Tôi là giáo viên về hưu, có 2 thằng con trai đã lập gia đình và ở riêng. Vợ chồng đứa út định cư bên nước ngoài, 2 năm về thăm mẹ 1 lần. Còn thằng lớn tôi cũng mua cho cái chung cư vợ chồng con cái sống thoải mái. Tôi có lương hưu, ở một mình cũng chẳng tốn kém là bao.
Con út ở xa thường xuyên gọi điện về hỏi han cũng gọi là có quan tâm đến mẹ. Còn con cả ở gần nhưng có khi đến 2 tháng cũng không thấy mặt mũi đâu. Nhiều khi nhớ các cháu quá tôi phải chủ động đến tận nhà thăm nom.
Dâu cả của tôi là gái phố, ăn nói khéo miệng nhưng thực dụng lắm. Nói không phải kể xấu con dâu, mình là bậc làm cha mẹ, vun vén cho con còn không hết nhưng cái tính tham lam, khôn lỏi của nó tôi không ưa.
Gần 10 năm về làm dâu, nó mà biếu được mình 1 thì phải “moi” của mẹ chồng 9 phần mang về. Mỗi lần đến kì đóng học cho con là dâu lại xui 2 đứa xin tiền bà. Tôi thương cháu không cho không đành. Cứ vậy thành thói quen đâm ra tôi lại là người nuôi các cháu ăn học. Con dâu tự cho đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của bà nội.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Bản thân tôi cũng xác định khi nào sức khỏe kém quá thì vào viện dưỡng lão chứ tuyệt đối không phiền đến chúng nó, còn sống ngày nào thì cố gắng sống vui khỏe cho mình. Nghĩ vậy nên tuổi già của tôi cũng nhẹ nhàng lắm.
Chuyện cũng chẳng có gì nếu như từ cuối năm ngoái đất đai không tăng giá thì nhà tôi đã không xảy ra nhiều mâu thuẫn đến vậy. Gần một năm trở lại đây con dâu bỗng nhiên thân thiết, hiếu thảo với tôi thấy rõ. Cuối tuần nào con bé cũng đưa cháu về thăm bà, thỉnh thoảng mua đồ ăn, thậm chí còn biếu cả thực phẩm chức năng tốt cho xương khớp người già.
“Mẹ có tuổi rồi phải chú ý ăn uống, hay là mẹ về bên nhà để chúng con tiện chăm sóc?”.
Tôi chột dạ trước thái độ của con dâu, y như rằng tuần trước hiếu thảo vậy thì tuần sau đã hiện rõ bản chất. Lần này con trai đưa cả nhà về chơi với mẹ nguyên ngày chủ nhật. Ăn cơm xong con dâu quát 2 đứa trẻ vào phòng xem tivi còn vợ chồng nó bảo tôi ra phòng khách có chuyện cần bàn.
Không vòng vo con trai mở lời đi thẳng vào vấn đề:
“Vợ chồng con lo mẹ có tuổi rồi sống 1 mình không an tâm. Mẹ chuyển qua ở cùng để chúng con tiện chăm nom”.
“Mẹ cảm ơn các con, giờ mẹ vẫn khỏe chưa muốn phiền đến con cháu”.
Không để tôi nói hết câu, con dâu chặn trước:
“Có gì mà phiền đâu mẹ. Quan trọng là giờ đất tăng giá, nhà này với vườn bán đi bét cũng được trên dưới 4 tỷ. Bọn con đang cần tiền làm ăn, mẹ về ở chung một công đôi ba việc luôn”.
Đến đây thì tôi đã hiểu. Chúng nó có thương gì mình đâu, chỉ quan tâm nhòm ngó đến cái nhà này thôi. Cả con trai và con dâu đều một giuộc. Tôi chẳng dại, cho rồi đến sống phụ thuộc mang tiếng ăn bám, chẳng biết nó tống cổ mình ra đường lúc nào.
“Mẹ không sống chung, từ giờ đừng có nhắc đến chuyện bán nhà nữa”.
Nghe tôi nói vậy mặt mũi đứa nào đứa ấy ngắn tũn lại. Không nói không rằng, con dâu vào gọi 2 đứa cháu dẫn nhau về thẳng. Tôi không tiếc của chỉ buồn vì mình sống hết lòng với con như vậy mà nó lại không biết nghĩ cho mẹ dù chỉ một chút.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1