Thương con nhưng giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa, một mình nuôi tất thì lại nhàn cho chồng quá nhưng hai đứa con cứ muốn ở với nhau chứ không chịu tách ra.

Tôi với chồng cưới được 14 năm, con gái lớn giờ đang học lớp 7, thằng bé lớp 4. Chúng tôi sống bên nhau cứ bình bình như vậy, không quá hạnh phúc mặn nồng như người ta. Hai vợ chồng mỗi người một công việc, ngày đều đi làm tối về thì ôm điện thoại chứ ít trò chuyện với nhau lắm.

Lâu nay tôi cũng chẳng quản chồng.

“Anh muốn đi đâu, làm gì tùy ý miễn sao tháng đưa tiền đầy đủ để lo cho các con là được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tình cảm vợ chồng tẻ nhạt dần, chuyện chăn gối cũng thưa thớt. Và rồi cả hai đều có người khác ở bên ngoài. Đến khi mọi chuyện lộ ra, chồng tôi chỉ bảo:

“Cô cũng là người hiểu biết, có học nên làm gì thì làm đừng ảnh hưởng đến hai đứa con là được”.

Nói thẳng ra vợ chồng tôi ở với nhau được đến bây giờ là vì các con. Ra ngoài có đi với ai thì về nhà vẫn phải tỏ ra vui vẻ, trò chuyện như bình thường để hai đứa đỡ ảnh hưởng tâm lý. Cho đến mấy tháng trước chồng tôi đề nghị ly hôn vì bồ của anh có bầu rồi.

Sau khi nghe chồng bàn đến chuyện chia bôi tài sản, thấy hợp tình hợp lý mà tôi lại có lợi nhiều hơn nên đồng ý luôn. Còn hai con thì anh có vẻ lấn cấn hỏi:

“Vậy cô muốn nuôi cả hai đứa hay mỗi người một cho dễ?”

“Cứ chia ra cho công bằng chứ tôi làm sao mà kham nổi. Thỉnh thoảng cho chị em nó gặp nhau là được”.

Chồng tôi lại hỏi:

“Thế cô định nuôi con lớn hay thằng bé?”

“Đương nhiên là thằng bé rồi, con lớn theo anh”.

“Ừ, như thế cũng được, con gái lớn rồi dễ bảo hơn”.

Vợ chồng tôi đang bàn bạc đến đó, gần như là ổn thỏa thì con bé lớn từ ngoài cửa chạy vào. Nó hét to:

“Con biết hết rồi nhé, bố mẹ định bỏ nhau chứ gì? Bố mẹ đi hết đi, để con nuôi em”.

Con bé nươc mắt lã chã Con gái còn nhỏ nhưng nó cũng hiểu chuyện. Hai vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau trước mặt chúng nhưng có lần nó hỏi tôi:

“Có phải bố mẹ đang giận nhau không?”.

Lúc đó tôi bối rối lắm, chưa biết giải thích với các con như nào về chuyện sẽ không còn sống chung một nhà như trước nữa. Từ lúc biết chuyện bố mẹ sắp ly hôn con bé cứ ôm chặt thằng em, ngủ cũng vòng tay giữ em nó khư khư như sợ bị tách ra vậy.

Tôi cũng hiểu cha mẹ ly hôn thì con cái là người tổn thương nhiều nhất. Vậy nhưng chúng tôi không còn tình cảm với nhau, ai cũng cần có cuộc sống mới của mình. Nếu cứ vịn vào lý do con cái mà miễn cưỡng sống với nhau cũng không phải cách hay.

Giờ tôi khó xử nhất là không biết mình nên nuôi cả hai đứa rồi bắt chồng chu cấp hàng tháng hay cứ tách ra cho dễ. Anh ấy là bố cũng phải có trách nhiệm với con cái chứ. Tôi ôm hết vào rồi để chồng sống sung sướng thì thiệt mình quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet