Tính đến thời điểm này, vợ tôi đã mất được 2 năm rồi. Kể từ sau khi cô ấy ra đi vì bệnh ung thư gan, 2 bố con tôi đã phải cố gắng mãi mới quen được sự thiếu vắng vợ trong căn nhà này. Khổ nhất là lúc nào tôi đã nguôi ngoai 1 chút thì thằng con trai nhỏ 5 tuổi lại vô tình hỏi:
“Bố ơi, không biết giờ mẹ ở trên trời có nhớ con và bố không nhỉ? Con nhớ mẹ lắm”.
Ngày rằm mùng một, 2 bố con lên ban thờ thắp hương cho mẹ, thằng bé lại ngân ngấn nước mắt:
“Con mua hoa hồng và bánh bông lan mà mẹ thích nhất đây, mẹ ăn đi rồi phù hộ cho con học giỏi nha”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Nghe những gì thằng bé thì thầm với mẹ quá cố, tôi biết con nhớ mẹ rất nhiều. Còn tôi có khác gì nó đâu nhưng âm dương cách biệt, tôi chỉ biết dành tất cả sự yêu thương cho con thay cả phần của vợ.
Chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện sẽ đi bước nữa với người phụ nữ khác hoặc có thể nghĩ đến chuyện này nhưng dự định là khi thằng bé lớn thêm đã. Vậy mà đùng cái, định mệnh lại sắp đặt để tôi va vào em.
Đúng ngày giỗ của vợ, tôi và con trai sửa soạn một mâm cúng chu đáo tại nhà. Ăn cơm xong thì con trai đòi sang bên ngoại gần đó chơi. Chiều con tôi cũng chở qua cho con ở lại 1 đêm với bà ngoại rồi về.
Về nhà nhìn lên bàn thờ vợ, thấy nhà cửa trống vắng mà tôi lại buồn. Lấy rượu bia ra tôi uống đến say sưa quên trời quên đất. Tôi chỉ nhớ được là trèo lên tầng 2 sau đó ngã ra giường ngủ say.
Thế mà nửa đêm tỉnh dậy, tôi hốt hoảng khi thấy đang nằm cạnh 1 phụ nữ ngay kế bên. Nhìn cô ấy có mái tóc đen hệt như vợ khiến tôi run lên. Dịu mắt vài lần tôi nhìn kỹ khuôn mặt đang ngủ say sưa bên cạnh là Vân - người em họ xa của vợ tôi.
Vân thi thoảng qua nhà chơi với bố con tôi từ sau khi vợ mất. Cô ấy quý thằng bé lắm nên thường đưa nó đi chơi những lúc tôi bận. Vì thế tôi cũng đánh cho cô ấy 1 chìa khóa để tiện vào nhà bất cứ lúc nào.
Tôi lay người Vân quát to:
“Sao em lại nằm ở đây?”.
Vân lúng túng:
“Tối qua em sang để thắp cho chị nén nhang, chẳng ngờ thấy anh say xỉn thế nên mới đưa về phòng nghỉ.
Không ngờ trong lúc say anh lại tưởng em là chị ấy nên.... nên....”.
“Anh... anh nhận nhầm em là chị Nguyệt à? Sao anh chẳng nhớ gì cả”.
“Em không bắt anh phải nhận trách nhiệm đâu, cứ coi như là tai nạn thôi. Từ giờ chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa nhé”.
Vân uống thuốc tránh thai khẩn cấp ngay trước mặt tôi hôm ấy, vậy mà sau đó cô ấy lại que 2 vạch tìm tôi. Tôi không muốn kết hôn nhưng lại không thể vô trách nhiệm với đứa con trong bụng Vân được. Phải làm sao bây giờ?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1