Khi lên miền núi Lạng Sơn thực tập 2 tháng thì tôi quen và yêu em – một cô gái miền núi sơn cước rất xinh đẹp và hoang dại. Biết bố mẹ em đều là người dân tộc thiểu số chân chất, thật thà, nhà lại nghèo nữa nhưng tôi không quan tâm. Bởi lúc ấy trong mắt tôi, vợ là bông hoa của núi rừng hấp dẫn mà tôi rất muốn được sở hữu.

Tất nhiên quyết định yêu và cưới em sau gần năm quen của tôi đã bị gia đình kịch liệt phản đối. Nhưng tôi vẫn quyết lấy em cho bằng được. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Từ khi lấy vợ, tôi yêu cô ấy rất nhiều nhưng lại chẳng thể yêu nổi nhà ngoại. Lo cho vợ con nhà cao rửa rộng nhưng riêng bố mẹ vợ thì tôi bơ luôn. Bởi thật sự, nhà vợ nghèo như vậy, tôi làm gì nhờ mơ được từ đằng ấy chứ. Vợ biết thừa thái độ ấy nhưng cũng phải chấp nhận khi có chồng nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy.

7 năm qua, số lần tôi về nhà vợ đếm chưa hết đầu ngón tay. Không về nhà ngoại, tôi còn cấm vợ con được lén về đó 1 mình. Nhiều lần cô ấy khùng bảo:

"Anh ích kỷ vừa thôi, không thích về nhà ngoại thì cũng không có quyền cấm mẹ con tôi".

"Tôi nói rồi, không về là không về, đi mất cả ngày đường đất để chỉ về cái nơi khỉ ho cò gáy ấy có gì vui. Về đó, con lúc nào cũng bị muỗi đốt cho tịt hết cả chân chứ báu bở gì. Tôi cấm tiệt".

Lúc vợ ngoan cố vẫn về đó ngày lễ, tôi chỉ mặt:

"Cô muốn đi thì đi một mình thôi, cấm vác 2 con theo".

Thế là cô ấy cũng chả dám vác con theo thật, chỉ dám đi một mình. Về quê nhớ con quá vợ tôi chỉ ở được 1 ngày là cô ấy lại phải nhào ra. 

Tết nhất, tôi càng chẳng bao giờ về ngoại vì tôi luôn viện cớ:

"Ông bà và các cậu vẫn khỏe mạnh thế, việc gì phải về. Giờ điện thoại lại tiện, thăm hỏi nhau qua điện thoại được rồi".

Nói chung, tôi không coi trọng chăm sóc mối quan hệ với nhà vợ. Bên đằng ấy có việc gì cũng chỉ toàn gọi cho vợ tôi thông báo. Còn tôi thậm chí chẳng có số của bố vợ, anh rể, chị vợ hay cậu em nữa. 

Tới lần vừa rồi, sau 7 năm kết hôn vợ tôi cứ nằng nặc đòi về ngoại nếu không sẽ ly hôn. Thấy vợ làm căng, tôi đành miễn cưỡng đồng ý. 

Về nhà thì mới thấy gần 2 tháng nay bà ngoại ốm liệt mà tôi không biết. 2 tháng qua, ở nhà chỉ toàn 2 cậu với anh rể và chị gái chồng chăm sóc. 

Đặc biệt căn nhà ngói cũ của nhà ngoại đã được thay bằng căn nhà mới 4 tầng khang trang lắm. Trong nhà có đầy đủ tiện nghi chẳng thua kém gì trên thành phố mới kinh. Điều này làm tôi choáng ngợp lắm. 

Thấy rể lớ ngớ, bố vợ tôi giải thích:

“Anh rể xây cho bố căn nhà này 3 năm trước đấy. Mấy năm nay anh con kinh doanh phát đạt lắm. Nó còn dìu dắt, chỉ bảo cho 2m em con làm ăn khấm khá. Nhân tiện lần này vợ chồng con về đây, bố sẽ làm di chúc luôn. Vì nó có công nhiều với cái nhà này và hiếu thảo nên bố quyết định di chúc hết đất đai và đất rừng cho nó”.

Tôi nghe mà tím mặt và ngượng kinh khủng. Thì ra bao năm nay tôi chẳng ỏ ê đến nhà ngoại nhưng anh rể thì quan tâm nhất mực, coi nhà bên ấy chẳng khác gì nhà mình. Bảo sao mà được bố mẹ vợ tôi tin tưởng, giao hết cả cơ ngơi cho. Càng nghĩ tôi càng ghen tị với gia sản  anh ấy được hưởng cũng như tình cảm mọi người nhà ngoại dành cho.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com