Sau cưới vợ chồng tôi kế hoạch 2 năm để tập trung cho sự nghiệp. Trong thời gian này tôi uống thuốc tránh thai là chủ yếu. Nhưng rồi thả mãi chẳng có bầu, đi khám bác sỹ bảo do ảnh hưởng của rất nhiều loại thuốc tôi đã từng uống.

5 năm chạy chữa trong mỏi mòn nhưng vẫn chẳng có chút hi vọng, tôi bàn với chồng:

“Em thấy nhiều người muộn con phải đi xin con nuôi lấy vía. Vợ chồng mình cũng đi tìm lấy 1 đứa đỡ đầu đi anh. Nếu giả sử em không thể sinh nở được thì cũng cần phải có đứa con cho vui cửa nhà”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Chồng tôi ban đầu do dự vì không thích nuôi con người khác. Tuy nhiên sau tôi nhờ bố mẹ, anh chị em trong nhà tác động nên anh cũng đồng ý. Qua người giới thiệu, tôi nhận nuôi một bé trai có hoàn cảnh đáng thương, bố mẹ mất trong vụ tai nạn khi nó mới được 4 tháng tuổi, ông bà nội già ngoài 70 không làm được gì.

Thời điểm đó thằng bé được hơn 1 tuổi, ngoan ngoãn chịu ăn chịu chơi lắm, chăm nó hầu như vợ chồng chẳng vất vả. Cu cậu cũng tình cảm, càng lớn càng quấn bố mẹ nên từ khi có con, không khí gia đình vui vẻ hẳn lên. Chồng tôi thương nó như con đẻ, đi làm thì thôi về là bố con ôm quấn không rời.

Quả nhiên sau khi nhận con nuôi được 2 năm thì tôi có bầu. Vợ chồng sung sướng hạnh phúc không lời nào tả được. Có điều tôi ốm nghén, người mệt mỏi thành thử việc phải chăm sóc con nuôi với tôi lúc này bỗng trở thành gánh nặng. Tuy rằng thằng bé cũng chẳng quấy khóc gì đâu nhưng một ngày phải lo nấu nướng mấy bữa cho nó rồi đưa đón đi học cũng mệt vô cùng. Tôi nghĩ khi con trong bụng chào đời, tôi làm gì còn hơi sức, thời gian mà phục vụ thằng nhỏ.

Suy đi nghĩ lại, tôi bàn lại với chồng:

“Hay mình đưa trả thằng bé về cho ông bà nó nuôi, thi thoảng tới thăm cho vài đồng là được”.

Chồng tôi thương con lắm:

“Ông bà già rồi, nuôi sao được nó mà trả. Với lại lúc xin, em hứa với người ta thế nào mà giờ lại vô ơn như vậy”.

“Thế thôi, mình đưa nó cho trại trẻ mồ côi. Mấy năm chăm con người dưng như vậy là đủ”.

Tôi nói thật suy nghĩ của mình mà chồng quát:

“Sao em ăn ở bạc bẽo thế. Lúc cần thì em đón thằng bé bằng được, giờ có con em lại muốn bỏ nó như bỏ 1 món đồ hết giá trị sử dụng. Nếu em không có tình cảm với thằng bé cũng nên nghĩ rằng nhờ vía tốt của nó em mới có con, đừng bội bạc thế”.

Không chỉ chồng mà cả họ trách em sống cạn tình, nghĩ mà bực không chịu được. Giờ cứ nhìn thấy con nuôi là em cáu bởi vì nó mà em mang tiếng, biết thế chẳng xin cho xong.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook