Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đứa con mà mình ngày đêm mong mỏi các mẹ ạ. Cho đến bây giờ, em vẫn chưa thể chấp nhận được và khó lòng tha thứ cho chồng.

Cũng tại trước đây em yêu đương không tìm hiểu kỹ càng, thời gian 2 năm hẹn hò nhưng toàn là yêu xa vì khi ấy anh đang làm việc cách chỗ em cả nghìn cây số. Hai đứa thỉnh thoảng mới có dịp gặp nhau, còn đâu chỉ điện thoại, nhắn tin rồi gọi video là chính.

Đến lúc anh chuyển ra ngoài này làm việc thì bọn em tính chuyện cưới xin luôn. Lúc chưa yêu, em cũng chỉ mơ hồ biết chồng là người cẩn thận, cầu toàn. Vậy nhưng khi lấy nhau rồi dần dần em mới hiểu anh rất gia trưởng, bảo thủ, thậm chí còn mê tín một cách thái quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh bảo với em:

“Anh là người làm ăn nên kiêng kị nhiều thứ, em nghe rồi đừng có bao giờ phạm phải những điều anh tối kị”.

Lúc đó em cũng tôn trọng chồng nên lắng nghe. Anh đưa ra cả một loạt những điều mình kiêng như không ăn thịt chó và vịt vì xui. Vợ chồng không được gần gũi vào ngày mùng một và rằm… nhiều thứ lắm, nhưng vô lý nhất là chồng bảo:

“Năm nay không sinh con được vì không hợp tuổi anh, đẻ ra bố con khắc nhau, làm ăn chỉ có lụi bại chứ không khá lên được”.

Sau khi bọn em cưới lúc nào gần gũi anh cũng chủ động phòng tránh để vợ không dính bầu. Đến năm sau anh vẫn kiêng bởi vì đi xem bói thầy bảo nếu sinh con năm này thì vợ chồng làm ăn cũng chỉ bình bình thôi, không phát. Thế nên anh lại bắt em kiêng thêm 1 thời gian nữa.

Đến cuối năm ngoái bọn em mới được thả vì nếu sinh con trai vào năm nay thì hợp mệnh bố, mệnh của nó không những dưỡng cho mệnh anh mà còn thông minh, tài giỏi hơn người.

Cũng may là em vừa thả cái tháng sau có bầu luôn. Siêu âm tuần 13 chồng em đích thân đưa đi, khi biết con trai anh mừng lắm về mua gà, đồ thắp hương cảm tạ gia tiên. Chồng em tính ngày tính tháng vô cùng chặt chẽ, anh bảo:

“Nhất định phải để con sinh vào ngày Ngọc đường hoàng đạo mới đẹp, vừa tốt cho cả gia đình, lại tốt cho vận mệnh của thằng bé sau này”.

Em nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng nghĩ con muốn ra lúc nào thì ra chứ mình ép sao được. Vậy nhưng oái oăm cái ngày đẹp của chồng tính lại rơi vào tuần 42 của thai rồi. Vậy nên đến ngày dự sinh, em chưa có dấu hiệu gì, chỉ thấy tức tức bụng thôi nên chồng không cho vợ đi viện đẻ. Anh còn bảo:

“Con nó chờ ngày đẹp mới ra chứ”.

Vậy nhưng vừa chớm vào tuần 42 em đã thấy không ổn rồi, bụng cảm giác khó chịu hơn, con cứ im lìm, không đạp như trước nữa. Đêm hôm trước em đau buốt lưng, sốt cứ trên 39 độ, chồng bảo chưa đến giờ đẹp chưa cho đi. Sáng anh mới vợ vào viện, bác sỹ khám thì thai lưu rồi, nguyên nhân có thể do cạn ối, thiếu ô xi cho thai nhi.

Em phải vào mổ cấp cứu, nhưng ca mổ ấy thật nặng về vì không có tiếng trẻ khóc chào đời nữa. Chồng em cứ quỳ sụp ngoài cửa phòng vì mất đi đứa con anh mong mỏi bấy lâu nay sao chẳng đau. Cũng tại tính mê tín của chồng mà ngày đẹp anh chọn cũng chính là ngày đưa tiễn con đi mãi mãi.

Đến giờ em vẫn chưa thể tha thứ được, có lẽ ra tòa là giải pháp tốt nhất chứ em khó lòng sống chung được với người đàn ông như vậy nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet