Vừa rồi là tròn 15 năm vợ chồng tôi chung sống với nhau. 15 năm hôn nhân hạnh phúc với 2 con đủ nếp đủ tẻ dù nhiều lúc vợ chồng cũng có cãi cọ, mâu thuẫn vì những điều vụn vặt.

Được cái chúng tôi hiểu nhau, tương đồng trong cách nghĩ, nhất là chuyện ứng xử giữa nhà nội, nhà ngoại.

“Giờ mình đã là người một nhà rồi nên chuyện nhà nào cũng là nhà mình em ạ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Tôi nói vậy và cũng làm đúng như thế. Từ ngày lấy nhau, lễ Tết biếu nhà nội như nào, tôi cũng bảo vợ biếu bên ngoại y như vậy. Tháng lương này tôi mua cho bà ngoại vài thang thuốc bổ thì khi nào về nhà tôi lại biếu bà nội 1 khoản tiền bằng với tiền mua thuốc để bà ăn quà hoặc tiêu pha gì thì tiêu. 

Nhà ngoại chỉ có 3 mẹ con giờ chỉ có mình bà và cậu út ở nhà nên nhiều khi tôi còn quan tâm đến mẹ vợ hơn hẳn mẹ đẻ. 

Mỗi lần về quê vợ, thấy máy giặt của bà cũ tôi lại bảo vợ tích cóp tiền mua cái mới. Hay khi cần sửa sang điện đóm, bếp núc tôi cũng tranh thủ sửa lại cho bà dùng tiện lợi và an toàn nhất.

Thấy con rể nhiệt tình với nhà ngoại, mẹ vợ còn bảo:

“Con Liên lấy được người chồng như con thật có phúc”.

Ngày bà ngoại mất, tôi và vợ cũng đứng lên lo liệu đám tang cho bà rất chu đáo. Thương cậu đang học cấp 3 ở nhà một mình cứ về đến nhà ngoại, tôi lại bảo vợ:

“Để anh dọn dẹp nhà cửa, em chạy ra chợ mua nhiều thịt cá rau củ để vào tủ lạnh cho cậu ăn cả tuần đi”.

Từ khi bà ngoại mất, 1 tay vợ chồng tôi nuôi dưỡng em vợ từ A-Z. Tiền học, tiền ăn và các đồ dùng khác luôn được tôi mua sắm đầy đủ. Dù ở xa nhưng ngày nào tôi cũng giữ liên lạc giục nó cơm nước, học bài, đi ngủ.

Mẹ vợ mất nên những việc ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp đằng ngoại tôi càng nhắc vợ phải để ý để có thể chu toàn nhất. Có 1 điều tôi không thể làm được đó là đưa chân hương của ông bà ngoại về bên nhà tôi thờ phụng. 

Nguyên nhân vì nhà tôi theo đạo công giáo nên không cúng dù vẫn có bàn thờ tổ tiên, vẫn thắp nhang, vẫn giỗ như mọi nhà khác. Người công giáo tôi có quan niệm mất tức là đã kết thúc cuộc sống trần gian, hồn lìa khỏi xác về với Chúa nên không cần phải ăn uống gì nữa. Do không có tục cúng nên chúng tôi thống nhất cứ để ông bà ngoại ở quê vợ.

Hàng tháng ngày rằm, mùng 1, lễ Tết vợ chồng tôi vẫn về thờ cúng bà đầy đủ. Bàn thờ lúc nào cũng ấm áp. Suốt 15 năm nay, dù tôi là phận con rể không thờ cúng bố mẹ vợ tại nhà riêng nhưng họ hàng đằng ngoại vẫn quý lắm:

“Nhà có con rể tốt như chồng cái Liên thì bà nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng”.

Không biết mọi người như nào chứ tôi thấy cứ quan tâm nhà vợ như nhà mình thì vợ cũng sẽ biết điều với bên nội thôi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com