Bao nhiêu năm qua em từng chứng kiến nhiều cảnh cùng góp tiền xây dựng nhà chung để ở rồi sống với nhau không được, muốn ra riêng ở cũng không xong vì chẳng còn đủ khả năng. Vậy đó mà nhiều chị em vẫn chưa rút kinh nghiệm vẫn cứ đi theo vết xe đổ của người đi trước, thấy cũng thiệt tội nhưng nếu biết sớm để tránh thì đã không vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi.

Để em kể cho chị em nghe chuyện của chị gái nọ tâm sự trên trang VnExpress thế này, ngày mới lấy nhau, vợ chồng chị về ở cùng mẹ chồng trên mảnh đất của gia đình chồng. Dù cả ba và mẹ chồng đều còn sống nhưng họ không sống chung với nhau chỉ đơn giản vì tính nết khó chiều, khó chịu của mẹ chồng. Bà thường xuyên nóng giận, mắng mỏ những người xung quanh, kể cả con cháu ruột mình, khiến ai nấy đều sợ không dám đến gần.

Những ngày đầu về làm dâu chị vẫn chưa biết sự thật này cho đến khi sống chung với nhau cả quãng thời gian dài 13 năm mới hiểu ra thời gian qua ba chồng, chồng và chị chồng đã phải chịu đựng như thế nào. Nhưng vì bổn phận làm con, vì chữ hiếu nên vợ chồng chị chấp nhận sống cùng.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet. 

Nhà ở lâu thì cũng có lúc bị hư hỏng cần sửa chữa, xây dựng tu bổ lại cho đàng hoàng. Tiền ba mẹ chồng tích cóp cũng có một khoản nhưng không đủ, bổn phận của vợ chồng chị, vừa là con lại vừa sống cùng nhà nên cũng phải đóng góp vào việc sửa chữa, xây mới căn nhà. Số tiền mà vợ chồng chị đóng góp vào bằng cả khoản tiết kiệm để dành từ hồi cưới đến giờ.

Xây nhà xong, vợ chồng chị cùng các con lại tiếp tục sống cùng mẹ chồng. Song thời gian gần đây, bà lớn tuổi kèm với bị bệnh nên càng khiến bản tính trở nên khó chiều hơn. Đặc biệt là làm các con của chị sợ hãi, ảnh hưởng đến tâm lý.

Chị buồn bã chia sẻ mình trót bỏ tiền góp xây nhà trên đất của ba mẹ chồng, giờ chị hối hận muốn ra ở riêng cũng không được vì không còn đủ khả năng. Giờ đi thuê thì nặng chi phí quá, cứ chuyển tới chuyển lui sẽ khiến các con thêm mệt mỏi. Rồi chị nghĩ về quá khứ, giá như hồi xưa vợ chồng chị ráng thêm chút nữa, mua được căn nhà riêng, ở gần đó cũng được thì hay biết mấy. Cả nhà sợ thì cứ lắp camera theo dõi để thuận tiện chăm sóc khi bà gặp sự cố. Chứ bây giờ chị trong tình huống tiến thoái lưỡng nan quá, đi không được mà ở cũng không xong. Chị mong mọi người cho chị lời khuyên nên làm gì lúc này?

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, có anh chàng bảo với chị rằng đây là đề tài muôn thuở, nói mãi không bao giờ hết. Rút kinh nghiệm, chị em nên nhớ rằng hãy tự lo được nhà riêng cho mình rồi hãy nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Nói nhà riêng ở đây để chị em hiểu, đó có thể là nhà đi mua hoặc đi thuê, lớn hay nhỏ không quan trọng nhưng quan trọng là mình có không gian riêng và tốt hơn hết nó là của mình.

Còn nếu như khi lấy nhau, ba mẹ của một trong hai bên có nhã ý tặng cho nhà thì tốt nhất nên rạch ròi chuyện giấy tờ, làm thủ tục sang tên hẳn hoi để tránh mất lòng.

Bởi thực tế rất nhiều trường hợp ba mẹ nói tặng cho rồi con cái cứ nghiễm nhiên dọn đồ vô ở, bao nhiêu năm ở vẫn cứ ở, nhà hỏng con sửa, nhà xuống cấp con xây, nhưng đến khi ba mẹ già đổi ý không cho nữa thì hỡi ôi bao nhiêu tiền đổ vào căn nhà ấy rồi, giờ muốn mua riêng cũng không xong vì đâu còn đủ khả năng nữa.

Ngoài ra, đã có gia đình riêng rồi thì chị em cũng không nên ở chung với ba mẹ. Mỗi thế hệ mỗi suy nghĩ và góc nhìn khác nhau. Sống trong tập thể, chung với ba mẹ, anh chị em tất yếu sẽ xảy ra những mâu thuẫn không đáng có dễ làm vợ chồng mất hạnh phúc. Vì lẽ đó, để đảm bảo hạnh phúc cho đôi bên, nhất là sự phát triển tính cách lẫn tâm hồn của đứa trẻ thì không nên sống chung với ai, từ ba mẹ đến anh chị em hay các cháu của hai bên. Sau này già đi, chị em cũng không nên giữ con ở lâu với mình, sớm nhất là 18 tuổi cho ra ở riêng, hoặc muộn nhất là 30 tuổi để con cái có tính tự lập, ba mẹ đỡ phiền và giữ được tình cảm cùng sự yêu thương trọn vẹn.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels. 

Riêng với vấn đề của chị gái nêu trên, tốt nhất hãy vì tương lai của các con mà can đảm thuê riêng nhà trọ cho gia đình nhỏ của mình, rồi làm lụng tích góp từ đầu, chia nhỏ số ấy ra để đầu tư, có như vậy mới mau chóng xây dựng gia đình riêng cho mình. Đừng chỉ vì suy nghĩ nhất thời, cam chịu để rồi làm khổ, ảnh hưởng đến các con. Chúc chị cùng gia đình nhỏ của mình sớm vượt qua giai đoạn này.

Em mong là chia sẻ câu chuyện này ra, các chị em ai chuẩn bị lập gia đình hãy lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho bản thân. Ai đang sống chung thì cố gắng vượt ra khỏi vùng an toàn, ra ở riêng để tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có, giữ gìn được sự tôn trọng cho nhau.