Tôi sống ở quê nhưng trước đi làm công nhân nhà máy giấy. Ông nhà thì mở trang trai nuôi lợn gà, trâu bò. Tôi nghỉ hưu được mấy năm rồi. Hai năm trước chồng mất nên mình tôi cũng nuôi con lợn con gà cho vui.

Chúng tôi có 3 đứa con, hai đứa gái lớn lấy chồng gần nhà, không khá giả lắm nhưng gọi là đủ ăn, đủ nuôi con cái, còn thằng út đi học ở thành phố rồi cưới vợ trên đó. Nó lập gia đình tôi cũng cho được hơn tỷ, dồn vào mua căn nhà mặt đất 30m tầng khang trang. Lo được cho con như vậy coi như nhẹ lòng.

Con dâu là người thành phố, tính nó không được hiền như gái quê. Mỗi lần lên chơi với cháu tôi thấy ái ngại vì con bé luôn tỏ vẻ sang chảnh, sạch sẽ.

“Mẹ xách mấy thứ bẩn thỉu này lên làm gì, cứ bán dưới quê lấy tiền lên đây vào siêu thị con mua đầy lại đảm bảo an toàn thực phẩm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

“Gà vịt sạch mẹ nuôi đấy”.

“Sạch sẽ gì chứ. Mẹ có tiêm phòng cho nó không? Nhỡ gà toi, lợn dịch tả thì sao”.

Nói chung là con dâu mồm năm miệng mười, cái gì nó cũng chê. Tôi không chấp nhặt gì câu nói của con trẻ, nó nói gì kệ nó. Tính con dâu vậy rồi mình chả thay đổi được, miễn sao vợ chồng nó chịu được nhau, cháu mình không phải thiệt là được.

Tháng trước con trai gọi điện bảo:

“Mẹ bán hết đất cát, ruộng vườn ở quê đi lên đây sống với bọn con, ở thành phố dưỡng già luôn”.

Tôi cũng vừa xuất hết đàn lợn còn gà vịt thì nhờ hai đứa con gái với rể trông nom. Tôi lên thành phố ở với con trai, định bụng khi nào chán thì về chứ không có ý ở lâu.  Thế nhưng tôi không nói với các con nên tụi nó vẫn nghĩ mẹ lên ở hẳn.

Từ hôm tôi lên con dâu bắt đầu phân công lao động, vẽ hẳn ra lịch cụ thể cho mẹ chồng:

“Mẹ ở với bọn con thì sáng dậy sớm hâm cháo cho cháu ăn. Thằng lớn con sẽ chở đi học. Bà ở nhà trông thằng bé, 9h cho cháu uống sữa, 10 giờ 30 ăn bữa cháo rồi 11h 30 đi ngủ trưa đến 2 dậy ăn dặm hoa quả…”

Rồi nó còn dặn đủ thứ, nào là lau nhà, rửa bát, giặt giũ, phơi phóng. Từ hôm tôi lên con dâu đến cái bát cũng chừa đấy cho mẹ chồng. Nói chung dăm ba việc nhà thì tôi làm nhoằng cái xong nên đỡ con cái ít nào hay ít đó. Tôi cũng vốn tính sạch sẽ không để nhà cửa bẩn bao giờ. Mỗi cái nấu ăn hay chém to kho mặn, bữa ăn con dâu cũng chê:

“Mẹ kho cá mặn chát thế này ăn vào hỏng thận sớm”.

Mấy cái đồ điện hiện đại tôi hay quên bấm nút, có hôm bật điện ở mức cao quá con dâu sa sả:

“Mẹ chẳng biết tiết kiệm điện, nấu thế này tốn lắm lại dễ đốt nhà”.

Tôi cứ để nó nói xong hết mới đáp:

“Mẹ có ở lâu dài trên này đâu, lên chơi với tụi bay một hai tháng chán lại về quê cho lành”.

Nói xong thấy con dâu mặt tối sầm lại, ra đến cửa còn làu bàu:

“Được vài hôm đã giở chứng”.

Tôi nghe hết nhưng kệ. Tội gì mình phải lên đây mang tiếng ăn bám chúng nó nhưng hầu hạ thì như giúp việc. Nhà mình mình ở, thà nuôi con lợn con gà còn sướng hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus