“Khi cha em qua đời, em đã nghĩ rằng ít nhất mẹ mình vẫn còn trên đời, nhưng giờ đây, đại dịch đã cướp đi tất cả mọi thứ”
Patapur, một trong những ngôi làng nhỏ đầy màu sắc ở bờ biển phía đông Ấn Độ, G. Sonali Reddy đang nấu ăn cho những đứa em của mình vào ban ngày và cho em ngủ vào ban đêm, với hy vọng có thể thay thế được người mẹ để giảm bớt đi nỗi lo lắng trong lòng các em. Sonali đảm nhận vai trò chăm sóc gia đình, và em chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Cách đây vài năm, cha em đã tự tử sau khi thất bại trong công việc kinh doanh buôn bán phụ tùng xe đẩy của gia đình. Sau đó, vào tháng 5, một làn sóng đại dịch thảm khốc tràn qua Ấn Độ, và mẹ em là Sabita đã bị nhiễm virus nCoV.
Sonali dạy các anh chị em của mình đọc và viết. Nguồn hình: REBECCA CONWAY - THE NEW YORK TIMES
“Mẹ như một chiếc ô, che chắn cho chúng ta trước mưa gió của cuộc đời”, Sonali kìm nước mắt nói. "Em tưởng tượng mẹ đang ở bên cạnh mình. Đây là động lực để em tiếp tục sống tiếp". Nhưng chỉ vài giờ sau khi đến bệnh viện thành phố gần nhất với bình oxy, mẹ của Sonali đã qua đời.
Em gái của Sonali mỗi lần tỉnh dậy buổi sáng đều tìm mẹ. Nguồn hình: REBECCA CONWAY - THE NEW YORK TIMES
Theo chính quyền bang, Sonali và những người em của cô nằm trong số hơn 3.000 trẻ em Ấn Độ mồ côi trong đại dịch. Virus nCoV đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người trên khắp đất nước, những đứa trẻ mồ côi này là minh chứng đau lòng cho bi kịch gia đình. Dù đã trải qua bao nhiêu mất mát nhưng hoàn cảnh của những đứa trẻ mồ côi vẫn khiến dư luận nhức nhối và cho mọi người thấy những thách thức sâu sắc mà một đất nước vốn đã quá nhiều trẻ em phải đối mặt với nhiều thiệt thòi.
Các bang của Ấn Độ đã thông báo rằng họ sẽ trợ cấp khoảng 7USD đến 68USD mỗi tháng cho mỗi trẻ mồ côi, đồng thời cam kết cung cấp thực phẩm và giáo dục miễn phí. Nhưng những người ủng hộ lo lắng rằng điều này sẽ khó thực hiện vì một số trẻ em mất cả gia đình đã nhận thấy rằng rất khó để cấp giấy chứng tử để đủ điều kiện nhận trợ cấp của chính phủ. Một số trẻ cũng cảm thấy khó khăn khi trở lại trường học.
Về lâu dài, nhiều trẻ mồ côi từ các gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa phải đối mặt với nguy cơ buôn bán người và tảo hôn. Nạn buôn bán trẻ em tràn lan ở Ấn Độ. Chúng bị bắt làm nô lệ, lao động trẻ em hoặc bị bóc lột tình dục. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef), Ấn Độ là quốc gia có số lượng cô dâu tảo hôn cao nhất thế giới.
"Em trai và em gái cầu xin em và nói rằng chúng rất nhớ mẹ". Sonali nói, nghịch ngợm ngón tay cái của mình. "Khi cha em qua đời, em đã nghĩ rằng ít nhất mẹ mình vẫn còn trên đời, nhưng giờ đây, đại dịch đã cướp đi tất cả mọi thứ”.
Sonali Reddy, 14 tuổi đau buồn khi trở thành trẻ mồ côi. Nguồn hình: REBECCA CONWAY - THE NEW YORK TIMES
Khi cô em gái 3 tuổi Haanvi hỏi mẹ và bố, Sonali chỉ nói với rằng "Ngày mai họ sẽ về nhà".
"Mẹ ơi, khi nào mẹ về? Con nhớ mẹ", Sonali nói.
“Mong ước duy nhất của em là dạy dỗ những đứa em của mình. Khi mẹ còn sống, mẹ luôn gọi điện hỏi khi nào con đi làm về nhưng bây giờ thì không ai gọi cho em nữa”. Ở Patapur, kể từ sau đại dịch, Sonali cảm thấy như thể mình đã mất đi người bảo vệ mạnh nhất của mình.
Nhật ký của Sonali có các bài thơ và ảnh của cha mẹ mình. Nguồn hình: REBECCA CONWAY - THE NEW YORK TIMES
Em đã viết ngày mất của cha mẹ mình trong một cuốn nhật ký dày cộp, và ở trang tiếp theo, Sonali viết vội một bài thơ dành tặng người mẹ quá cố. Vào một ngày gần nhất, Sonali nhất đinh sẽ đọc bài thơ này cho em trai và em gái của mình.
“Cuộc đời thăng trầm muôn vàn khó khăn, mẹ sẽ nuôi ta khôn lớn.
Mẹ có thân hình cao lớn nhất, mẹ bảo vệ hạnh phúc của chúng con.
Không có mẹ, thế giới cằn cỗi, không có mẹ, thế giới không còn như xưa.
Ta mang nỗi đau cho chúng ta, nhưng chúng ta không thể chia sẻ cho mẹ”…
Nguồn bài: The New York Times
Link bài nguồn: https://www.nytimes.com/2021/07/10/world/asia/india-covid-orphans.html


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1