Tôi vừa chuyển về nhà mới, nghĩ đến 2 đứa con mà tôi có được trên đời này đúng là mát mặt, chẳng còn mong gì hơn thế nữa.
Trước kia tôi lấy chồng mà chỉ sinh được cô con gái. Gia đình chồng thì phong kiến, cổ hủ lắm. Mẹ chồng lén đi hỏi thêm vợ cho con trai, thế nhưng ông ấy cũng không dám dẫn về nhà mà mua một căn khác cho vợ bé.
Lúc đó tôi buồn lắm, một thân một mình chăm sóc con gái nhỏ, có hôm chỉ biết ôm nó mà khóc. Hồi đó hàng xóm nhà tôi bị tai nạn mất, bỏ lại đứa con thơ mới có 4 tuổi, cháu lại còn bị tim bẩm sinh nên ốm yếu lắm, suốt ngày phải đi viện chữa trị. Khi ấy hai bên nội ngoại của cháu đều nghèo, hoàn cảnh đáng thương lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Tôi đưa cháu về bên nhà chăm sóc, rồi bà ngoại con bé tự đặt vấn đề:
“Ông bà khổ quá cháu ạ, lại gần đất xa trời rồi không thể nuôi bé Mai được. Nếu chị thương tình thì cưu mang cháu giúp bố mẹ nó với”.
Khi ấy tôi đang làm giáo viên tiểu học, cũng có lương hằng tháng nên điều kiện nhỉnh hơn những người khác một chút. Lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đồng ý nhận cháu làm con nuôi đón về chăm sóc.
Con bé rất ngoan mỗi cái sức khỏe yếu, bình thường thì vẫn đi trẻ nhưng thỉnh thoảng lại bị ngất. Có thời gian tôi đưa con đi viện cả tháng trời. Đợt đó không có chương trình mổ tim miễn phí mà bệnh của con lại càng ngày càng nặng, nhìn con phải nằm thở ô xy, thoi thóp không có tiền chữa mà thương đứt ruột.
Khi đó tôi đã nghĩ bằng giá nào cũng phải có tiền để giữ con lại với mình. Nghĩ mãi rồi tôi cũng nhắm mắt bán luôn căn nhà đang ở đi lấy tiền để chữa bệnh cho cháu. Sau đó 3 mẹ con đến ở nhờ căn nhà cấp bốn của dì ruột một thời gian.
May mắn sau ca mổ con phục hồi rất nhanh. Có lẽ ông trời thương nên tôi đã giữ được cháu bên mình, con gái ruột cũng có chị có em. Cháu được đến trường, vui vẻ cười đùa như bao đứa trẻ khác, đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.
Con gái nuôi càng lớn càng xinh đẹp, học giỏi và rất có hiếu, thương mẹ. Tôi cũng không giấu chuyện bố mẹ cháu mất, cứ ngày giỗ lmấy mẹ con ại cùng nhau ra mộ thắp hương cho anh chị ấy.
Lúc con vào đại học đang năm thứ 2 thì về ôm chầm lấy mẹ bảo:
“Con xin được học bổng du học nước ngoài rồi mẹ ạ”.
Nghe con thông báo mà chân tay tôi run lẩy bẩy, vừa mừng vừa buồn vì cuối cùng con vẫn rời xa người mẹ này. Đi học xa nhưng thỉnh thoảng có thời gian nó vẫn gọi về cho tôi và chị gái, dặn dò mẹ với em đủ thứ. Cho đến khi con tốt nghiệp, nó lựa chọn ở lại nơi đất khách lập nghiệp, công việc rất tốt, tháng nào cũng gửi tiền về cho mẹ đều đều. Nhớ lắm nhưng tôi cũng nghĩ thoáng ra vì con lớn rồi, có quyền lựa chọn cuộc sống của bản thân nên tôn trọng con.
Năm ngoái nó được về nước, trông con thành đạt, chững trạc mà mừng lắm. Hai chị em nó cứ thì thụt bàn bạc gì đó tôi cũng không biết. Rồi hôm ấy bảo đưa mẹ đi thăm một người bạn, nó dẫn tôi đến đây, đưa chìa khóa, giấy tờ căn biệt thự này rồi bảo:
“Con tặng mẹ, từ giờ mẹ chỉ ở nhà an hưởng tuổi già thôi”.
Tôi run cả người, cứ ngỡ như là mơ vậy. Lúc đó chỉ biết ôm chúng mà khóc, không ngờ trước kia mình đã từng bán nhà để chữa bệnh cho con nuôi, giờ lại được báo hiếu nhiều như vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1