Em có tính “lãng đãng” theo gen nhà nội, hichic….bản thân em chứng kiến các bác, ông, chú mình “lãng đãng” em cực ghét vì làm khổ bác, thím, bà….em. Nhưng đến lượt em thì ôi thôi là….
Em phát huy tính di truyền ấy khi em đang là sinh viên, khi đó em đã có người mà thiên hạ gọi là bạn trai và giờ gã bạn trai đó trở thành chồng em rùi. Thiên hạ trông vào, chao ơi bao nhiêu là lãng mạn, bao nhiêu là…thủy chung, nhưng trong chăn mới biết chăn có rận…hichic…..em và lão mang tiếng là iu nhau, nhưng năm thứ 2 đến năm thứ 4 không có mấy thời gian đi chơi bời, hẹn hò, cà phê, cà pháo gì cả, mạnh đứa nào đứa ý sống…..cũng trong thời gian này em đã phát hiện gen di truyền dòng họ nổi lên:
Người thứ nhất: Chả thuộc tuýp nào trong khái niệm sẽ trở thành bạn giai em cả. Nhưng lại là hoa thơm nhiều người muốn hái, là trái ngọt cho nhiều kẻ si mê…..em không biết mình có nằm trong cái đám “hâm mộ” em đó không (ít tuổi hơn em, dù cùng lớp nhưng vẫn gọi em là chị nhé), chỉ biết em có tính “lãng đãng” nên thường “chiêm ngưỡng” bé iu từ xa, không lại gần và cũng không tìm cách lại gần, nhưng em biết chắc chắn….em bé đó không thể quên em khi nhắc về thời …đi học. (100% em và em bé đó không có một cử chỉ hay lời …bay bổng nào giành cho nhau cả, thành thật luôn).
Tương tự đến người thứ hai cũng vậy: bé này có tài lẻ hát hay còn đẹp giai nữa (không hiểu sao năm thứ hai em cảm em kia mà lại không cảm em này, đến năm thứ tư mới cảm em này). Thế đấy, hoa thơm nhiều người muốn hái, là trái ngọt nhiều kẻ muốn…thử vị. Riêng em cũng không bao giờ nghĩ sẽ “làm gì đó” để có em ý cả, em cũng chả thuộc dạng “muốn là phải có” và cũng từ xa ngắm nhìn, quan sát….em ý mà thôi. Em cũng không biết em bé ý có đọc được suy nghĩ của em không, nhưng những lần gặp mặt sau này khi ra trường, em ý luôn giành cho em lời hỏi thăm mà không phải người nào ta cũng hỏi thăm kiểu ý – Trước khi em “lãng đãng” em ý, em ý và em…đâu có chơi với nhau đâu, kể cả khi em “lãng đãng” rồi, em cũng luôn xã giao.
Bao nhiêu năm nay, ra trường đi làm rồi lấy chồng sinh con….gen di truyền ngủ quên một thời gian, giờ hình như nó lại…trỗi dậy….huhuhuhuhuhu, lần này em nghĩ là nghiêm trọng – em nghĩ vậy: vì lần này em đã có chồng, có con rùi….hichic…..em ý kém em rất nhiều tuổi, mọi thứ gọi là tuýp này tuýp nọ ý cũng không phải…..giống như hai lần trước, em cũng không có ý định tiến lại gần bé đó, nhưng sao em thấy mình “tội lỗi” lắm, tội lội lắm…..các mẹ ơi, em đáng chém chưa, em phải làm sao bi giờ……hichic….giờ em còn hay tiếp xúc công việc với bé đó nữa chứ không như trước đây, chả liên quan gì thì ngắm còn được, giờ liên quan trong công việc mà thế này thì….tiu có ngày phải không các mẹ…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đâu có ai biết tánh đó của em đâu, mỗi mình em biết thôi mà.....à, mà trong mắt thiên hạ quanh em, em thuộc...
Nói thật là 8 vía...
Đừng hy vọng
Tớ là đàn bà, không biết bạn cúc ku là đàn nào (hi vọng không phải đàn giữa).
Đến khi quen nhau rồi, mà bạn dám bỏ chồng bỏ con để lấy người này, thì khi sống...
Thì chắc là bạn mắc cỡ thôi :D
Là phụ nữ nên tâm niệm mấy chữ "Phúc đức tại Mẫu" của nhà Phật...