Những nguyên tắc vàng dường như ít nhiều các mẹ đều nắm rõ, mềnh cũng vậy, vậy nhưng với mềnh những kiêng cử ấy có thực hiện tốt không? Nhật ký Vượt cạn thì qúa nhiều mẹ viết rồi, bản thân mình cũng đã viết tặng con yêu, còn nhật ký ở cử thì hình như hiếm mẹ nào viết. Sẵn dịp sắp đầy tháng Tin Tin, mềnh cũng nên viết Nhật ký dành tặng cho mềnh nữa chứ!


Kể từ lúc bước xuống bàn đẻ, (nói cho oai chứ đẻ xong chỉ nằm 1 đống, chẳng qua mềnh được mấy cô NHS giúp mềnh xê dịch từ bàn đẻ qua băng ca rồi được đẩy ra ngoài), uhm, từ lúc ấy giai đoạn kiêng cử của mềnh là vầy.


1. Kiêng tắm gội:


Hồi còn vác bụng ở tháng thứ 6, mềnh thường nói với mọi người rằng tội nghiệp cho những ai đang nằm ở cử vào tháng này (thang 3,4) vì trời quá nóng. Mềnh luôn đinh ninh đến phiên mình đẻ thì đã sang tháng 7 dương lịch và tháng 6 âm lịch. Phàm những tháng này trời mưa như trút nước, rồi áp thấp nhiệt đới… mình sẽ ở cử dễ chịu hơn với thời tiết mát mẻ. Vậy mà…


Trừ 2 ngày đầu kể từ khi sinh Tin Tin, ngày thừ 3 khi được xuất viện về, vừa đến nhà việc đầu tiên là “năn nỉ” mami nấu giúp ấm nước sôi, rồi mềnh pha nước tắm dội luôn, tắm chớp nhoáng. 2 ngày ở Từ Dũ, nằm phòng thường, quạt thì chỉ thổi vo ve, mồ hôi thì luôn nhễ nhãi không chịu được. Và bắt đầu hôm sau, công cuộc tắm hàng ngày của mình là : trước khi tắm thì xông thuốc Bắc, sau đó là dùng nồi nước ấy nấu lại rồi pha ấm, dùng nước đó tắm dội luôn. Cái khoảng gội đầu thì ngày thứ 5 mềnh đã gội đầu rồi và cứ cách 1 tuần thì mềnh gội 1 lần. Thỉnh thoảng thì cuối tuần chồng hái cho 1 nồi lá xông gồm :lá ngũ chảo, lá bưởi… để thay đổi hương vị.


Mà không hiểu sao, ngày trước mình hiếm khi có mồ hôi, từ ngày có bầu Tin Tin và đến bây giờ, mồ hôi đâu mà lắm, thêm phần chỉ tắm dội mà không kì cọ, người cứ rích rích khó chịu. Mở nhiệt độ máy lạnh là 28, phần vì sợ Tin Tin lạnh mỏ ác nên không dám giảm nhỏ hơn, vậy mà mồ hôi ở đâu cứ thỉnh thoảng nhễ nhãi. Khiếp.


Chuyện tắm gội mình chỉ kiêng được 2 ngày khi nằm viện.


2. Kiêng nói chuyện:


Nghe nói sinh xong thì nên nói ít, không được nói nhiều, cũng không nên trả lời ai khi nghe ai đó nói chuyện bên ngoài buồng của 2 mẹ con. Vậy mà vừa ra khỏi phòng sinh dịch vụ, gặp được ba của Tin Tin ngoài phòng hậu sản, mình đẽ kể liền 1 mạch diễn biến suốt 1 đêm bị cách li. Về đến nhà, được nửa tháng, gọi điện thoại cho bà cố của Tin Tin, bà ngoại của mình tâm sự. Nói chỉ được 4 phút thì bà cố bảo không nên nói nhiều rồi cúp máy (bình thường bà cháu tâm sự, nấu cháo điện thoại ít nhất là 30 phút, ở 2 đầu nỗi nhớ VN và Mỹ nên bà cháu cứ tỉ tê, vậy mà giờ đẻ, bà cố không cho nói nhiều nhưng nếu bà cố biết mình ko kiêng chắc sẽ la tơi bời.


3. Kiêng ngồi lâu:


Vì nếu ngồi lâu nghe nói sau này sẽ dễ bị đau lưng. Đẻ xong đến ngày thứ 3, Từ Dũ cho xuất viện. Cả nhà cứ nghĩ sẽ làm thủ tục nhanh nên khi nhận được tờ giấy thông báo thanh toán tiền cho Từ Dũ để lấy giấy xuất viện, cả nhà đã gói ghém đồ đạc rồi trả phòng. Ai dè, thủ tục xuất viện của mẹ thì nhanh, còn thủ tục của Tin Tin thì lòng vòng, phần gặp ngay NHS mới đến làm, phần gặp ngay ba của Tin Tin “thiệt thà” nên cứ bắt lòng vòng hỏi bổ sung giấy tờ chạy lên chạy xuống, rút cuộc mình ngồi đợi được ẵm Tin Tin suốt gần 2 tiếng đồng hồ mới hoàn tất, thêm 1 tiếng ngồi taxi về Biên Hòa. Hix.


Về nhà thì, phần bà ngoại của Tin bận rộn buôn bán, nên mình chỉ trông cậy bà ngoại Tin phần nào, đa phần thì tự chăm Tin vào ban ngày, mời đẻ xong nên thao tác chậm chạp vì đau, mỗi lần cho Tin bú, dọn dẹp bãi ị hay bãi tè của Tin làm mình mất nhiều thời gian, vậy là ngồi cũng lâu. Sau này bị đau lưng là cái chắc.


4. Kiêng ăn mặc:


Máy lạnh liên tục ở nhiệt độ 28, vậy mà mồ hôi vẫn túa ra. Trang phục mình mặc chủ yếu là áo sát nách. Giờ này mà bắt mặc áo quần như mùa đông, chắc chít.


5. Kiêng ăn uống:


Hồi có bầu mình dễ ăn dễ uống bao nhiêu, giờ đẻ xong cái gì cũng thèm.


Hơn 2 tuần lễ đầu về nhà, mình ăn thịt, móng heo toàn tập. Ấy là những thức ăn của cô, dì, chú, bác, họ hàng gửi tặng mà ăn riết giờ như heo. Hôm đầu tiên mới về nhà, vợ ông anh ho sang thăm đã quở :” Bụng em bự qúa, gần bằng bụng bầu 7 tháng của chị rồi”. Hix… Tái tê cõi lòng.


Rồi phần mami cứ nấu kho mặn, vậy là sau 8 ngày đẻ, mình bị phù nề. Đi khám bác sĩ Đạt bị phê phán 1 hồi. Không cần kiêng khem gì hết, ăn uống thoải mái, mở máy lạnh thoải mái, không cần đeo vớ, bịt bông gòn ở tai, ăn uống không được mặn mà. Kể từ đó, mình ăn cà chua (dù có 1 ít vị chua), có hôm tự dưng thấy ly cà phê sữa đá chồng đang uống dỡ, mình lấy rồi nhấp từng ngụm luôn, ai mượn để cho mình thấy rồi thèm. (Sau này chắc rụng răng sớm vì mình ko kiêng nước đá).


Thấy bác sỉ Đạt bảo không kiêng ăn uống, vậy là chồng cứ oánh tù tì, hôm thì mua nước dừa, mua ốc về luộc, lúc lại là trứng vịt lộn cho vợ ăn và lần nào cũng có sự cấm cản của bà ngoai Tin Tin kèm theo trận mắng. Hehe..


6. Kiêng không xem tivi, tiếp xúc với máy tính.


Cách đây 4 năm, mình từng mổ Lasik điều trị cặp mắt cận hơn 5 đi- ốp, người ta nói sau khi sinh, mắt sẽ yếu lắm. Vậy mà, chỉ mới sau khi đẻ 1 tuần, mình vào luôn Internet tìm hiểu thông tin này nọ, rồi còn viết Nhật ký Vượt cạn cho Tin Tin. Từ đó đến giờ đều đặn ngày nào cũng lướt webtretho hay check mail, rồi facebook. Mấy hôm nay kiểm tra thì phát hiện cái nón hình chú chó móc cho Tin Tin hồi trước khi đẻ giờ Tin có thể đội, nhưng thiếu vài hàng cuối để cố định vành đầu cho Tin, đang định bụng lấy ra hoàn thành thêm vài hàng đây. Cảm gíác mắt mờ quả là rõ rệt rồi, chắc là trước khi đi làm, mình check lại cặp mắt, có lẽ lại phải đeo kính cận lại rồi.


Ai vào thăm 2 mẹ con cũng quở mình: ở cử mà ăn mặc thoáng vậy, ở phòng lạnh nữa. Các cô dì bác, thậm chí bạn bè của mình luôn nhắc nhở: bắt phải mặc áo tay dài, kiêng tắm gội, kiêng ngồi lâu, kiêng ăn chua... “mày không kỹ cho mày, sau này khổ thân con ạ”. Chắc là sau này khổ cho mình roài, biết là vậy nhưng mình không nghiêm khắc được với chính mình.