Thấy nhiều chị vào than thở chuyện mẹ chồng nàng dâu căng thẳng mà tôi cũng tò mò quá. Tiếc là tôi không còn mẹ chồng nên chẳng biết tính cách bà thế nào, có thương con dâu không. Vậy nhưng bù lại tôi có một chị chồng rất tuyệt vời, chăm lo cho các em có khi còn hơn cả mẹ nữa.

Tôi về làm dâu thì mẹ chồng đã mất được hơn chục năm rồi, bố anh cũng đi theo bà được 2 năm. Cả nhà chồng 3 anh chị em thì ai cũng nể và tôn trọng chị cả nhiều nhất. Bác ấy hơn chồng tôi 7 tuổi, nhưng lúc nào cũng chăm sóc các em giống như người mẹ thứ hai vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi lúc nào kể về chị cũng bằng giọng yêu thương và tôn trọng. Mặc dù có gia đình riêng rồi nhưng chị ấy vẫn chăm lo cho các em đến nơi đến chốn, không ai phải thiệt thòi.

Hôm đám cưới bọn tôi, chị ấy đứng ra lo cỗ bàn, khách khứa rồi làm chủ hôn luôn. Chị tặng tôi 2 chỉ vàng rôi ôm em dâu dặn dò đủ thứ. Tôi nhớ nhất câu chị nói:

“Mẹ không còn nữa, nhưng chị sẽ thay mẹ lo cho các em”.

Vợ chồng anh chị ở cách chỗ chúng tôi mấy cây số nhưng có gì ngon cũng mang sang cho các cháu. Nhà có công việc gì chị đều đứng ra lo toan, giúp đỡ đến nơi đến chốn. 

Lúc tôi bầu bí, tủ lạnh lúc nào cũng chật kín đồ ăn chị mua. Hôm đi đẻ bà ngoại dưới quê chưa kịp lên, chị cũng là người thuê xe đưa tôi lên viện. Lúc tôi đau đẻ đến tái cả mặt, chị chồng cứ lẽo đẽo theo sau xoa lưng. Trong lúc tôi vật vã mà nhớ mãi câu chị ấy bảo:

“Cố lên em nhé đã có chị ở đây”.

Nghe được câu nói đầy cảm động của chị, tôi cũng thấy an tâm hẳn, cảm giác như có chỗ cho mình dựa vào.

Thấy tôi đau quá chị cứ cuống lên xin cho em dâu đi mổ, sợ không chịu đựng được. Mấy ngày nằm viện cũng một tay chị nấu cháo chân giò bưng tận giường, pha sữa cho cháu uống, giặt giũ vệ sinh cho em dâu.

Thấy mẹ tôi dưới quê lên lập cập vào thăm cháu ngoại, chị bảo:

“Bác gái mệt cứ về nhà nghỉ ngơi có cháu ở dây chăm em”.

Mẹ tôi tấm tắc khen mãi con gái may mắn có chị chồng vừa đảm đang, hiền lành lại thương các em. Hôm ra viện chồng tôi đi thanh toán nhưng lúc về phòng anh bảo chị làm thủ tục hết rồi. Chị ấy đúng là nhanh nhẹn cái gì cũng ôm hết vào mình, chỉ sợ các em vất vả. Suốt cả tháng em dâu nằm ổ, chị chồng nấu cháo, làm các món ăn bưng tận giường:

“Mợ cố ăn cho có sữa để cháu bú”.

Đêm chị cũng ở lại thay bà ngoại, thấy cháu khóc là bế cho em dâu ngủ. Lo toan cho các em chu đáo vậy nhưng chị chồng tôi vẫn được cả nhà nội yêu quý, không bì tị. Tuy không còn mẹ chồng nhưng tôi có chị chồng như vậy chẳng mong gì hơn. Chị em sớm tối có nhau, bao bọc yêu thương chắc bố mẹ chồng tôi ở thế giới bên kia cũng rất yên lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet