Em với chồng yêu nhau gần 5 năm mới cưới, cứ nghĩ hẹn hò tìm hiểu lâu như thế về sống chung sẽ suôn sẻ nhưng thực tế ngược lại. Hôn nhân khác hẳn với yêu, nhất là khi có thêm đứa con nữa thì mâu thuẫn vợ chồng xảy ra liên tục.

Đỉnh điểm là khi hết cữ em muốn thuê giúp việc chồng lại không chịu. Anh ấy nhờ mẹ đẻ lên trông cháu với lý do:

“Giúp việc cũng chỉ là người ngoài, trên mạng chẳng có bao nhiêu vụ trẻ con bị bảo mẫu bạo hành mà em không biết sợ à?”.

Nói chung cũng không phải em không lo khi thuê người ngoài song có thể lắp camera giám sát chứ thực tình em không hợp tính mẹ chồng, cứ nghĩ tới việc sống chung bị bà xét nét là đã phát ốm rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Thế nhưng em can cỡ nào chồng cũng không chịu, anh nhất quyết đón mẹ đẻ lên. Vậy là không khí gia đình em bắt đầu ngột ngạt căng thẳng.

Sống cùng mẹ chồng em quản từ giấc ngủ của con dâu. Bà chỉ bế cháu ban ngày, đêm về vợ chồng tự xoáy. Kể cả nó quấy khóc cỡ nào bà cũng đóng chặt cửa ngủ. Em bên này vật lộn bế con, sáng ngủ được tí thì 6h sáng bà đã đập cửa ình ình bắt dậy nấu ăn. Nản quá em bảo chồng:

“Em mệt với mẹ anh quá rồi… tốt nhất anh để bà về quê đi. Em thuê người ngoài cho đầu óc thảnh thơi”.

Lão ấy bênh mẹ quát vợ:

“Em làm dâu không khéo, em tốt thì bà lấy đâu cớ mà chê trách”.

Hôm ấy đi làm về em lại bắt gặp mẹ chồng mớm cơm cho cháu ăn. Em nhìn hoảng quá.

“Chết… mẹ làm thế mất vệ sinh lắm, nước bọt nhiều vi khuẩn...”.

Bà nghe con dâu nói vậy lập tức lu loa khóc mếu bảo khinh mẹ chồng. Đúng lúc ấy lão nhà em về, thấy mẹ chỉ tay bảo dâu láo, chẳng buồn hỏi đầu đuôi câu chuyện thế nào liền giơ thẳng cánh tát vợ 1 cái nổ đom đóm mắt. Ức quá, em tuyên bố:

“Tôi với anh ly hôn”.

Ngay hôm ấy em dọn sang phòng khác ngủ, chính thức ly thân. Mẹ lão biết rằng các con căng thẳng rồi liền khăn gói về quê.

Em viết đơn, ban đầu lão không ký nhưng em khẳng định:

“Anh ký cũng được, không ký chẳng sao. Tôi sẽ đơn phương ra tòa”.

Sau gần 1 tháng ly thân thấy vợ cương quyết không mủi lòng, chồng em thở dài:

“Thôi được, nếu ý em đã quyết muốn đường ai nấy đi thì anh đành chịu. Chúng ta ly hôn trong vui vẻ, hết duyên vợ chồng thì vẫn còn là bạn. Dẫu sao mình vẫn còn có đứa con cần chung tay chăm sóc. Anh sẽ ký giấy, hôm nay vợ chồng ngồi ăn với nhau 1 bữa cuối, anh vào bếp nấu, em cứ trông con”.

Thế là hôm ấy lão làm bữa nướng linh đình, mua cả két bia về vợ chồng uống. Ai ngờ đêm say em với lão lại đưa nhau về giường “tung hoành” như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tới sáng tiếng con khóc, em giật mình dậy thấy chẳng còn manh áo manh quần nào trên người, ngượng đỏ mặt. Chồng lại ngồi bên cười bảo:

“Đêm qua là hòa rồi nhé... Anh xé giấy rồi, mình đừng ra tòa nữa nhé. Anh xin lỗi đã lỡ tay với em. Anh hứa từ nay không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy. Anh cũng gọi điện về bảo mẹ không phải lên chăm con cho mình nữa rồi”.

Tới lúc ấy em mới biết tất cả là kế hoạch của chồng. Lão cố tình gài bẫy cho em chung giường để hòa giải các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com