Bố mẹ chồng tôi chỉ có 2 con trai. Anh chồng đã lấy vợ 10 năm nay rồi và đang sống cùng bố mẹ chồng. Còn chồng tôi là con thứ, chúng tôi lấy nhau hơn 1 năm nay thôi. Do được nhà chồng xây nhà riêng cho ở nên tôi gần như không phải làm dâu ngày nào.

Là con dâu của bố mẹ cả năm nay vì ở gần nên lúc nấu được món gì ngon, tôi hay mang 1 phần đến cho ông bà và các cháu con chị dâu. Cuối tuần đi chợ mua được con gà, vịt ngon, hay thậm chí thùng sữa chua tôi cũng mang vào nhà để mọi người cùng ăn cho vui.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Nói chung tôi khá thoải mái chuyện chi tiêu, tính lại hay cười nói và thẳng thắn nên bố mẹ chồng và các cháu cũng quý mến lắm dù mới về làm dâu chưa được bao lâu. Song tính chị dâu tôi lại khác. Chị ấy ít nói kinh khủng, lúc nào cũng lầm lì phải chủ động gợi chuyện mới thốt ra vài lời.

Nhiều lần tôi than thở với mẹ chồng:

“Sao chị Thủy nhà mình ít nói thế. Bà ấy cứ lầm lì nhiều khi chả biết trong tâm đang nghĩ gì mẹ nhỉ?”.

Mẹ chồng tôi liền bênh ngay:

“Nó tuy ít nói nhưng tốt tính lắm. 10 năm nay nó ở cùng nên mẹ biết rõ. Lúc nào cũng chăm chỉ việc nhà, nhờ tay nó vun vén mà bố mẹ khỏe mạnh và nhà cửa tươm tất thế này đấy”.

mẹ chồng tôi nói cũng đúng. Dù ít nói nhưng chị ấy cũng quan tâm đến em dâu, thấy tôi bầu bí thì hay mua đồ ăn vặt đi làm về là tạt vào nhà để ở ngoài cửa.

Cách đây 1 năm là sinh nhật mẹ chồng, tôi suy đi nghĩ lại chẳng biết tặng quà gì nên tặng bà đôi bông tai bằng vàng trị giá 3 chỉ. Mẹ chồng tôi thích đôi bông tai này lắm và bà đeo từ đó đến nay.

2 tháng trước, bà đang sắp sửa ra chợ mua đồ ăn thì bị đột quỵ. Dù được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn không qua khỏi và bệnh viện trả về nhà, 1 ngày sau thì mất.

Khi mẹ chồng hấp hối, tôi vào thăm thì vẫn thấy đôi bông tai bà đeo. Song mọi người đuổi tôi ra ngoài vì đang bầu bí không cho túc trực bên người sắp mất sợ không tốt cho sức khỏe. Vậy mà lúc bà đi, đôi bông tai của bà lại biến mất không thấy đâu. Tôi hỏi mọi ngườ thì họ bảo không để ý. Ngay cả chị dâu tôi cũng bảo có thấy bà đeo nhưng giờ không biết nó đi đằng nào.

Chị dâu còn nói:

“Hay là cô dì chú bác nào trong lúc thay áo, khâm liệm cho bà đã tháo ra và để đâu rồi”.

Tôi nói thẳng luôn:

“Nếu người trong họ hàng cầm thì đã phải nói lại với nhà mình rồi chứ, không thể cứ im im như vậy được. Hẳn là có ai vào đây trộm đồ rồi mà chỉ có người trong nhà lấy của bà thôi chứ người ngoài ai dám”.

Tôi nói thế mà chị dâu cứ im im lầm lì cái mặt mới ghét. Từ hôm mẹ chồng mất tới nay chị ấy vẫn hương khói chu đáo cho bà trong khi tôi nghi lắm vì chỉ có chị ấy ở bên mẹ chồng 24/7 lúc bà hấp hối thôi. Không tranh thủ chôm bông tai của mẹ chồng tôi thì ai vào đây nữa?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet