Nhà có 2 con gái, 1 con trai, 1 con dâu nhưng tôi luôn có ý định bán nhà vào viện dưỡng lão ở mà mấy đứa toàn dọa dẫm khiến tôi phân vân quá.
Ông nhà tôi đã mất 5 năm trước vì bị ung thư gan. Từ đó tôi sống cùng vợ chồng con dâu và con trai. 2 con gái cũng lấy chồng xa, thỉnh thoảng mới về nhà thăm mẹ được.
Lúc trước các cháu nội còn nhỏ, tôi một tay chăm bẵm đưa đón đi học. Giờ chúng đều học cấp 2,3 rồi nên tôi chỉ ở nhà làm vườn, buôn chuyện với các bà hàng xóm rồi lại cơm nước phụ bọn trẻ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ở chung nhiều khi vui song lắm lúc cũng đau đầu vì hay xảy ra mâu thuẫn. Là người trong nhà nên tôi cũng xuê xoa đi. Hàng ngày đứa nào cũng bận đi làm, đi học nên thành thử ra ở cùng 1 nhà mà nhiều khi tôi buồn và cô đơn lắm.
Già rồi nên người hay đau nhức và bị đủ thứ bệnh. Biết các con cháu bận bịu nên nhiều lúc trong người không khỏe tôi cũng giấu nhẹm, tự mua thuốc uống cho chúng đỡ phải bận tâm về thân già này.
Xem ti vi, tôi thấy có nhiều chương trình ở các viện dưỡng lão. Vào đó có hội bạn già, lại có các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe chu đáo cho nên tôi cũng có ý muốn về già sẽ vào đây. Tuy nhiên, khoản tiền tích cóp thì tôi không có nhiều, chỉ đang có khoảng 200 triệu gửi ngân hàng thôi.
Bởi thế tôi có ý định xắn 30m2 đất của nhà để bán đi cũng được khoảng hơn 1 tỷ. Số tiền này có thể đủ cho tôi sống trong viện dưỡng lão đến khi khuất núi. Tôi bàn qua với các con:
“Mẹ đang có ý định bán bớt đất vườn nhà mình để đủ tiền vào viện dưỡng lão. Bởi nếu mẹ khư khư giữ lại đất thì các con hàng tháng sẽ phải đóng góp tiền. Mẹ sợ phương án này không lâu dài vì các con cũng phải nuôi các cháu. Giờ các con đã khôn lớn và lo dựng có vợ có chồng là mẹ hết trách nhiệm”.
Vừa nghe mẹ nói các con tôi đã sốc nặng:
“Con tưởng bà nợ nần gì phải bán đất trả nợ, ai dè là chỉ muốn vào viện dưỡng lão. Bà đúng là kỳ lạ, con cái đang ở cùng chẳng có vấn đề gì mà lại đùng đùng đòi bán đất vào cho người lạ chăm sóc”.
Thấy con nói vậy, tôi cũng thật thà:
“Ở với các con mà cũng như không. Cơm nước chẳng ai lo, ốm đau không đứa nào ngó ngàng đến. Mẹ vào viện dưỡng lão trả tiền cho người ta chăm sóc còn yên tâm hơn”.
Con dâu tôi vẫn tức giận phản đối:
“Bà cứ bất thình lình đưa ra quyết định này khiến chúng con khó nghĩ. Nhưng con nói cho bà biết, đang có nhà cửa ổn định, rộng rãi tự nhiên bà bán đi, sau này mất đi đừng mong các con các cháu chịu tang. Con cứ nói trước với bà thế”.
Thấy các con giận dỗi mà tôi cũng phải suy nghĩ lại. Chẳng lẽ người già vào viện dưỡng lão không được sao? Bây giờ tôi phải thuyết phục các con thế nào đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1