Em say anh thật rồi.


Say cái nắm tay ấm áp mà mạnh mẽ khi anh dắt em đi trong đêm ấy.


Say vòng tay ôm chặt lấy em từ phía sau và những lời thì thầm, hơi thở nóng hổi sau gáy em.


Say nụ hôn cuống quýt vội vàng nhưng ngọt ngào mê đắm.


Say ánh mắt da diết khi em bất chợt nhìn về phía anh, ánh mắt ấy ám ảnh em trong cả những giấc ngủ không trọn vẹn.


Thế nhưng, em phải quên anh thôi.


Có lẽ, em chỉ say anh tạm thời...


Vậy tại sao em lại cứ nhớ về anh, về 1 người đàn ông mới gặp và làm quen được hơn 1 ngày, rồi lại chia tay?


Anh đã đưa tay mình ra, muốn nắm lấy tay em và dắt em đi trong đêm định mệnh ấy. Bàn tay anh ấm nóng và mạnh mẽ, em đã rùng mình khi để tay em chạm vào tay anh. Đó là cảm giác an toàn khi đi bên cạnh một người đàn ông mà mình tin tưởng dù em mới chỉ gặp anh lần đầu và trong thời gian rất ngắn.


Anh dắt tay em đi, dẫn em qua những con đường đẹp và thơ mộng, đêm ấy trăng sáng lắm. Phải chăng vì khung cảnh ấy mà tình cảm được thănghoa chăng?


Em, một người đàn bà mạnh mẽ, bất cần và chưa từng sợ một điều gì. Thế mà đêm ấy, em lại ngoan ngoãn đi theo anh,ngoan ngoãn để cho một người đàn ông mới gặp dắt đi trong đêm ở một nơi hoàn toàn xa lạ.


Rồi sau đó, anh ôm em, cái ôm từ phía sau, mạnh mẽ và dịu dàng.


Anh có biết em rất thích được người khác ôm mình từ phía sau không? Em chưa từng nói với anh điều này, thế nhưng cái ôm đó đột ngột và mạnh mẽ đã khiến tim em loạn nhịp


Rồi những nụ hôn tới tấp, mạnh dạn nhưng vô cùng ngọt ngào. Trong khung cảnh lãng mạn ấy, chỉ em và anh với ánh trăng sáng trắng đêm ấy. Mọi thứ dường như hoàn hảo cho một cuộc tình.


Nhưng, em đã tỉnh táo vào chính giây phút quyết định, đẩy anh ra và bỏ chạy...


Vì em và anh không thể đi xa hơn được nữa. Lúc ấy ánh mắt anh thất thần và hoảng loạn, anh có thể không kiềm chế được bản thân. Nhưng em thì phải tỉnh táo. Em không muốn sau này khi nhớ lại từng khoảnh khắc ấy ta phải hối hận.


Chỉ nên xem đó như là kỉ niệm đẹp, phải không anh?


Em và anh chia tay nhau vào ngày hôm sau, sau hơn 1 ngày cùng cộng tác trong công việc. Chỉ làgiay phút của khoảnh khắc say nắng thôi mà phải không anh?


Một năm sau chúng ta sẽ gặp lại. Em mong muốn biết bao thời gian trôi qua nhanh để được gặp anh, nhưng cũng tự dặn lòng phải quên anh đi, quên những giây phút say nắng ấy để tâm hồn được nhẹ nhàng, bình yên.


Anh chỉ là cơn gió thoáng qua thôi mà, sao em lại say anh chứ?