Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 cô con gái. Chị gái tôi đã lấy chồng 7 năm trước và có 2 con nhỏ. Còn tôi kém chị ấy 5 tuổi nên mới chỉ ra trường được hơn 1 năm nay. Hiện tại tôi đang làm sale tại một công ty dược phẩm.
Trước đây khi còn học cấp 3, tôi đã rất ngưỡng mộ tình yêu của chị gái mình với anh rể. Để đến được với nhau, 2 người đã trải qua sự cấm cản của cả 2 bên gia đình. Nguyên nhân chỉ vì nhà anh rể cũng như nhà tôi đều không muốn con cái mình lấy chồng lấy vợ xa nhà gần trăm km. Ấy thế nhưng cuối cùng trời không chịu đất nên đất phải chịu trời, 2 bên bố mẹ cũng phải đồng ý cho anh chị làm lễ cưới.
Ảnh minh họa internet
Lấy chồng xa nhưng được cái anh rể rất tâm lý nên thường cố gắng thu xếp đưa vợ con về nhà ngoại chơi. Anh coi nhà vợ như nhà mình, coi ông bà ngoại như ông bà nội. Bởi thế, bố mẹ tôi rất quý con rể.
“Mai này cái Hiên lấy chồng, chỉ mong nó cũng lấy được người đàn ông chịu thương chịu khó như anh rể mày là được”.
Nhiều lần chị tôi cũng bảo:
“Con gái lấy chồng chẳng mong giàu sang, chỉ cần chồng có công ăn việc làm, vợ chồng đủ ăn đủ tiêu là được em ạ”.
Nhiều lần về ngoại chơi, ngoài cho bố mẹ vợ tiền, anh rể còn cho cả em vợ:
“Dì cầm 1 triệu này mà mua thỏi son hay cái váy đẹp. Biết đâu lại khiến nhiều chàng chết như ngả rạ để anh chị sớm được ăn cỗ”.
Thấy vợ chồng anh chị hạnh phúc, tôi cũng rất mừng cho chị. Thế mà cách đây hơn 1 năm, chị gái tôi đột nhiên bị ho nhiều, sụt cân, đau cánh tay và vai. Đi khám thì phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối. Chỉ sau 2 tháng phát hiện bệnh, dù được tích cực điều trị nhưng chị vẫn không qua khỏi.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chị cứ nắm tay chồng và 2 con như không nỡ rời xa. Rồi chị trăng trối cho tôi:
“Nhờ cậy em từ nay chăm lo cho 2 cháu giúp chị. Có như vậy chị đi mới yên lòng”.
Nhìn tôi gật đầu khóc chị khẽ cười ra đi. Sau khi chị mất, bố mẹ tôi cũng như anh rể đều suy sụp. Anh thương tiếc vợ sụt đến tận gần chục kg, ngày nào cũng hương khói cho vợ rất chu đáo. Dù đau khổ nhưng ai cũng phải gạt nước mắt vào trong để tiếp tục sống.
Nhất là tôi sau khi chị mất, cuối tuần từ Hà Nội về, tôi thường xuyên qua lại nhà anh rể nhiều hơn trước để chăm sóc cho 2 cháu. 2 cháu cũng coi tôi như mẹ của chúng có gì cũng chia sẻ. Còn anh rể vẫn coi tôi như em gái và đối xử như 1 người anh đối với đứa em.
Suốt 1 năm nay tôi qua lại nhiều đến nỗi hàng xóm, người thân bên thông gia chẳng xa lạ gì tôi cả. Hôm trước, khi tôi vừa cho cháu nhỏ ngủ thì anh rể gõ cửa bước vào phòng. Anh bảo tôi ra ngoài phòng khách vì có chuyện muốn nói.
“Chị gái em mất đã 1 năm rồi, 1 năm qua căn nhà này may mắn có thêm bóng dáng của em chăm chút nên anh và 2 cháu mới được thế này. Hay là em đến với anh cho các cháu đỡ thiệt thòi đi. Ông bà ngoại cũng vài lần nhắc anh thử nói đề nghị này với em mà anh không biết phải mở lời sao cho đỡ đường đột”.
Lời đề nghị của anh rể khiến tôi ngỡ ngàng quá. Ngay hôm ấy, tôi bắt xe về thành phố luôn. Thật sự tôi rất thương chị gái và 2 con của chị ấy. Tôi cũng rất thương và quý anh rể mình nhưng còn chuyện kia tôi chưa nghĩ tới và không muốn. Bởi tôi cũng đang vừa mới bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông khác. Tôi nên phải làm sao nói với anh rể thể nào để trọn vẹn nhất đây?
Ảnh minh họa internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1