7 năm trước, khi quyết định ly hôn, tôi đã suy nghĩ dằn vặt bản thân rất nhiều bởi xót con, muốn giữ cho nó một mái ấm trọn vẹn. Sau bao ngày trăn trở, cảm thấy bản thân không thể tiếp tục níu kéo cuộc hôn nhân ấy nữa, tôi mới đành buông tay.
Cũng bởi chồng cũ của tôi ngoại tình, anh ta có tính trăng hoa. Cưới 5 năm mà tôi phải theo dõi chồng đánh ghen 3, 4 lần, mỗi lần là 1 người khác nhau. Tới khi mệt mỏi quá, tôi mới yêu cầu ra tòa. Có điều chồng cũ của tôi là người có tiền, anh ta đòi giành quyền nuôi con, yêu cầu vợ phải nhượng quyền nuôi thằng bé thì mới chịu ký giấy. Ngày ấy tôi vất vả, khổ sở vô cùng, may có luật sư tư vấn tìm chứng cớ ngoại tình của anh ta, tôi mới giành được quyền chăm nuôi thằng nhỏ.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Ly hôn 2 năm, tôi gặp Phước, chồng thứ 2 của tôi. Anh cũng có hoàn cảnh éo le như tôi, từng ly hôn, có 1 cậu con riêng lớn hơn con tôi 3 tuổi. Phước thì không có điều kiện kinh tế như chồng cũ của tôi nhưng đổi lại anh ấy sống rất tình cảm, có trách nhiệm và đặc biệt luôn yêu thương con trai riêng của vợ như con đẻ. Thậm chí có những khi tôi thấy anh ưu ái thằng bé hơn, chẳng hạn con tôi với con anh tranh đồ chơi, anh luôn thuyết phục con riêng nhường nhịn:
“Em bé hơn, con phải nhường em. Mình làm anh là phải biết yêu thương em chứ”.
Cũng bởi anh quan tâm chăm sóc con riêng của tôi không khác gì con ruột nên người ngoài nhìn vào không ai phân biệt được chúng tôi là 2 mảnh vỡ ghép lại với nhau. Ngược lại họ nghĩ chúng tôi là một gia đình hoàn hảo do vậy tôi luôn thầm nghĩ trong lòng, lần tái hôn này thực sự quá may mắn mới tìm được 1 người đàn ông sống có trách nhiệm như Phước. Con tôi được ở với cha dượng có tình có nghĩa, thằng bé đỡ thiệt thòi.
Cách đây 2 tháng, mẹ Phước lên nhà chúng tôi chơi. Nghe anh gọi điện, tôi liền xin công ty cho nghỉ sớm để về đi chợ mua món gì ngon đón tiếp bà. Ai ngờ vừa tới cửa, tôi đã nghe thấy mẹ con anh nói chuyện bên trong:
“Mày có làm sao không thế? Thằng bé đó có phải máu mủ gì của mày đâu mà suốt ngày chăm bẵm còn hơn chăm con ruột mày”.
Mẹ Phước nói giọng hằn học trách móc con trai. Phước lên tiếng giải thích ngay:
“Mẹ thật sự nghĩ con trai mẹ ngu vậy á. Còn lâu mới có chuyện con coi thằng bé đó hơn con trai con. Con chăm nó là có lý do của con. Mẹ nghĩ xem, bố nó giàu thế, nếu con săn sóc tốt, chiếm được tình cảm của nó, nó sẽ thích ở với vợ con, hàng tháng bố nó gửi đều đặn chục triệu nuôi thằng bé. Tiền ấy nó ăn sao hết, đương nhiên con trai con cũng hưởng ké phần nào. Quan trọng nhất là sau nó được thừa hưởng tài sản kếch xù của bố đẻ nó để lại. Lúc ấy con sẽ nghĩ cách biến tiền đó thành tiền của bố con con. Nói chung giờ mình phải bỏ con săn sắt để bắt con cá rô mẹ ạ”.
Tôi nghe chồng nói mà choáng váng đầu óc. Hóa ra tất cả những yêu thương mà chồng mới dành cho con riêng của tôi chỉ là giả dối, là tính toán vụ lợi cho bố con anh ta. Thấy quá kinh khủng, hôm ấy tôi lao vào làm rõ trắng đen mọi chuyện rồi quyết định ly hôn gấp. Giờ tôi lại làm mẹ đơn thân, quyết 1 mình chăm con không bao giờ có ý định tái hôn nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1