Do hiếm muộn nên sau bao năm chữa trị, tôi với ông nhà mới có 1 mụn con trai. Vì thế chúng tôi cưng chiều và dồn hết tình thương yêu cho thằng bé. Càng lớn con trai càng hiểu chuyện, nó tu chí làm ăn, 28 tuổi tự thành lập công ty kiến trúc riêng cùng với một người bạn.
Sau nhiều lần bố mẹ giục giã thì thằng bé đưa người yêu về ra mắt. Ngay lần gặp đầu tôi cũng ưng con dâu tương lai vì nó nhanh nhẹn, mau mồm mau miệng. Thấy tôi làm bếp, nó cũng xuống phụ nấu nướng, chuyện trò tự nhiên.
Ảnh minh họa: Nguồn Mgronline.com
Để tạo điều kiện cho các con ở riêng thoải mái, vợ chồng tôi cho 2 tỷ để chúng mua chung cư trên thành phố. Cứ tháng 1-2 lần vợ chồng về quê thăm bố mẹ, mỗi lần các con về nhà tôi hay đi chợ nấu nhiều món ăn ngon. Khi chúng về lại thành phố, tôi còn bắt mang theo nhiều thực phẩm lên để tủ lạnh ăn dần.
Vì không ở chung nhà nên mẹ chồng con dâu nhà tôi không có bất cứ va chạm nào cả. Tuy nhiên cả hai đều giữ kẽ với nhau chưa thật thân thiết như nhiều mẹ chồng con dâu khác. Nhiều lần con dâu cũng biếu bố mẹ lúc thì 2-3 triệu lúc thì 4-5 triệu nhưng chưa bao giờ tôi cầm:
“Các con cứ giữ lấy lo cuộc sống, bố mẹ vẫn có lương hưu lại sống ở quê nữa nên chi phí không nhiều, vẫn lo cho bản thân được”.
Những lúc ấy con trai bảo:
“Ông bà cứ cầm cho các con vui vì có nhiều nhặn gì đâu. Ông bà cho nhiều chứ chúng con đã báo hiếu được gì”.
Thế nhưng tôi vẫn nhất quyết không lấy. Nói chung do không phụ thuộc kinh tế vào con cái nên vợ chồng già nhà tôi rất thoải mái.
Khi cuộc sống đang bình yên như vậy thì đúng lúc 2 con đang đi du lịch ở Phú Quốc, ông nhà tôi đi khám lại phát hiện có khối u bất thường.
Thấy chồng bị vậy, tôi rất hoang mang chẳng biết phải làm thế nào nên gọi cho con trai con dâu thông báo. Chúng cũng quáng quàng đặt vé máy bay về ngay nhưng vẫn không kịp giờ phẫu thuật. Con dâu bảo:
“Con cứ chuyển ít tiền để bà lo cho ông trước, sau thế nào thì tụi con về giải quyết mẹ nhé”.
“Mẹ không cần đâu, bố mẹ vẫn có tiền đây”.
Con dâu tôi bảo chuyển 1 ít mà chuyển tận 200 triệu cho mẹ đóng viện phí. Thấy tiền nhiều, tôi lạ lắm định gọi điện lại nhưng vì lúc đó phải tập trung lo cho ông nhà nên chưa đụng đến 1 đồng định sẽ hỏi con bé lại sau.
Đêm hôm ấy thì vợ chồng chúng nó cũng về. Suốt 2 tuần ông nhà nằm viện, chủ yếu 3 mẹ con thay phiên nhau vào chăm sóc. Hôm đưa bố về nhà, chắc không thấy mẹ ỏ ê đến số tiền 200 triệu kia nên con dâu tôi lên tiếng trước:
“Bà ơi, hôm trước con chuyển cho bà là bao tiền ấy nhỉ, có phải 200 triệu không?”.
“Đúng 200 triệu đó con. Sao con chuyển nhiều thế làm gì, mẹ định hỏi lại mà nhiều việc nên quên mất”.
“Đáng ra bà phải chuyển lại trả con chứ. Ông mổ cái u đơn giản thì làm gì hết viện phí tận 200 triệu mà chuyển nhiều vậy. Con chỉ chuyển 20 triệu cho ông thôi nhưng chuyển nhầm đấy ạ. Còn 200 triệu ấy con chuyển cho đối tác làm ăn. Mãi tận hôm qua đối tác bảo con mới biết là nhầm nên kiểm tra lại. Thế mà bà cứ im ỉm là sao”.
Nghe dâu chất vấn mà tôi tức tối và mất mặt quá. Ngay lập tức tôi chuyển trả nó 200 triệu rồi bảo thẳng mặt:
“Cô đừng tưởng 200 triệu này đã làm bẽ mặt được tôi. Bao lâu nay tôi đã cầm hay ngửa tay xin ai đồng nào chưa mà bảo tôi tham lam. Nếu còn ăn nói hỗn hào như vậy thì từ mai đừng vác mặt về cái nhà này nữa”.
Lúc này con dâu mới ngọt nhạt xin lỗi bảo không có ý nói như vậy. Đấy mới có thế sơ sơ thế này mà nó đã dở giọng tiền ra thì mai này trông chờ được gì chúng chăm sóc. Thế mới thấy, tuổi già chỉ nên dựa vào chính mình, đừng bao giờ nghĩ dựa vào con trai, càng không nghĩ dựa được vào dâu đâu mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Mgronline.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1