19.9


Vậy là cũng mấy tháng mình không gặp nhau. Em cảm thấy thanh thản với quyết định của mình.


Cảm ơn anh, người bội bạc!


Anh dạo này như thế nào? Anh có khỏe không? hôm trước anh alo hỏi thăm em thấy giọng anh cũng bình thường, vẫn còn đùa với em mà :) Chắc là vẫn ok anh nhỉ!


Cuộc sống của em dạo này rất tốt. Chủ yếu là do em biết suy nghĩ thấu đáo hơn, nhìn sâu hơn về mọi chuyện. Em cũng rất ít nghĩ đến anh. Có nghĩ đến thì cũng không da diết như lúc trước. Em cũng thấy hơi ngạc nhiên. Em đã từng đau khổ đến mức nghĩ mình không sống nổi nếu thiếu anh mà. Đã từng định chấp nhận xin anh một chút tình thừa thãi mà. Vậy mới nói tình yêu thật là lạ.


Em nghĩ lý do lớn nhất là em đã nhìn thấy bản chất con người thật của anh. Đôi mắt ngu muội của em giờ không còn ngu nữa anh à (anh có nhớ đã từng nói em cứ lơ ngơ sao đó. Vì đứng trước anh người em rất ngưỡng mộ thì làm sao mà bình thường được hả anh!). Em chiêm nghiệm lại và phân tích một số kỉ niệm của chúng mình, và nhận ra rằng em chỉ là một món ăn lạ đối với anh thôi. Hài thật.


Nhưng như vậy cũng tốt. Nhờ vậy mà em mới nhận ra rằng sống phải có niềm tin. Nhưng niềm tin phải đặt đúng chỗ. Nếu không thì sẽ thảm hại kinh khủng.


Giờ nghĩ lại em chỉ cảm thấy vui thôi anh à. Những kỉ niệm dễ thương anh nhỉ!!