Sắp đến ngày đẻ mà em ức chế quá các chị ạ. Lấy phải chồng không ra gì đúng là khổ, có khoản nào cũng chăm chăm đem về đắp cho ông bà nội, còn vợ con thì sống chết mặc bay.

Em sinh đứa này là thứ 2 rồi, bé đầu tiên con gái được 5 tuổi, tính sinh thêm đứa nữa cho có chị có em. Nhưng xui cái là vừa có bầu thì công ty em chuyển địa điểm, đi xa tận 30 cây số nên đành phải nghỉ. Ở nhà em vẫn lấy hoa quả nhì nhằng về bán đấy nhưng có thấm tháp vào đâu, nhà 3 miệng ăn, bóc ngắn cắn dài, được đồng nào xào hết đồng ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chán nhất là nhà chồng, bố mẹ anh ở cách chỗ chúng em thuê trọ 1 con ngõ. Chồng em đi làm về ngày nào kiểu gì cũng lượn qua nhà bố mẹ một vòng, cho ông bà cái này cái kia rồi mới đến nhà. Có hôm lão ăn cơm luôn bên đó nhưng không nói gì. Em với con cứ chờ mãi, điện thoại thì không nghe máy, muộn chồng mới về hỏi thì tỉnh bơ:

“Ông bà gọi sang ăn cơm”.

Bố mẹ chồng em thì lạ cái chỉ coi con trai là con mình, còn dâu với cháu chỉ người dưng nước lã, cấm bao giờ thấy mẹ chồng gọi điện bảo một câu nào là đưa cháu sang ăn cơm. Bà chỉ điện riêng cho con trai thôi, nên anh đi về ăn cơm nhà mẹ cũng đánh lẻ như kiểu sợ vợ đòi đi ấy, em đâu báu gì.

Bực mỗi cái là cứ có tiền chồng em lại nghĩ đến đằng nội trước. Tháng nào lấy lương ít anh cũng phải dấm dúi cho bà mấy triệu, vợ hỏi đến thì bảo:

“Vừa cho bà rồi”.

Đợt này nghỉ djch dài quá, lương của lão cũng bị giảm. Sắp đến ngày đẻ rồi mà em chẳng giữ được đồng nào, trong khi đó tiền nhà, điện nước, chi tiêu hằng ngày tốn kinh khủng. Em than vãn với bà ngoại thì mẹ bảo:

“Mẹ vừa bán đàn lợn, trả ngân hàng giờ cũng còn 10 triệu chưa tiêu việc gì, có cần thì mẹ cho vay”.

Em như đuối nước vớ được cọc vậy, vay luôn bà rồi sau đẻ xong kiếm trả lại. Mẹ em chẳng biết dùng tài khoản ngân hàng gì đâu, cuối tuần trước bà lên chơi với cháu rồi mang tiền cho con gái mượn luôn. Mẹ còn dặn:

“Mẹ về vài hôm rồi lúc nào đẻ mới lên chăm được, bà nội ở gần đây có gì cứ gọi trước”.

Em cũng ngu dại quá, cầm tiền vay mẹ xong lại đưa luôn cho chồng, còn dặn đi dặn lại:

“Anh cầm đấy hôm sau em vào viện thì lấy mà đóng viện phí”.

Anh đút vào ví, ừ à để đấy. Thế mà hôm sau chồng sang bên nhà nội ăn cơm về muộn, em mới bảo không biết mình sẽ chuyển dạ bất cứ lúc nào, anh ở nhà canh còn đưa đi viện. Chồng em nói luôn:

“Hôm nay sang lắp cho ông bà cái máy rửa bát mới về muộn thôi, mai tôi ở nhà cô vừa ý chưa”.

“Kinh, ông bà nội mua máy rửa bát cơ à?”

“Anh mua cho chứ sắp mùa đông rồi mẹ rửa bát bằng tay lạnh lắm”.

“Tiền đâu ra mà mua?”

“Thì em mới đưa 10 triệu đấy, anh ứng ra mua cho bà trước”.

Nghe chồng nói vậy em suýt tăng xông luôn, tiền đấy là tiền đi đẻ em phải vay bà ngoại chứ cũng có sẵn đâu. Chồng đã không lo được đồng nào cho vợ rồi còn cầm đi mua máy rửa bát biếu bà nội, oai thế cơ chứ. Giờ thì tiền đi đẻ cũng chẳng có, moi đâu ra nữa, nghĩ mà em phát rồ lên. Các chị bảo em phải làm gì với lão chồng vô tâm kia bây giờ?  

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet