Mình và bạn trai yêu nhau >1 năm. Thời gian đầu cực kỳ vui vẻ. Anh yêu thương, quan tâm, chiều chuộng và nhường nhịn mình rất nhiều.
Dạo gần đây, mình cảm giác thấy anh thay đổi rất nhiều. Anh thờ ơ hơn, hay gắt gỏng với mình hơn. Mình nói với anh thì anh gắt và bảo là anh không thay đổi gì hết, và con bảo mình hãy suy nghĩ thoáng hơn đi. Mình không thể suy nghĩ thoáng vì mình là phụ nữ, mình nhạy cảm và khi hằng ngày chứng kiến người mình yêu không còn như trước, như biến thành con người xa lạ khiến mình không thể chịu nổi, trong lúc không kềm chế, mình đã nói chia tay. Anh im lặng, không nói gì và tắt máy suốt 1 ngày.
Cách đây vài ngày, trên đường đi tập sáo, mình bị va chạm xe , nói đúng hơn là 1 vụ dàn cảnh để cướp, họ đâm xe vào mình, gỉa vờ ngã rồi túm áo bắt mình đền, mình là con gái, lại than cô thế cô, mình sợ và gọi điện nhờ anh giúp đỡ, nhưng anh để máy đâu đó nên ko nghe, mình để lại tin nhắn, sau 1 hôì đôi co, cuối cùng mình đành “bồi thường” 2 tên đó cho êm chuyện.
Mọi việc giải quyết xong xuôi thì mình nhận được cuộc gọi từ anh. Giọng anh hớt hải hỏi mình đang ở đâu, có bị làm sao ko, thế này thế nọ làm mình khóc. Phần vì sợ hãi, phần vì vui vì lại được cảm nhận tình cảm của anh.
Nhưng, chưa vui được bao lâu thì anh bảo với mình là cho anh thời gian và khoảng không để anh đánh giá lại con người anh. Mình bất ngờ, mình hỏi đi hỏi lại : “đánh giá tình cảm sao ?”, thì anh bảo là không, chỉ là đánh giá lại con người anh. Đối với mình, 3 chữ “đánh giá lại” dù có là đánh giá cái gì cũng không thể chấp nhận nổi. Mình thấy thật thất vọng
Mấy ngày sau thì đúng như những gì anh đã quyết, anh hoàn toàn có được khoảng không và thời gian mà anh muốn, không tin nhắn, không điện thoại, ko có bất cứ hành động quan tâm nào phải có của 1 cặp đang yêu nhau và dĩ nhiên là ko giống chút nào với trước đây, mình tự hỏi, nếu còn yêu mình, sao anh chịu được ?
Tụi mình như thế được 3 ngày, đến chiều ngày thứ 3 thì mẹ anh gọi cho mình, mẹ anh hỏi thăm tình hình tụi mình như thường lệ, hỏi tụi mình đã đặt vé để về quê chưa, hỏi mình đã xin phép ba mẹ chưa , mẹ anh nói mẹ rất mong mình, mẹ anh quý mình và mình cũng rất quý mẹ anh, nên mình cảm thấy rất khó nói bởi tình trạng của 2 đứa đang như thế này. Mình nói với mẹ anh là chuyện đặt vé anh nói anh lo nên mình sẽ hỏi lại anh rồi trả lời cô sau.
Ngày thứ 4, mình quyết định gọi cho anh, 1 mặt mình muốn làm hòa, chấm dứt tình trạng “chiến tranh lạnh”, mặt khác mình muốn nói cho anh biết những gì mà mẹ anh nói, để anh trả lời với mẹ anh. Sáng đó, trước khi đi phỏng vấn, mình đã nhắn cho anh 1 cái tin chúc anh đi làm ngoan nhưng không có trả lời. Mình thay đồ và đi đến nơi phỏng vấn, ngồi trong phòng chờ, mình liên tục gọi cho anh 5 cuộc dt cách khoảng trong suốt 2 tiếng. Không nhấc máy, mình tự nghĩ “vậy là xong, mình nên từ bỏ” và khi đang loay hoay tìm phương án cứu chữa vết thương của bản thân thì trưa đó mình nhận được cuộc gọi từ anh.
Anh lại nói chuyện nhẹ nhàng với mình như xưa, nhưng mình cảm giác vẫn gượng gạo lắm, mình tự huyễn hoặc bản thân, cho rằng anh vẫn còn giận mình nên bỏ qua. Nói chuyện hồi lâu, anh bảo anh sẽ không buông tay mình cho đến khi mình nhất quyết buông tay anh. Mình đã rất vui, cho rằng sẽ trở lại như xưa. Mình vui cả ngày hôm đó.
Nhưng đến tối thì mọi chuyện lại khác, vẫn ko thể trở lại như xưa, vẫn thái độ nói chuyện gượng gạo đó, anh nói anh vẫn cần thời gian và không gian để suy nghĩ, nghĩa là anh vẫn ko muốn nhận dt hay tn từ mình, vẫn kéo dài tình trạng chiến tranh lạnh
Thà anh cứ lạnh lùng dứt khoát, hay nói ra câu chia tay, để mình còn có phương án tiếp theo cho cuộc đời mình. Chứ cứ như thế này, lúc yêu lúc bỏ . Giờ mình như đang cầm con dao ở đằng lưỡi, bất cứ lúc nào anh suy nghĩ xong mình cũng có thể đứt tay.
Giờ mình phải làm sao ? Im lặng chờ đợi anh suy nghĩ xong ? Hay đơn phương từ bỏ ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em yêu nhiều chưa, nếu chưa thì cứ iu vài lần dần dần sẽ bít hơn về đàn ông nhé.
Thứ...
gọi cho nó: em đã suy nghĩ kỹ rồi,mình chia...
mình hỏi thật lòng, mình đang rất rối với tình trạng của mình, nếu bạn có ý trả lời mình, mong bạn trả...