Mẹ chồng tôi năm nay đã 62 tuổi nhưng bà vẫn còn khỏe mạnh và lam làm lắm. Mỗi lần các con về quê, mang tiếng về thăm ông bà nhưng hầu như chúng tôi chỉ gặp được bà lúc ăn cơm, còn lại bà toàn tranh thủ ra đồng làm rau màu. 

Cứ mỗi thời điểm thu hoạch rau củ và bán được tiền là bà lại gọi khoe con dâu:

“Hôm rồi mẹ bẻ cả ruộng ngô nếp bán được giá lắm, toàn bán 5 ngàn đồng/bắp. Vì thế cũng được 3,7 triệu đồng. Hôm nào cu Tí về mẹ lại cho thằng bé 1 triệu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi cứ bảo:

“Bà không phải cho cháu đâu, ở ngoài này tụi con lo được cho cháu. Bà ở nhà làm đồng bãi vất vả, bán được bao nhiêu cứ tích cóp dưỡng già hay tiêu pha gì thì tiêu”.

Mẹ chồng lại hồn hậu bảo:

“Sư bố nhà chị, ông bà ở quê dù làm lụng vất vả nhưng cũng có thiếu gì đâu. Thi thoảng được vài đồng bán rau màu bà cho 1 ít để thằng bé nhét lợn cho phấn khởi”.

Mẹ chồng tôi thế, bà suốt ngày đồng bãi rau củ lam lũ quanh năm. Các con cho tiền thì không bao giờ lấy, toàn bảo “Tao có đầy”. Nhưng khi có tiền thì toàn tính cho cháu nọ cháu kia hoặc thấy cháu nội, cháu ngoại ốm là lại dấm dúi cho vài trăm đi khám, thuốc thang.

Đợt này rau củ giá rẻ không như mấy tháng trước, vì bán không được giá nên nhiều khi bà không buồn cắt hái thu hoạch nữa. Nhiều lần bà sốt ruột gọi lên bảo dâu:

“Rau ở quê đợt này giá rẻ quá hay là con xem trong khu chung cư trên đó có ai mua thì đăng bán cho mẹ được đồng nào hay đồng đó”.

Tôi phì cười khi thấy mẹ chồng cũng nhanh nhạy quá nhưng bảo: 

“Rau rẻ thì rẻ chung mẹ ạ. Trên này bán được giá hơn nhưng từ nhà mình vận chuyển ra đây cũng tận 25km quá tội mà có khi rau rập nát hết”.

Tôi nói vậy, chắc bà thấy hợp lý nên không nói gì thêm. Cứ tưởng bà bán ở chợ làng được bao nhiêu thì được nào ngờ 3h sáng bà dậy ra đồng thu hoạch rau màu. Sau đó tự xếp rồi đi xe máy lên Hà Nội bán những mong được giá thêm. Bà cứ âm thầm đi bán như vậy suốt nửa tháng qua mà không hề nói cho các con và người nhà biết.

Mấy hôm trước trời mưa rả rích cả ngày, giữa mùa đông lại lạnh thấu xương nên chiều ấy tôi tan làm về sớm vòng qua chợ mua ít thực phẩm về ăn lẩu. Khi mua xong thì thấy gánh hàng rau của 1 cụ bà bên đường còn nhiều mà ế chỏng chơ. Cụ thì mặc áo mưa đứng co ro bên mái hiên đến tội.

Thương người đứng bán hàng ế ẩm giữa trời mưa phùn lạnh giá nên tôi vòng lại để xuống định mua ủng hộ vài mớ rau củ. Nào ngờ, người đứng trước mặt tôi lại chính là mẹ chồng mình.

“Sao rét mướt mưa gió thế này mà bà lặn lội xa xôi lên đây bán rau củ?”.

Trong khi tôi thì ngạc nhiên kinh khủng còn mẹ chồng vẫn chỉ ôn tồn:

“Thấy cô hàng xóm nhà mình bảo lên phố bán rau củ được giá hơn nên mẹ đã chở lên đây. Mẹ bán được nửa tháng rồi, đúng là đắt hơn ở dưới quê gấp đôi luôn. Đến giờ cũng được 6 triệu. Mẹ dự định bán thêm 1-2 tuần nữa được hơn chục triệu để có khoản tiêu Tết này cho các con không phải đưa tiền Tết nữa. Sợ các con và bố con ở nhà lo nên mẹ giấu không nói với ai cả”.

Thấy mẹ một mình vất vả kiếm tiền như vậy, tôi không kìm được nước mắt bảo:

“Tụi con đi làm năm nào công ty cũng có thưởng Tết 1 tháng lương nên có sẵn tiền tiêu Tết rồi, bà đừng quá lo Tết nhất. Giờ bà về nhà con ăn cơm rồi sớm mai thì về nhà. Bà đừng đi bán rau xa như này nữa. Giờ mẹ có tuổi rồi, đi xa nguy hiểm lắm”.

Giờ thì bà đã về nhà và chỉ bán ở chợ quanh làng thôi. Nhưng tính bà cứ lam làm và ham kiếm tiền như vậy, cứ bảo nghỉ ngơi từ giờ đến Tết nhưng chắc gì bà đã chịu nghỉ ngơi mọi người nhỉ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet