Một khi đã giành quyền nuôi con sau ly hôn, bố mẹ phải đảm bảo cho con cuộc sống tốt nhất, nếu không thì đừng giành nuôi, tội con.
Người ta hay nói sau mỗi cuộc ly hôn, điều còn lại chính là những đứa con. Đáng lẽ con cái càng cần được yêu thương, bù đắp nhiều hơn khi chẳng còn gia đình trọn vẹn. Nhưng có những đứa trẻ đáng thương, bố mẹ ly hôn, chờ đợi con là một cuộc sống đi vào ngõ cụt.
Người ta cũng hay bảo “mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường”, ý chỉ con cái dù thế nào thì được ở với mẹ vẫn hơn. Không phải tự dưng người ta nói thế, gần đây, em có xem một câu chuyện xảy ra thật ngoài đời. Bố giành quyền nuôi con khi ly hôn, nhưng giành được rồi lại chẳng cho con đi học. Thương cho đứa trẻ, tổn thương gia đình chia cắt chưa nguôi đã mất luôn quyền lợi được đến trường.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu
Câu chuyện xảy ra ở Nhạc Dương, Hồ Nam, xứ Trung, em xem trên QQ thì thấy bảo thời điểm ly hôn, bé trai được 9 tuổi. Từ sau khi bố giành quyền nuôi con thành công, con chính thức về ở với bố. Tuy là bố không được tỉ mỉ như mẹ, nhưng ít ra tình yêu thương con cũng phải có.
Đằng này, cứ như bố giành con về nuôi chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, giành con là để hơn thua chứ không phải vì thương con. Kể từ sau ly hôn, người bố liên tục xin nhà trường cho con nghỉ với lý do con trai bị ốm. Thực tế bé trai vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là bố không muốn cho con đi học.
Không hiểu lý do bố cho con nghỉ học là gì, nhưng rõ ràng là bố đã sai. Đã không cho con được mái ấm đủ bố đủ mẹ, lại còn tước đi quyền đến trường của con. Không chỉ mẹ mà giờ cả thầy cô, bạn bè con cũng không được gặp nữa. Vấn đề là con còn quá nhỏ, chỉ mới 9 tuổi thôi đã phải nghỉ học. Rồi tương lai con sẽ đi về đâu.
Sau khi biết chuyện, người mẹ lập tức gửi đơn kiện lên tòa vì hành động của chồng. Người mẹ đưa ra lý do là chồng đã làm tổn hại đến sự phát triển thể chất, tinh thần của con. Chồng đã vi phạm quyền được giáo dục của con, do đó, chị yêu cầu thay đổi quyền nuôi con, để con về ở với mẹ.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ
Không hiểu nổi ông bố này nữa mọi người, cứ cố chấp giành nuôi con để làm gì rồi cuối cùng đối xử với con như vậy. Cũng may là người mẹ đã kịp thời biết chuyện và quyết giành lại con. Về ở với mẹ, con sẽ không còn bị mất mát hay bị nghỉ học nữa.
Thử nghĩ mà xem, nếu người mẹ phát hiện trễ, rất có thể con sẽ thành đứa trẻ thất học. Hoặc dù sau này có quay lại trường, đã bỏ học quá lâu, liệu con có đủ sức để học tiếp, hay vì nản, vì xấu hổ mà bỏ học luôn. Mừng cho con, cuối cùng đã được phán lại, về ở với mẹ, mong con sẽ được chăm sóc tốt hơn.
Sau mỗi cuộc ly hôn, tổn thương nhất, thiệt thòi nhất là những đứa con. Là bố mẹ, trách nhiệm lớn nhất là phải bù đắp mất mát tinh thần cho con. Đồng thời phải có bổn phận trong việc chăm sóc, nuôi dạy con. Không thể cho con tình cảm trọn vẹn thì ít nhất phải cho con một cuộc sống đủ đầy vật chất, giáo dục đàng hoàng.
Cũng mong những người làm bố mẹ, có ly hôn thì cũng đừng vì ích kỷ, thể diện hay muốn “trả thù” người kia mà cố giành quyền nuôi con. Để rồi khi giành được, lại đối xử với con không ra gì. Hãy để con được sống với người yêu thương con, có thể chăm sóc tốt cho con. Ở với bố cũng được, với mẹ cũng được, con vẫn là con của bố mẹ, nên nghĩ cho con chứ đừng nghĩ cho mình.
*Bài viết có thể hiện góc nhìn cá nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1