Mỗi ngày ra vào, người phụ nữ ngoài 60 tuổi đều trông thấy nơi yên nghỉ của chồng và con trai vì cả hai đều được chôn cất ngay trong nhà.
Ở đời, một trong những điều buồn đau mà ai cũng phải trải qua đó là chuyện sinh ly tử biệt. Người ở lại luôn là người nặng trĩu nhiều tâm tư, quyến luyến quá khứ với người đã ra đi. Đây cũng là lý do của vài trường hợp hy hữu là chôn cất người thân qua đời ngay trong nhà để có thể được “gần gũi”, “trông thấy nhau”.
Kênh YouTube Bùi Hồ TV từng chia sẻ câu chuyện xúc động của cô Nguyễn Thị Vân (xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Ở tuổi U70, cô sống trong căn nhà mái tôn, vách lá đơn sơ, nếu không muốn nói là khá xập xệ, tạm bợ. Cạnh chỗ cô ngủ là nơi yên nghỉ của chồng và con trai đã mất cách đây 4 năm.
(Ảnh chụp màn hình kênh Bùi Hồ TV)
Chồng cô Vân bị tai biến suốt 17 năm. Còn người con trai vì thương bố mẹ lớn tuổi nên quần quật làm việc đến nỗi mắc bệnh lao. Ngày gần đi, người con có để lại lời trăng trối: “muốn ở nhà”.
Đau đớn hơn, con trai mất được 3 tháng 10 ngày là chồng cô Vân cũng ra đi. Trong thời gian quá ngắn lại mất đi 2 người thân thiết ruột thịt, người vợ người mẹ như muốn quỵ ngã vì quá đau buồn. Trước khi ra đi, chồng cô Vân có trối lại: "Để tôi ở trên con á, bà thì còn nhiêu ở nhiêu".
(Ảnh chụp màn hình kênh Bùi Hồ TV)
Trong 2 năm, cô Vân cứ “ngơ ngơ ngẩn ngẩn” vì mất đi 2 người thân cùng lúc. Mỗi ngày ra vào thấy chồng con nằm đó, lòng người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng phải chua chát quặn thắt.
Thời gian đó, cô Vân đặt giường ngủ song song với mộ của chồng. Sau này, 3 người con còn lại thấy mẹ cứ mãi buồn phiền nên dời giường ngủ lên trên. Chồng mất đã lâu nhưng đều đặn mỗi ngày, người vợ lẻ bóng đều chuẩn bị mâm cơm tươm tất để “mời” chồng về cùng dùng bữa. Trong gian nhà liêu xiêu, mâm cơm được đặt trang trọng trên chiếc bàn cũ. Cô Vân cũng không nghĩ là chồng đã mất nên dù có ngủ cạnh mộ vẫn không có cảm giác sợ.
(Ảnh chụp màn hình kênh Bùi Hồ TV)
Tấm lòng son sắt, thủy chung của người vợ dành cho chồng quá cố thật ngưỡng mộ làm sao! Lúc chồng còn sống, cô Vân ngược xuôi kiếm tiền để chăm chồng bệnh. Đến ngày ông ra đi, cô quyến luyến không nỡ rời xa. “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, dù có cách biệt âm dương thì được ở cạnh chồng vẫn là ước nguyện của người vợ tào khang này.
Ở tuổi này, cô Vân mong muốn có được ngôi nhà khang trang hơn để thờ cúng chồng con được tươm tất, tử tế. Dù còn 2 người con trai và 1 con gái nhưng cô Vân vẫn phải tự bươn chải để sống qua ngày do các con tủa đi tứ xứ, lại không dư dả để chu cấp cho mẹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1