Tính đến thời điểm này, chị gái tôi đã mất được gần 1 tháng. Từ sau khi chị mất, cả nhà tôi lúc nào cũng buồn rười rượi dù ai cũng động viên nhau phải vượt qua nỗi mất mát này. Xót ruột nhất phải kể tới anh rể tôi. 1 tháng nay anh như người mất hồn, lúc nào cũng chỉ quẩn quanh lo hương khói cho vợ. Nhìn anh mà cả nhà tôi xót xa.
Vợ chồng chị gái mới cưới nhau được 4 năm. Khi đám cưới, chị mới 21 tuổi đang là sinh viên trường kinh tế còn anh rể cũng vừa mới ra trường đi làm được gần 1 năm nay. Anh chị cưới gấp như vậy vì chị dính bầu ngoài ý muốn. Đám cưới nghèo nên rất sơ sài. Anh rể thậm chí chẳng mua được cả chiếc nhẫn cưới cho 2 vợ chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau đám cưới, chị tôi phải xin bảo lưu kết quả học để ở nhà bầu bí vì nghén nặng quá. Một mình anh rể đi làm nhưng công việc chưa ổn định nên cũng chẳng đủ chi tiêu. Thương con trai, ông bà nội vay mượn của người ta hơn 200 triệu để anh có thể sang Đài Loan xuất khẩu lao động.
Ngày anh rể đi là ngày chị tôi vừa sinh con được 3 tuần, anh cứ bịn rịn:
“Em chịu khó vất vả vài năm. Anh đi rồi sẽ gửi tiền về cho 2 mẹ con. Mình cùng cố gắng nhé”.
Những ngày sau khi đã ổn định ở bên đó đi làm, tháng nào anh rể cũng gửi tiền về cho vợ. Chị tôi ở nhà lại nhặt nhạnh tích cóp để có thể gom trả nợ. Khi con được 6 tháng tuổi, chị sang gửi bà nội trông giúp để đi làm.
Nhờ vợ chồng đều chăm chỉ cày cuốc mà sau 2 năm anh chị đã dành dụm trả được tiền nợ và còn xây nhà lên tầng 2 nữa. Sang năm thứ 3, chị vừa đi học tiếp năm 4 đại học vừa đi làm. Cuối cùng chị cũng ra trường và có công việc ổn định cho thu nhập khá.
Dù vợ chồng mỗi người 1 nơi nhưng không ngày nào anh chị không nhắn tin gọi điện cho nhau suốt. Anh cũng hẹn khi hết hợp đồng 3 năm và trước khi ký tiếp 3 năm làm bên đó nữa, anh sẽ xin phép về thăm vợ con và gia đình.
Khi chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là chồng về nước, chị gái tôi cứ ngóng từng ngày. Lúc nào chị cũng bảo:
“Chẳng biết lần này anh về có chê chị già không nhỉ? Em thấy chị có sồ sề quá không để phải giảm cân cấp tốc. Lần này về anh ấy bảo còn mua 2 chiếc nhẫn vì vợ chồng trước đây nghèo quá, cưới mà không có nổi đôi nhẫn cưới em ạ”.
“Ôi zời, anh chị lãng mạn quá. Mà ông Long yêu chị như thế cơ mà, chị có già, có béo thì anh ấy cũng cho là đẹp nhất”.
Khi chỉ còn 2 ngày nữa anh rể về thì chị lại không chờ được. Đó là 1 ngày khi đi làm ca về khuya thì chị bị tai nạn xe máy ở ngay ngã tư gần nhà. Chị ra đi mãi mãi ở tuổi 25 khi không 1 câu trăn trối với chồng con, bố mẹ và các em.
Đám tang chị đúng thời điểm anh rể về nước. Vừa xuống sân bay anh chạy thẳng về nhà với đôi mắt đỏ hoe. Anh cứ thế gục đầu bên quan tài vợ mà khóc. Anh rể còn đẩy cả nắp quan tài ra rồi run rẩy đeo 1 chiếc nhẫn vào tay vợ:
“Anh đã mua nhẫn về cho em rồi đây, sao lại vội ra đi không đợi anh trở về như đã hứa thế. Bố con anh rồi sẽ phải sống thế nào khi không có em nữa?”.
Chứng kiến cảnh này mà những người có mặt trong đám tang không ai kìm được nước mắt. Những ngày này anh rể lại sắp phải bay sang Đài làm việc. Con của anh chị đành gửi cho bà nội bà ngoại thay phiên nhau chăm sóc. Anh cứ bảo:
“Anh thương vợ lắm vì lấy anh cô ấy chưa được 1 ngày sung sướng đã vội ra đi. Sao ông trời bất công với cô ấy quá”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1