôi khổ và thất vọng quá thì ly hôn đi. Đã ở nhà chỉ ăn với chơi còn không biết điều”.
Bực vợ quá, sáng hôm sau tôi leo lên xe chạy thẳng 80km về nhà nội. Thấy 1 mình con trai về không có vợ con đi cùng như mọi khi mẹ tôi hỏi mọi chuyện. Tôi cũng kể cho bà nghe và bảo muốn ly hôn. Bà nghe xong chẳng khuyên can 1 lời còn bảo:
“Nghĩ kỹ chưa, nếu nghĩ kỹ rồi thì tùy con”.
Do hôm ấy bà bị ốm nên bảo tôi vào bếp nấu nướng rồi dọn dẹp nhà cửa giúp bà. Mới nửa buổi dọn nhà mà tôi đã hoa mày chóng mặt nổi cáu với bà:
“Sao nhà nhiều việc thế mà mẹ không thuê giúp việc, già rồi làm thế này để kiệt sức à?”.
Nghe thấy thế mẹ tôi mới bảo:
“Đấy có làm anh mới hiểu những cực nhọc của vợ anh 1 ngày như thế nào. Trong khi nó còn phải chăm 2 con nhỏ nữa. Là chồng chẳng biết thương vợ thì thôi còn cậy làm ra tiền trách cứ mắng mỏ nữa. Một người đàn ông như vậy ly hôn nói thật vợ con càng nhẹ nợ”.
Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra đã quá vô tâm chỉ biết đi làm mà không hề chia sẻ việc nhà với cô ấy bao giờ. Ăn cơm trưa với mẹ xong, tôi vội chạy xe một mạch về nhà làm lành với vợ và bỏ ngay ý định ly hôn. Thật may nhờ có bà mà tôi đã nhận ra sớm để kịp níu kéo hôn nhân của mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1