Nhiều khi nằm gác tay lên trán suy nghĩ, giữa lúc đang khó khăn như thế này, nhiều khi làm cả đời cũng không có 4 tỷ, giờ cô ruột độc thân đề nghị như vậy, liệu có nên chấp nhận không?
Vừa rồi có chị gái nọ kể với em, 2 vợ chồng chị năm nay cũng ngoài 30 tuổi rồi, hiện đang ở trọ tại TP.HCM và có 1 đứa con. Dịch bệnh kéo dài dai dẳng đã để lại nhiều tổn thất về kinh tế, mấy tháng qua thu nhập của vợ chồng chị bị giảm, đã vậy giá xăng tăng khiến vật giá mọi thứ leo thang. Kiểu như thế này thì giấc mơ mua được nhà còn xa vời lắm vì giá nhà đất tại TP.HCM giờ cũng phải 1 – 2 tỷ bạc.
Giữa lúc khó khăn như thế này, chị có bà cô ruột còn độc thân không có gia đình, năm nay đã gần 70 tuổi. Vốn dĩ trước giờ với chị, cô thân thiết hơn so với các anh chị em khác trong gia đình, vả lại thấy vợ chồng chị chưa mua được nhà nên cô gợi ý như thế này.
Cô sẽ cho vợ chồng chị vay tiền hoặc chuyển nhượng sổ nhà để giúp góp vốn mua căn hộ. Ngôi nhà mà cô đang ở được ngân hàng định giá 4 tỷ đồng, nhiêu đó tiền chị thừa sức mua được căn nhà mơ ước. Đổi lại vợ chồng chị có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng cô từ giờ đến lúc qua đời. Khi cô mất đi, coi như toàn bộ căn nhà cô ở sẽ để lại thừa kế cho vợ chồng chị.
Nghe cô gợi ý, chị vừa mừng thầm trong bụng, vừa đắn đo suy nghĩ không biết có nên quyết ngay không. Chị đem chuyện này hỏi ý kiến ba mẹ thì họ cũng lưỡng lự vì cho rằng cô rất khó tính, khó chiều, đến giờ chưa có chồng thì cũng đủ hiểu khó ai sống được với cô, do đó mà theo họ, vợ chồng chị nên cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định.
Thực sự mà nói với tầm tuổi này nếu chỉ đi làm công ăn lương tới lúc nghỉ hưu, để dành tiết kiệm thì không biết đến khi nào vợ chồng chị mới có đủ 4 tỷ để mua được căn nhà mơ ước. Vậy nên đó cũng là lý do khiến chị đắn đo suy nghĩ có nên dùng cách này để làm đòn bẩy tài chính không?
Đứng trước ngã ba đường, không biết nên thế nào thì có nhiều ý kiến đưa ra em thấy nên kể ra để chị xem xét và lựa chọn. Nói đúng ra, người già nào cũng vậy, họ rất sợ bị bỏ rơi và cô đơn, do đó nhiều trong số tất cả thường dùng tài sản để làm cơ sở bấu víu con cháu đến bên mình.
Đã từng có người chẳng muốn chia gia tài trước bởi nghĩ rằng chia rồi thì con cái ôm của đi mất, không lo cho mình, nên họ cứ giữ khư khư. Đợi qua đời rồi mọi thứ chia theo luật pháp có khi còn tốt hơn.
Vậy nên, trong câu chuyện này, việc phụng dưỡng và chăm sóc người già không phải là dễ, cần có cái tâm mà không bàn đến chuyện vì vụ lợi tài sản. Bởi nếu có suy nghĩ muốn có 4 tỷ trong tay thay vì phụng dưỡng, thì em cá chắc người còn trẻ khỏe sẽ muốn người cô ruột này mất đi càng sớm càng tốt để lấy tài sản. Hơn nữa, người già thường có tâm lý hứa hẹn trước nhưng chưa chắc ngày mai họ nhớ những gì đã hứa và thực hiện. Do đó, cần đặt hai thứ lên bàn cân để thấy cái nào quan trọng hơn, nếu cảm thấy cần tiền hơn là phụng dưỡng thì tốt nhất xin đừng nhận vì rất dễ mang tiếng.
Thông qua câu chuyện này em muốn chia sẻ với mọi người rằng, nếu chúng ta chỉ chăm chăm đi làm công việc ngày 8 tiếng rồi chỉ để dành và tiết kiệm thì giấc mơ mua được nhà trung tâm thành phố còn xa vời lắm. Hãy bắt đầu nghĩ đến vấn đề đầu tư làm sao để tiền sinh ra tiền, có như vậy mới sớm hoàn thành mục tiêu mình mong muốn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1