Ngày mới cưới em thích ở riêng lắm nhưng 2 vợ chồng xin cỡ nào mẹ anh cũng không đồng ý. Bà bảo:
“2 đứa đi làm cả ngày bận công bận việc thế thì làm gì có thời gian lo cơm nước. Ở riêng rồi lại ăn uống linh tinh, mẹ còn lạ gì thanh niên chúng mày đã thế lại phải thuê trọ tốn kém thêm đủ thứ”.
Nghe bà nói thế em hoảng, nghĩ bà khó tính thích quản cuộc sống của các con nhưng càng sống lâu em lại càng thấy quý mến bởi bà là người vô cùng có tâm.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Ở cùng nhà, ăn uống sinh hoạt chung nên mỗi tháng em gửi mẹ chồng 3 triệu tiền ăn nhưng bà cũng chỉ cầm 2 triệu.
“Mẹ nói với thằng Khang là tháng mẹ thu 3 triệu nhưng mẹ chỉ lấy 2 triệu thôi. 1 triệu con giữ lại để chi tiêu riêng cho mình. Đừng nói với chồng, kệ nó”.
Bố mẹ chồng em kinh tế cũng không dư giả gì. Ông có 5 triệu lương hưu còn bà thì chăn nuôi làm ruộng. Thi thoảng có đàn gà, đàn vị nhà ăn không hết bà mới bán cho người ngoài để có thêm đồng ra đồng vào. Vậy nhưng chưa bao giờ bà đòi hỏi các con phải có trách nhiệm hay gây áp lực với bọn em.
Do nội tiết của em kém lại bị lạc nội mạc tử cung khó có bầu. Đi khám nhiều nơi, uống nhiều thuốc vẫn chưa có tin vui khiến hai đứa sốt ruột lắm. Thi thoảng họ hàng, làng xóm sang chơi thấy em chưa sinh nở lại lời ra tiếng vào:
“Hay tịt luôn rồi cũng nên”.
Mẹ chồng em quát.
“Các bà ăn nói cho cẩn thận. Chuyệncủa con dâu tôi không phải chủ đề cho mấy người bàn tán, độc mồm độc miệng vừa thôi”.
Nhiều lần bị mẹ chồng em nói thế là họ im tịt không còn ai dám móc máy thêm. Với con dâu bà luôn nhẹ nhàng động viên:
“Con cái là lộc trời đó con. Ông trời cho lúc nào được lúc đó, sốt ruột cũng chẳng ích gì. Tâm lý căng thẳng lại càng khó có bầu nên con cứ để đầu óc thật thoải mái nhé”.
May mắn sang năm thứ 3 sau cưới thì em có thai, mẹ chồng mừng lắm. Bà tuyên bố.
“Việc nhà cửa từ giờ tới lúc sinh con không phải làm gì hết, cứ chịu khó ăn uống nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để cháu nội mẹ chào đời khỏe mạnh”.
Bà chăm dâu thì khỏi cần bàn, chu đáo cẩn thận không ai sánh bằng. Ngày nào đi làm về em cũng được bà nấu cháo gà cháo chim cho ăn, sợ dâu ngán thì quay ra hầm hoặc nấu canh cho húp.
Còn nhớ tới tháng thứ 7 của thai kỳ, hôm ấy đi làm về em thấy mẹ chồng bưng bát cháo yến lên phòng con dâu bảo:
“Con ăn đi, mẹ nhờ được người mua tổ yến để con tẩm bổ. Thấy bảo bà bầu ăn cháo yến tốt lắm”.
Biết yến đắt, em hỏi bà lấy đâu tiền mà mua nhưng bà cười:
“Mẹ có tiền để dành, con không phải lo”.
Nhưng hôm sau em để ý không thấy mẹ chồng đeo đôi khuyên tai vàng mọi khi, tưởng bà làm rơi mới vội hỏi. Không ngờ bà ấp úng vừa cười vừa trả lời:
“Mẹ bán lấy tiền mua tổ yến cho con ăn đó. Mẹ cũng chẳng thích đeo mấy cái đó, nặng tai mà lơ mơ ra đường còn bị cướp ấy chứ. Thà bán lấy tiền tẩm bổ cho con dâu cháu nội mẹ chẳng hơn”.
Em hiểu bà nói thế để em đỡ phải suy nghĩ nhưng thật sự là nghe những lời ấy của mẹ chồng, em cảm động rơi nước mắt các chị ạ. Giờ con em đã chập chững biết đi cũng toàn 1 tay bà chăm, em nhàn lắm. Đấy, có ai sướng như em không, vớ được mẹ chồng thương dâu như con đẻ.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1