Em vừa đẻ đứa thứ 2 được gần tháng, cũng là lúc vợ chồng chuẩn bị ra tòa các chị ạ. Đơn ly hôn đã viết xong rồi, chỉ chờ chồng về ký rồi gửi thôi. 

Thương hai đứa con lắm, nhưng em không thể giữ được bố cho chúng. Nghĩ buồn nhưng cứ tiếp tục như thế này thì càng khổ, mệt mỏi cho cả hai.

Em phát phiện ra chồng có bồ cách đây hơn 1 năm rồi. Lúc đó cũng chỉ đọc được tin nhắn à ơi của anh với ả thôi, chưa bắt được tận tay nhưng chắc chắn hai người đã qua lại với nhau từ lâu rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy nhưng chồng em giấu kỹ, đến lúc vợ phát hiện ra còn chối bay biến:

“Bọn anh trêu nhau vậy thôi chứ làm được gì đâu”.

Vì chuyện đó mà em với chồng suýt ra tòa, vậy nhưng anh cứ xin xỏ, dỗ ngon dỗ ngọt nên em lại mủi lòng. Sau lần ấy một thời gian em có bầu đứa thứ 2, cứ tưởng chồng đã nghĩ lại mà bỏ cái thói trăng hoa đi, vậy nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy không chừa được.

Thậm chí lúc em có bầu chồng còn công khai đi qua đêm với bồ. Mang thai chín tháng mà em toàn khóc vì bị phản bội. Bồ của anh ta lại ghê gớm, lên mặt ghen ngược với em. Cô ta cố tình nhắn cả trên facebook, zalo và điện thoại để thách thức. Cứ lần nào chồng em đến chỗ bồ là ả lại chụp ảnh tình cảm với anh rồi đăng lên trang cá nhân, xong gửi tin nhắn dằn mặt kiểu:

“Khi nào chị chịu ly hôn anh ấy thì em mới buông tha”.

Bụng to cồng kềnh, em chẳng làm gì được ngoài việc khóc một mình vì quá bất lực. Trước sinh 2 tháng, em đành gửi thằng lớn về quê với ông bà ngoại một thời gian, khi nào sinh bà đưa cháu lên chăm một thể.

Tối hôm đó em thấy người khác khác, ngoài trời thì mưa, sấm chớp ầm ầm. Chồng em vẫn mặc áo mưa dắt xe đi, hỏi thì bảo:

"Ra đằng này tí".

Cứ tưởng chồng đi mua thuốc hay gì đó thôi mà hơn tiếng chưa về. Em định chịu đau đến sáng mới đi viện nhưng đến nửa đêm thì bị vỡ ối. Biết là chồng chắc chắn đang ở chỗ bồ rồi nhưng không nhờ được ai nên vẫn cố gọi mấy cuộc, vậy mà chỉ nhận được tin nhắn của cô bồ anh:

“Em sợ sấm sét nên anh ở đây với em rồi, chị đừng có gọi nữa”.

Lúc đó đau đớn lắm, em đành gọi taxi, may là vẫn còn bác tài chạy đêm, vào đến viện thì cạn hết ối rồi, phải mổ bắt con gấp, chậm một tí nữa là cháu bị ngạt. Mãi hôm sau chồng em mới về, biết vợ đi đẻ thì cũng vào viện ngó qua một tí.

Nhìn chồng mà em căm, không nói được câu nào. May là bà ngoại cũng lên đến nơi còn có người bế em bé. Lần này chồng em chỉ bảo:

“Anh xin lỗi, cô ấy yếu đuối quá nên anh phải ở bên động viên”.

Em nghe thế mà chỉ muốn đập vào mặt hắn, bồ yếu đuối còn vợ thì sao? Đi đẻ một mình không có ai bên cạnh, trong khi đó anh ở bên bồ chỉ vì cô ta sợ sấm sét, lý do cũng hay quá.

Sau hôm đó em đã quyết định lần này sẽ ly hôn thật, không quyến luyến gì nữa. Chồng có chu cấp tiền để nuôi hai đứa con thì chu cấp, còn em sẽ tự cố gắng để nuôi chúng, chứ không thể để đứa nào ở với loại bố vô lương tâm như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet