Chúng ta thường sử dụng những ví von không thể đo đếm được khi nói về tình yêu thương của cha mẹ.

Đứa con dù 60, 70 tuổi, lên chức ông chức bà thì trong mắt cha mẹ, đó vẫn là đứa trẻ mới lên 5 lên 7. Cha mẹ lúc nào cũng muốn cha chở cho con.

Tuy nhiên nhiều người cho rằng cha mẹ ngày nay quả thật chiều hư con. Sự cưng chiều và thiên vị quá mức sẽ khiến thế hệ sau chìm đắm trong hũ mật, khó có thể tự mình đối mặt với mưa gió.

Hãy nghĩ lại xem khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm một công việc thực tập vào năm cuối đại học như thế nào? Dường như khi nhắc đến chủ đề này, ít ai có thể mỉm cười. Thời điểm năm cuối, sắp sửa tốt nghiệp đại học có rất nhiều thứ phải đương đầu: công việc, kế hoạch sự nghiệp trong tương lai… Nhưng ít ra khi đó chúng ta đều đã trên 21,22 tuổi, có thể tự lo cho mình.

Mẹ đóng gói đồ ăn gửi chuyển phát nhanh, thương con gái ở xa không ăn ngon

Mới đây, một sinh viên năm cuối đang đi thực tập đã hớn hở khoe gói đồ được mẹ chuyển phát nhanh, cách thành phố cả ngàn cây số. Nữ sinh viên cho biết cô đang học cách rời trường để bắt đầu cuộc sống riêng và từ từ mò mẫm nấu nướng. Ngày lễ về quê, con gái ngồi ăn bên mâm cơm xúc động nói: “Giá mà được đưa mẹ đi cùng”.

hình ảnh

Ảnh 163

Câu này hàm ý rằng khi xa nhà thì ăn uống không đàng hoàng, nữ sinh ở ký túc xá nên chỉ có thể ăn cơm tiệm. Cuối tuần muốn sang nhà bạn nấu nướng cũng khó vì … không biết nấu nướng.

Chẳng ngờ câu này rơi vào lòng mẹ, để tránh cho con gái ăn quá dở, ăn mấy món dư thừa phải để qua đêm, mẹ mua rất nhiều rau và thịt tươi, thậm chí có cả rau nấu chín đóng gói hút chân không. và gửi cho con gái qua đường chuyển phát nhanh.

Qua bức ảnh được nữ sinh khoe, chúng ta có thể nhận biết những món cơ bản mà chợ nào, mùa nào cũng có đậu xanh bóc vỏ, trứng, một số món đã nêm nếm sẵn. Có thịt và rau, rau tươi và đồ chín, tình yêu thương sâu sắc của người mẹ này được thể hiện đầy đủ qua những bữa ăn đóng gói chân không đó.

Cuộc sống như cánh diều, không buông thì biết khi nào mới bay

Người mẹ thương con gái mình không biết nấu ăn, quanh năm suốt tháng toàn phải ăn cơm hàng cháo chợ, có lúc phải ăn cả đồ để qua đêm trong tủ lạnh. Mẹ cặm cụi gói đồ ăn cho con, mỗi “pack” là một món và có thể chế biến ngay lập tức.

hình ảnh

Ảnh 163

Sau khi thông tin được tiết lộ, nó cũng đã gây ra rất nhiều tranh cãi giữa các cư dân mạng. Bên thì cho rằng cô gái này quả thật lớn người chứ tính tình chưa trưởng thành, đặc biệt là con gái 22,23 tuổi mà chưa biết nấu ăn thì quả thật rất đáng trách:

"Tôi không cảm thấy xúc động, và tôi sẽ không phải là một người mẹ như vậy."

"Con trai tôi 8 tuổi, và tôi đã bắt đầu dạy các bữa ăn đơn giản, hôm nào nó ở nhà một mình thì cũng không lo vì nó có thể tự nấu nướng”

“Giống y như mẹ mình. Về quê, mẹ sẽ làm một nồi to đầy thịt kho để mình mang vầ nhà. Thường mình sẽ đông lạnh trong túi, nếu muốn ăn thì tôi sẽ lấy một túi và cho vào nồi với một ít nước trước khi hầm. Mẹ còn sấy rất nhiều rau củ khô cho mình, đồng thời mua một chiếc máy hút chân không, có thể hút chân không từng túi một. À mà mình lấy chồng rồi nha”

“Dù sao người mẹ này có thời gian, có hứng thú làm việc này, con gái cũng rất vui, miễn mẹ vui con vui là được, mọi người sao phải căng thẳng như thế. Tôi không ghen tị, không cảm động, và tôi không định làm điều này cho con gái tôi, tôi không có cảm xúc gì về "khẩu vị của mẹ". Mẹ tôi không nấu ăn nhiều, và khẩu vị nấu ăn là rất bình thường. Tôi vẫn nghĩ những quán ăn bên ngoài rất ngon, hay những món do chính tay mình làm cũng rất ngon”

hình ảnh

Ảnh 163

“Mẹ thấy con ăn rau không tốt nên gửi đồ chay đông lạnh cho con ăn nhanh à? Không phải những thứ màu xanh lá cây trong bịch là một loại rau sao?”

“Tôi chợt nhớ rằng hồi tiểu học, tôi bắt đầu nấu cơm cho cả nhà, lên trung học cơ sở, tôi phải chăm sóc anh trai, đi học về tôi phải nấu cơm và rửa bát. Anh trai tôi tốt nghiệp và tôi lại nấu ăn cho em gái tôi. Bây giờ tôi đã kết hôn, tôi và chồng cùng nhau làm việc nhà, đó có thể là thói quen từ khi tôi còn nhỏ, và tôi cảm thấy bây giờ vẫn rất hạnh phúc khi được người khác chia sẻ. Em họ tôi 18 tuổi, có thể nói là mười đầu ngón tay không chạm nước rửa chén, có lúc thật sự là ghen tị với cô ấy. Khổ thân bố mẹ lắm, có hôm đau đầu sốt hỏi bố mẹ tôi như chăm con nhỏ.”

“Khi tôi học lớp năm, tôi và em gái đã chia nhau ra giặt quần áo, chăn bông, quét nhà, nấu ăn, vo gạo và làm bột ngô. Chúng tôi cũng cho lợn ăn, nhặt hạt tiêu khi mặt trời lặn, và đôi khi đốt lửa vào buổi trưa và mùa đông, chờ bố mẹ đi làm về để nướng ngô”

“Tôi đã dạy con gái tôi nấu ăn từ khi có còn là một đứa trẻ, và những món ăn mà con gái tôi nấu còn ngon hơn của tôi. Trẻ em có nhiều khả năng hơn chúng ta nghĩ. Bất cứ khi nào con gái tôi trở về nhà từ trường trung học và kỳ nghỉ đại học, tôi đợi con gái tôi nấu những bữa ăn ngon.”

“Tôi dạy đứa con trai 16 tuổi của mình cách nấu ăn. Tốt hơn là dạy cách câu cá hơn là cho cá”

hình ảnh

Ảnh 163

“Tôi về quê vào Tết năm ngoái và ngạc nhiên thú vị khi thấy tủ lạnh ở nhà đầy thịt lợn. Hôm tôi quay trở lại thành phồ, bố mẹ tôi gói vài món rồi cho vào hộp, nhắc tôi để trong tủ lạnh ngăn đá. Khi ở ngoài thành phố, được ăn những món ăn quê hương, những kỷ niệm tuổi thơ, những hương vị thân quen, tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình. Sau đó, mẹ tôi nói với tôi rằng bố tôi đã mua hàng chục ký thịt lợn và chiên nó từ trước. Tôi bật khóc ngay lập tức”

“Thay vì đóng gói và gửi các món ăn đã chuẩn bị qua đường bưu điện, tốt hơn hết mẹ nên dạy con một số món ăn đơn giản, dễ làm và ngon miệng. Thực ra, nấu nướng không khó chút nào, mấu chốt là phải cẩn thận. Tôi đi nước ngoài 1 tháng và đã dạy đứa con trai 12 tuổi của mình từ việc chọn rau ngoài chợ đến sơ chế, nấu sau khi mua rau, gọt vỏ cắt nhỏ nấu canh, nấu cháo, làm bánh bao. Tất cả đều do tôi dạy từng việc một, con học nghiêm túc hơn. Thực tế đã chứng minh rằng những đứa trẻ biết nấu ăn sẽ có nhiều cơ hội có bạn bè hơn. Điều này không tốt hay sao?”

Tất nhiên, nhiều người cho rằng đừng quá lý trí, đây là tình mẹ cao cả, ấm áp, là món quà của hạnh phúc và sự an toàn. Chúng ta không thể nghĩ đến sự đóng góp của một người mẹ, nhưng hãy nghĩ kỹ lại xem, khi xa nhà thì việc nhớ những món ăn mẹ nấu sẽ khiến ta buồn như thế nào.

“Tôi quên mang theo chìa khóa và bị chủ nhà mắng mỏ; nhà cách âm kém và nằm trên đường nên tôi thường không ngủ được, điều kiện ăn ở quá tệ, thậm chí cả phòng tắm cũng bị dột; …

Nhưng thỉnh thoảng tôi nghĩ rằng, hiểu biết ban đầu về xã hội được xây dựng trong gian khổ thế này, qua đây, tôi nhớ chắc một số chân lý, chẳng hạn như ra ngoài kiểm tra lại đồ đạc, kết bạn nên cẩn thận, sáng suốt. , v.v.”

Những của cải không thể kể xiết này hiển nhiên không phải do phước của cha mẹ mà có được.

Tình thương trời cao biển rộng mang lại điều gì?

Dưới góc nhìn của cha mẹ, đó là sự hy sinh và bao dung không điều kiện.  Gia đình phải cùng nhau gánh nắng mưa, cha mẹ trao đi không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Ở góc độ con cái, nếu cha mẹ bắt con tự lập sớm, chúng sẽ cảm thấy tội lỗi nếu phải khiến gia đình phiền lòng và không dám nhận ý tốt.

Những gia đình quá nuông chiều con thì con khó mà trở thành người tự lập, bởi vì cha mẹ nhiều lần chứng minh cho chúng thấy rằng chúng là trung tâm của vũ trụ.

Rõ ràng, những bông hoa được trồng trong nhà kính là những bông hoa có tính cách độc lập, khó thu hoạch. Hoặc chúng cần phải trải qua những thay đổi và biến động lớn hơn để hiểu được sự thật rằng chúng có thể tự chống lại vận rủi, tự vươn lên ở môi trường ngoài kia.

Cuộc sống giống như một cánh diều, và cánh diều cũng được dẫn dắt bởi những sợi dây: Mỗi đứa trẻ cần bị hạn chế để đi đúng hướng; và nó phải được rèn luyện trước khi có thể tung tăng theo chiều gió.

Cũng có nhiều bình luận cho rằng tình mẫu tử thật tuyệt! Một lời nói của con gái, một người mẹ có thể cố gắng hết sức để đạt được điều đó. Không biết nếu đợi một lời mẹ nói, những cô con gái này có thể làm được một nửa những gì mẹ đã làm cho mình hay không.

Dẫu sao thì con gái lớn lên, sắp tốt nghiệp đại học mà lại chẳng nấu nướng được thi cũng là vấn đề lớn. Các mẹ thì nghĩ thế nào?