Tết đến xuân về, nhà nhà đoàn viên, quây quần vui vẻ còn nhà tôi thì cứ lạnh lẽo, ảm đạm như tờ, buồn lắm mọi người ạ.
Tôi cũng không muốn mang chuyện nhà mình ra kể như thế này, nhưng thời gian gần đây tôi thật sự thấy mệt mỏi và quá chán cách suy nghĩ của vợ. Nói cô ấy lại không chịu để vào tai nên tôi mới vào đây chia sẻ suy nghĩ trong lòng để tinh thần nhẹ nhàng đi một chút.
Quê 2 vợ chồng tôi xa nhau, nội ngoại cách nhau gần 200km. Tôi biết vợ mình đi làm dâu xa nhà cũng thiệt thòi vất vả nên trong cuộc sống lúc nào tôi cũng cố gắng hết sức chăm lo cho em. Tiếc rằng vợ tôi lại chẳng bao giờ chịu hiểu cho nỗi lòng một người làm chồng như tôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vợ tôi là người hoạt bát, cô ấy làm ăn tính toán khá lạnh lợi, không bao giờ phải dựa dẫm gì vào chồng. Trong cuộc sống, vợ tôi luôn rất độc lập tự chủ. Cũng vì như thế nên vợ tôi có quản điểm rõ ràng với chồng rằng:
“Chúng ta độc lập trong mọi việc, không chỉ kinh tế mà chuyện đối nội đối ngoại tốt nhất cứ ai lo việc của người ấy. Bố mẹ anh, anh chăm. Bố mẹ em, em có trách nhiệm quan tâm”.
Giữ suy nghĩ ấy, vợ tôi thường rất hờ hững, vô tâm với việc nhà nội lắm. Mỗi khi bên nhà chồng có công có việc, cô ấy nói bận, không có thời gian. Thậm chí bố mẹ chồng ốm nằm viện, tôi bảo vợ nghỉ làm 1 ngày chăm họ nhưng em ấy bảo:
“Nhà anh đông anh em thế, có thiếu gì người đâu mà phải tới lượt em chăm ông bà”.
Nhiều khi tôi bực mắng cô ấy không có trách nhiệm làm dâu, vợ tôi lại cãi lý rằng:
“Em lấy chồng chứ không lấy bố mẹ chồng nên anh đừng để hết các thế hệ nhà anh đặt lên vai bắt em gánh. Hơn nữa việc bên ngoại em có bao giờ làm phiền tới anh không?”.
Vợ tôi cứ động nói là phân biệt bên nội bên ngoại như vậy, nói nhiều cô ấy cũng chẳng thay đổi nên tôi rất chán.
Kể ra chắc nhiều người không tin chứ vợ chồng tôi cưới nhau tính tới nay cũng đã 10 năm nhưng chưa bao giờ vợ tôi đón Tết bên nhà chồng. Cô ấy nói rằng:
“Em lấy chồng rồi nhưng vẫn là con của bố mẹ em. Nhà ngoại mới là nhà chính của em. Tết nhất em đương nhiên phải về bên đó”.
Vì thế năm nào tới 29 Tết vợ tôi cũng đưa con về ngoại, tôi sẽ đón Tết bên nhà nội đúng kiểu nhà ai người ấy lo, việc ai người ấy làm theo cô ấy quy định từ đầu. Trước mẹ tôi còn sống còn đỡ buồn, mấy năm nay bà mất rồi, nhà chỉ còn có 2 bố con tôi, 2 người đàn ông nấu nướng vụng về, tự chuẩn bị Tết, nhà cửa bếp núc lúc nào cũng lạnh ngắt, vắng tanh, buồn lắm.
Trong khi bên cạnh hàng xóm nhà tôi cứ chiều 29, 30 là sum vầy đông đúc, nấu nướng cỗ bàn tưng bừng, gia đình vui vẻ quây quần bên nhau. Nhìn bếp ngày Tết của họ luôn đỏ lửa, nhộn nhịp, vợ chồng con cái nói chuyện cười đùa vui vẻ, nghĩ tới vợ mình lòng tôi buồn rười rượi. Nhất là khi có khách, họ hỏi sao năm nào tới chúc Tết cũng không gặp vợ con tôi. Lúc ấy tôi chỉ biết cười gượng đánh trống lảng qua chuyện khác. Tôi buồn thật sự về vợ mình mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

