Em đang rất rối bời, các chị cho em lời khuyên với!
Chào các chị, em biết đến wtt đã khá lâu và theo dõi nhiều bài trong box Tình yêu này. Hôm nay khi gửi bài viết này, em xin phép dùng 1 ID mới vì đây là chuyện riêng tư và em không muốn nhiều người biết đến. Lý do vì sao thì có lẽ sau khi đọc bài viết này của em mọi người sẽ hiểu.
Đêm nay không biết là đêm thứ bao nhiêu em nằm khóc sau khi nói chuyện với ny mình, có lẽ cả 2 chúng em cùng khóc...Thật sự em không biết bắt đầu thế nào với câu chuyện của mình.
Mẹ em vừa gọi điện cho em, cả tuần nay rồi hầu như ngày nào cũng tầm khuya khuya là mẹ em gọi. Đến mức bây giờ cứ thấy điện thoại mẹ gọi là em sợ không dám nghe hoặc chỉ muốn nói chuyện thật nhanh để cúp máy. Mẹ phản đối chuyện của chúng em, vì anh ấy...
Mọi thứ của anh đều tốt, gia đình, bố mẹ anh, bản thân anh, tính tình, cách cư xử, sự nghiệp, nhà cửa...mẹ em không chê trách 1 điều gì cả. Nhưng anh ấy...cứ nói đến đây là em lại nhói lòng các chị ạ, tim em như bị ai bóp nghẹt và nước mắt cứ trào ra, cố nghẹn đắng...khi mang thai anh ấy, mẹ anh ấy không may bị cúm nên khi sinh ra anh ấy đã khác người bình thường 1 chút là chỉ có 3 ngón tay mỗi bên. Em biết đọc đến đây sẽ có nhiều phản ứng khác nhau, bản thân em khi mới biết cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng đó chỉ là 1, 2 giây đầu tiên khi tiếp xúc. Bởi bản thân anh ấy là 1 người đáng yêu và đáng quý vô cùng.
Em rất thương anh ấy, bới anh ấy vượt qua được tất cả những tự ti và mặc cảm để sống như 1 người bình thường, và anh ấy còn làm được nhiều hơn cả những điều mà 1 người bình thường làm được. Anh ấy học rất giỏi, từ trung học đã học trường chuyên, rồi thi đỗ trường ĐH top đầu, và hiện tại đang có công việc, thu nhập, nhà cửa ổn định. Anh cũng sống rất tình cảm và được mọi người yêu quý, được nhiều người nhận làm con. 1 lần em được gặp mẹ nuôi anh ấy, bác ấy nói với em rằng " con đừng làm T khổ nữa con nhé, bác thương nó và quý nó vô cùng, người lành lặn còn không làm được những gì nó làm đâu con ạ". Em chưa gặp 1 người nào tốt với em và chiều em như anh ấy. Anh ấy đến với em khi em vừa chia tay mối tình đầu, em bị lừa đầy đau đớn. Vậy mà anh vẫn chấp nhận em, kéo em đứng dậy, cho em niềm tin vào cuộc sống và yêu em.
Bố em sống tình cảm, sâu sắc, ít nói và hợp em hơn. Em biết bố cũng rất thương em, và bố thương cả anh nữa nên đến bây giờ bố vẫn im lặng, không phản đối cũng không đồng ý, nhưng em biết trong lòng bố không thích. Còn mẹ em, mẹ cũng thương em, nhưng là phụ nữ, mẹ lo nhất cho tương lai của em, mẹ sợ rằng khi em lấy anh, đời con em, cháu em sẽ bị giống anh, thậm chí còn hơn. Thật ra mẹ em nói chuyện với em cũng là tâm sự, mẹ luôn nói rằng mẹ lo cho em, bây giờ em còn đi học, sau này đi làm rồi có nhiều mối quan hệ hơn, có nhiều người tốt hơn. Mẹ nói rằng không biết bao đêm rồi mẹ nằm và khóc 1 mình, mẹ nói rằng đáng lẽ khi em có ny, mẹ phải tự hào đi nói với người này, người khác, nhưng đây mẹ phải giấu nhẹm. Rồi khi cô giáo cũ của em hỏi mẹ rằng, em yêu 1 người tật nguyền à, tại sao em giỏi giang, đảm đang thế phải đi yêu anh, phải ngăn cấm... Đến bây giờ 2 chữ "tật nguyền" cứ ám ảnh trong đầu em các chị ạ, em dễ xúc động và dễ khóc nhưng khi nói chuyện với mẹ, em phải cố gắng lắm để không khóc, để mẹ biết rằng em vẫn đang kiên trì chiến đấu.
Em biết tất cả mọi người nghĩ như vậy đều là lo cho em, thương em. Nhưng em thương anh ấy quá các chị ah? Bao lần em ngắm anh ẩy ngủ say, rồi nắm đôi tay anh ấy mà trào nước mắt. Hình hài khi sinh ra do ông trời ban tặng, bản thân mình có quyết định được đâu, tại sao anh ấy phải chịu khổ nhiều như vậy? Anh ấy yêu em không phải người đầu tiên, trước đây do bố mẹ chị người yêu cũ cấm cản, gây áp lực nên chị ấy cũng không thể chịu nổi mà nói lời chia tay anh. Nếu bây giờ em cũng như chị ấy, biết đến bao giờ anh mới tìm được bến đỗ cuộc đời mình?
Em rất bối rối các chị ạ, 1 bên là bố mẹ em còn 1 bên là anh. Anh lúc nào cũng nói với em rằng, anh biết em khó xử, em không thể không nghe lời bố mẹ được, nên dù em có làm gì bây giờ anh cũng không trách em. Rồi anh luôn động viên em, quan tâm em. Tình cảm chúng em dành cho nhau là rất thật, em rất yêu anh và anh ấy yêu em nhiều hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ em không biết phải làm thế nào? các chị cho em lời khuyên và động viên được không? Em buồn quá, đêm nào cũng khóc không ngủ được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1