Dù biết hoàn cảnh của cô lao công rất thương nhưng chi tiêu biết tính toán thì sẽ giảm được lo lắng, thiếu đủ là do mình.
Ở bất kỳ đất nước nào cũng có người giàu người nghèo. Ngay trong xã hội thu nhỏ như trường học, bệnh viện hay công sở cũng dễ thấy có người xài tiền không tiếc tay, thoải mái mua sắm không cần suy nghĩ. Nhưng ngược lại, cũng có người dè xẻn từng đồng, cân nhắc kỹ lưỡng. Mỗi người mỗi hoàn cảnh sống mà, những gì chúng ta quan sát cũng chưa chắc phản ánh đúng bản chất của sự việc nên miễn họ thấy thoải mái với cách sống, chi tiêu của mình thì người ngoài chẳng cần bàn cãi.
Vô tình gặp người phụ nữ lao công ở sân bay, một bạn nữ có tên M. đã xúc động khi thấy cô mua trà sữa cho 2 đứa con. Cô đứng chần chừ không dám vào order, khi đến lượt cô vẫn rụt rè hỏi giá. Khi biết trà sữa 60k/ly, cô vội ra ngoài đếm lại số tiền mình có rồi cuối cùng mua 1 ly. Chứng kiến sự việc này, bạn M. đã tặng cho cô một số tiền và cô òa khóc nức nở.
Đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, bạn viết:
“Sáng nay ra sân bay, đang đợi lấy nước thì có 1 cô lao công ở sân bay đi vào quầy order. Cô không dám gọi, chỉ đứng đợi rồi nhường hết người này đến người kia gọi. Đến lúc nhân viên hỏi cô uống gì thì cô mới hỏi: “Trà sữa ở đây mắc không con ?”, “dạ 60k 1 ly”, “cô muốn mua 2 ly cho 2 đứa con, 2 ly có giảm giá không con ?”, “dạ không cô, 2 ly là 120k”.
Cô bối rối, phân vân rồi sợ mất thời gian nên nhường cho người khác order tiếp. Cô kêu cô chạy ra ngoài để hỏi lại con cô uống gì. Mình vẫn tiếp tục quan sát, cô ra ngoài móc tiền ra đếm xem đủ không. Sau đó 1 hồi cô vào order lại, nhưng chỉ mua 1 ly thôi. Mình thấy cô khóc, mắt ướt nhoè, giọng cũng nghẹn. Cảm giác của 1 người mẹ thương con, hy sinh vì con…
Bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Beatvn
Khoảnh khắc này tim mình nhói thật sự. Mình cũng bắt đầu bối rối, mình muốn làm 1 điều gì đó cho cô nhưng không biết nên làm gì. Mình tính order thêm 2 ly cho cô, nhưng đợi đến lượt và lấy nước thì lâu quá, cô sẽ đi mất. Mình tính cho cô 1 ít tiền, mà sợ cô sẽ ngại không nhận. Nhưng khoảnh khắc đó ngắn lắm, nếu mình không hành động thì sẽ không còn cơ hội và sẽ cắn rứt trong lòng.
Lúc cô vừa nhận nước rồi đi ra ngoài, mình chạy theo gọi: “Cô ơi, nãy con có thấy cô mua nước nhưng mà…con gửi cô 1 ít để cô uống nước nha cô”. Các bạn biết gì không, cô oà khóc, cảm ơn mình rối rít. “Vậy là cô có tiền để nay ăn cơm rồi. Cô cảm ơn con nhiều lắm”. Mình cũng không kìm được nước mắt. Mình chúc cô thật nhiều sức khoẻ… và mình thật sự hy vọng con của cô sẽ hiểu mẹ mình đã vất vả và thương con, hy sinh vì con như thế nào.
Thật sự là 1 người làm phim và đọc rất nhiều comment của khán giả, mình hiểu nếu các bạn không tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh này thì sẽ nói phim làm quá lên chứ ngoài đời không thể có chuyện khổ đến như vậy được. Nhưng có rất nhiều…”
Cô lao công đứng trước quầy order, ngập ngừng hỏi giá trà sữa. Ảnh Beatvn
Câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội, đăng kèm bức ảnh cô lao công đang gọi trà sữa. Vì chưa biết thực hư như thế nào, nhưng mọi người cũng đặt nhiều nghi vấn xoay quanh hoàn cảnh và cách chi tiêu của cô lao công. Nếu thật sự gia cảnh khó khăn, cô cũng không nhất thiết phải mua trà sữa ở sân bay. Dẫu biết tình thương con là vô bờ bến, nhưng liệu cơm gắp mắm có phải tốt hơn không?
- Cô ấy chiều con quá, nếu không có tiền thì có thể ra ngoài mua ly trà sữa lề đường size lớn 25-30k/ly full topping rồi. 60k đó mua được 2 ly cho 2 đứa con. Quán nào rẻ thì có khi mua được 3 ly cho cả 3 mẹ con ấy chứ. Ở Sài Gòn thì đồ ăn vặt, đồ uống ngon mà rẻ đầy, sao cứ phải chiều con mua loại xịn đắt tiền?
- Là mình thì sẽ không cho cô ấy tiền vì chiều con quá. Tiền mình lao động cực khổ kiếm được thì nên cân nhắc, lựa chọn chỗ mua hợp lý. Vì còn phải lo tiền ăn cho cả nhà, tiền học cho con...
- Khó khăn thì không nên chiều con như thế, một cốc đánh đổi cả bữa cơm gia đình thì cần phải từ chối thay vì thương con thèm nên ráng mua.
- Đi ra ngoài xã hội mới biết, có nhiều mảnh đời còn khổ hơn mình rất nhiều, nên mỗi khi định than thở lại nhớ về những mảnh đời ấy.
- Mình rất sợ đọc những bài như này, vì tim sẽ nghẹn nước mắt cũng chực rơi. Mình hiểu cảm giác này.
- Câu chuyện hay lắm, nhưng mình có chút góp ý thế này, cô là lao công ở đó thì sẽ hiểu mà. Hết ca làm 3 mẹ con ra ngoài mua 3 ly trà sữa thoải mái mà còn vui vẻ. Đến khi bọn trẻ thành đạt nó nhìn lại sẽ thấy quý hóa hơn luôn á.
-Đọc bài này lại nhớ đến mẹ, mẹ tuy không nhiều tiền nhưng luôn cưng chiều, không tiếc tiền vì con và dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Biết đâu cô ấy đang trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó nên bằng mọi giá phải mua vội cốc trà sữa cho 2 đứa con thì sao.
Câu chuyện với nhiều tranh cãi, chưa biết hoàn cảnh cô lao công thực hư như thế nào nhưng nếu đúng là cô khó khăn vẫn cố gắng mua trà sữa đắt tiền cho con thì cô là người mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dù cô hết tiền mua cơm trưa nhưng vẫn nghĩ đến con, nhất định cho chúng uống trà sữa ở sân bay. 60 nghìn đối với nhiều người là không đáng bao nhiêu, nhưng đối với nhiều người lao động lam lũ thì đó là cả một vấn đề.
Nhưng theo quan điểm riêng của tôi, cô lao công nói riêng và chúng ta nói chung nên biết liệu cơm gắp mắm, tự lượng sức mình để có cách chi tiêu hợp lý. Đừng đua đòi, đừng nuông chiều bản thân mình hay con cái một cách thái quá. Nhịn ăn nhịn mặc một chút đâu có sao, sống túng thiếu hơn người khác cũng chẳng sao. Quan trọng là mình biết cách cân nhắc và biết tự hài lòng là được. Còn người không bao giờ biết đủ, không biết nhìn lại hoàn cảnh mà chỉ biết đua đòi thì cả đời chật vật.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1