Hôm nay trong lòng buồn vô hạn không biết làm gì, thôi thì lên đây viết ra vừa để giải toả trong lòng, vừa mong chị em phụ nữ cho những lời khuyên.
Mình là nam, năm nay 30 tuổi, hiện làm ngân hàng. Mình là người hà nội, hiện sống cùng bố mẹ. Công việc và thu nhập cũng ổn, đủ để mình nuôi bố mẹ và vợ con nếu sau này lập gia đình, đã có nhà và ô tô nên chắc cũng ổn thoả để kết hôn rồi.
Mình quen cô ấy nửa năm trước, cô ấy 24 tuổi và sống ở Sài gòn. Thời gian yêu nhau chắc cũng như bao cặp đôi khác thôi. Cô ấy ra hà nội thuê chỗ ở và mình ở cùng cô ấy mỗi ngày trong thời gian cô ấy ra Hà nội. Tất nhiên bố mẹ mình nhanh chóng biết chuyện, mình cũng xác định cưới cô ấy nên chúng mình đã sống với nhau như vợ chồng. Khi gặp cô ấy bố mẹ mình đều ưng và muốn 2 đứa làm đám cưới.
Tuy nhiên sau khi mình dẫn cô ấy về ra mắt gia đình thì cô ấy mới nói ra việc cô ấy đã có 1 con trai 4 tuổi, bé hiện ở cùng bà nội. Mình cũng hụt hẫng nhiều sau khi biết, thời gian sau đó là rất nhiều cãi vã giận hờn, nhiều lần đã như chia tay. Nhưng vì quá yêu nhau nên hết giận lại lành, lại quay lại bên nhau như lúc mới yêu.
Mình có kể cho mẹ biết việc cô ấy có con trai, còn bố mình thì mình không dám nói. Tất nhiên mẹ mình phản đối. Cô ấy cũng giục mình công khai ra với bố mẹ, cô ấy thực sự muốn 2 đứa trở thành vợ chồng.
Rồi một lần khi cô ấy lại bay ra Hà nội, lần này mình lung lay dữ lắm, trong lúc yếu mềm đã để mặc cô ấy ở lại một mình trong căn hộ. Rồi cô ấy lặng lẽ trở về Sài gòn.
Từ đó là những tháng ngày đau khổ tuyệt vọng, cảm giác cuộc đời như vô nghĩa, mình mới nhận ra yêu và cần cô ấy thế nào. Nếu như chỉ có một mình trên đời có lẽ mình đã đi cùng cô ấy đến chân trời góc bể. Lần này mình quyết cầu mong cô ấy quay lại, cầu xin bố mẹ cho phép cưới cô ấy. Mình gọi điện mỗi ngày xin cô ấy quay ra, mình sẽ cưới cô ấy. Cô ấy đáp chuyện nhưng không trả lời, rồi một ngày bỗng dưng cô ấy gọi nói sẽ bay ra. Mình lên sân bay đón mà trong lòng hạnh phúc ngỡ như ông trời đã đáp ứng mong mỏi. Nhưng bất ngờ thay đêm đó cô ấy xua đuổi, xỉ vả mình đã vô tình bỏ rơi cô ấy lần trước. Mình không giận vì biết mình đáng bị vậy, chỉ cầu xin tha thứ. Vậy mà cô ấy nói đã hết yêu, đã có người mới, cô ấy coi thường mình và không muốn liên quan gì.
Liệu đó có phải thật, liệu cô ấy thực sự hết yêu hay chỉ quá căm giận, liệu còn cơ hội nào cho mình có lại cô ấy ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Great Gatsby ư, tại sao không! :)
Nếu đã vượt qua được...
Xua mây đi khắp chân trời góc bể
Mây chỉ buồn rồi lặng im không nói
Để đêm về lặng lẽ hoá thành...