Trước ngày đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ tôi cả đêm trằn trọc không ngủ. Họ cứ cầm lấy tay tôi dặn dò đủ chuyện. Rồi bà ngoại khóc:

“Ngày mai về nhà chồng rồi, lại lấy chồng xa nữa nên ở bên đó con phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhà họ nhé. Tết nhất từ giờ cũng khó lòng về nhà nữa”.

Tôi cũng ôm mẹ khóc nghẹn vì chạnh lòng nhưng vẫn hùng hồn:

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

“Từ Lào Cai xuống Nam Định có xa mấy đâu, đường sá giờ thuận lợi rồi, nhớ mẹ lúc nào con lại chạy ào ra bắt xe ngồi mấy tiếng là về nhà thôi”.

Tôi cứ nghĩ đơn giản như vậy nhưng khi lấy chồng mặc dù nhà anh không khó tính nhưng khoảng cách địa lý xa xôi khiến vợ chồng cả năm mới về được nhà ngoại 2-3 lần là cùng. 4 năm nay chưa năm nào tôi về ăn Tết nhà ngoại cả.

Bản thân tôi cũng biết, Tết đến là dịp sum vầy yêu thương. Bố mẹ đẻ có con gái lấy chồng xa cũng rất mong mỏi con cháu được về nhà ăn Tết. Trong khi nhà tôi chỉ có 2 chị em gái, em gái tôi lại vào tận Sài Gòn làm việc sinh sống trong đó. Vì thế ở nhà lúc nào cũng chỉ thui thủi 2 thân già với nhau.

Nhiều khi cả năm gia đình tôi chẳng sum họp đầy đủ. Em gái về nhà thì tôi lại bận không về được. Vì thế ông bà ngoại lúc nào chỉ ước:

“Chẳng mong gì giàu sang tiền bạc cả, chỉ mong có 1 cái Tết mà 2 cô con gái đều có mặt để ăn Tết cùng nhau”.

Song ước nguyện này của ông bà ngoại có lẽ chẳng bao giờ thành thực hiện được. Chị em tôi đi lấy chồng, 1 bên là bổn phận trách nhiệm ràng buộc, một bên là mong nhớ máu mủ, tình thân khiến bố mẹ tôi luôn buồn tủi. Giáp Tết, bà ngoại gọi cho con gái:

“Năm nay mùng mấy mới về được quê hả con? Dịch bệnh nên cái Ly trong Sài Gòn cũng vừa báo không ra được”.

Nghe câu hỏi đau đáu mong chờ của mẹ mà tôi trào nước mắt:

“Để chúng con cố gắng thu xếp ạ, có gì con báo lại sau”.

Nhưng năm nay, tôi vẫn phải đón Tết ở nhà chồng. Tận sáng mùng 3 Tết mới bế con nhỏ vội vàng về ngoại. Trên đường về quê, tôi đã tưởng tượng ra cảnh bố mẹ thấy con gái và cháu ngoại về chắc mừng lắm.

Vậy mà vừa về đến cổng ngõ, tôi đã thấy nhà cửa im ắng lạ thường. Bước vào trong nhà, mắt tôi đỏ hoe khi mẹ già nằm bệt giường vì ốm, còn bố đang một mình cặm cụi làm cơm cúng hết Tết. Tôi chạy vào bỏ con nhỏ xuống rồi ôm lấy mẹ mà khóc:

“Con gái và cháu ngoại của ông bà đã về rồi đây. Con xin lỗi vì không về sớm được. Bà ốm đau thế nào mà không báo cho con?”.

Mẹ tôi thấy con cháu về run run bảo:

“Mẹ không sao, chỉ ốm sơ sơ rồi lại khỏe thôi”.

Lúc ấy ông ngoại cũng bỏ dở bếp núc chạy lên nhà:

“Con về rồi à, về được là vui rồi. Mẹ con bị tiền đình mấy hôm nay nên nằm bẹp, bố đã cho uống thuốc đỡ hơn chút rồi, không phải lo nhé”.

Bữa cơm hết Tết hôm ấy được ngồi ăn cùng bố mẹ ngay tại ngôi nhà thân yêu của mình như ngày xưa mà tôi mới thấy Tết thực sự đang về. Từ năm sau, tôi sẽ cố gắng về nhà sớm hoặc đề xuất phương án chồng ở lại ăn Tết nhà nội còn tôi cùng con về ăn Tết ở nhà ngoại chứ không để ông bà cô đơn mãi được.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.