“Mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng”, muôn đời không thể thương yêu, coi nhau như ruột thịt… Trước khi lấy chồng, mình từng nghe rất nhiều người nói câu này nhưng trong thâm tâm luôn nghĩ đời có người này người kia. Mình tin nếu dâu thật tâm với mẹ chồng, nhất định sẽ được trân trọng dù không được như ruột thịt nhưng cũng không tới mức như người dưng. Tiếc rằng đó là suy nghĩ quá ngây thơ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Interenet

Mình kết hôn năm nay cũng đã 6 năm, từng ấy thời gian làm dâu cũng sóng gió khốn khổ lắm. Sau cưới vợ chồng được bố mẹ 2 bên dồn tiền mua cho 1 căn hộ nên cuộc sống độc lập. Mẹ chồng tuy không yêu chiều nàng dâu như mẹ chồng người ta vẫn xem trên phim song vì mình ăn ở có trước có sau nên bà cũng không hoạnh họe, làm khó bao giờ. Thực lòng thì mình cũng chỉ cần có thế để cho đôi bên dễ thở là được.

Sau cưới 3 năm, chồng mình ốm nặng. Anh ấy phát hiện bị suy thận độ 3 chuyển sang 4 nên thường xuyên phải vào viện lọc máu. Khi ấy kinh tế gia đình một mình vợ gánh, lo tiền sinh hoạt, nuôi con và tiền viện phí thuốc thang cho chồng. Cũng chính thời điểm khó khăn ấy mình mới thật sự rõ bản chất, suy nghĩ của mẹ chồng.

Con trai bà ốm, bà toàn sang giục dâu:

“Bằng mọi cách phải chữa trị cho nó. Tiền hết bao nhiêu không tiếc”.

Bà nói miệng thế chứ có bao giờ đưa cho con dâu đồng nào vì bà biết mình làm ra tiền, cứ động nói là bà bảo:

“Thằng Tuấn là con mẹ nhưng giờ đã là chồng con. Vợ chồng phải có trách nhiệm với nhau. Bố mẹ già rồi, không chạy đâu ra tiền”.

May mắn, năm ngoái bệnh viện có nguồn hiến thận, họ ưu tiên trường hợp của chồng mình. Có điều chi phí cho ca mổ hết khá nhiều. Mẹ chồng giục con dâu:

“Bán nhà đi… cứu người là quan trọng…”.

Phía nhà mình thương con gái, nghĩ mình bán nhà thì mẹ con không có chỗ ở nên bố mẹ đẻ lại chạy vạy khắp nơi cho 3 trăm triệu lo cho chồng. Ca phẫu thuật thành công, 6 tháng sau anh ấy hồi phục sức khỏe, tất nhiên vẫn phải duy trì thuốc và chế độ ăn tẩm bổ.

Nhưng sóng gió lại tiếp tục ập tới khi đầu năm mình lại phát hiện bị u vú. Vừa nhận kết quả khám ban đầu, gia đình mình xôn xao lo lắng. Bố mẹ đẻ khóc lên khóc xuống sang nhà bàn với con rể phải đưa vợ lên viện tuyến trên để khám lại cho chính xác rồi còn có hướng chạy chữa.

Điều làm mình không ngờ nổi là mẹ chồng nghe thông gia nói thế, bà liền lên tiếng:

“Nếu là u ác thì xác định thôi chứ còn chạy chữa gì nữa cho tốn kém. Nhà tôi không có tiền nên không muốn mắc nợ ai cả. Nói chứ người mất là yên thân, người sống ở lại trả nợ mới khổ”.

Lời mẹ chồng làm mình rơi nước mắt. Trong khi đó đúng 1 năm trước bà bảo bằng mọi giá phải cứu sống con trai bà còn bắt bán cả nhà đi. Thế mà giờ tới lượt dâu ốm, chưa biết sống chết nặng nhẹ thế nào bà liền phủi tay.

Cũng may sau đó lên Hà Nội khám lại mình bị u giai đoạn sớm, mổ cắt bỏ là được. Mọi chi phí cho ca mổ là nhà đẻ mình lo chứ mẹ chồng không ngó ngàng. Nghĩ tới cảnh làm dâu mà buồn quá các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Interenet