Bố mẹ chỉ có 2 anh em tôi là con duy nhất. Tôi đã lấy chồng 2 năm trước. Nhà chồng cách nhà ngoại 7km nên cũng thường xuyên về chơi với bố mẹ. Còn anh trai tôi vừa mới lấy vợ được 8-9 tháng nay. Hiện, anh chị vẫn ở chung với bố mẹ đẻ tôi.

Trước đây không khí gia đình tôi rất đầm ấm, hòa thuận nhưng kể từ khi có chị dâu về, cả nhà tôi lúc nào cũng lục đục. Nhất là bố mẹ tôi, họ kêu ca về con dâu kinh lắm. Nào là chị dâu lười biếng, ăn nói chỏn lọn, sống không biết điều. Điều này khiến bố mẹ tôi rất buồn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ban đầu tôi cũng nghĩ ông bà ngoại cứ nói quá, chứ chị dâu trẻ 26 tuổi sao sống như vậy được. Nhưng thi thoảng cuối tuần có sang bà ngoại chơi, được chứng kiến chị dâu nằm ườn cả ngày chẳng xuống cơm nước, chợ búa hay dọn dẹp, tôi cũng chướng mắt.

Nhiều lần dù đang bầu bí to, tôi vẫn xuống bếp nấu nướng hay làm bánh. Làm xong gọi chị xuống ăn mà chị toàn bảo:

“Chị không ăn đâu, ăn nhiều không tốt, bánh trái toàn đồ ngọt và dầu mỡ. Mọi người cứ ăn đi”.

Hay khi cả nhà cùng ăn tối, chị vẫn ở rịt trên phòng vì bảo chưa đói. Nói chung được ngày nghỉ, chị chỉ ăn và ngủ nướng hoặc ra ngoài cafe mà chẳng bao giờ đỡ đần dọn nhà cửa.

Khi nhà có công việc ở quê, bố mẹ tôi bảo chị dâu về quê thì chị toàn kiếm cớ:

“Công việc của con bận lắm, không thể nghỉ tùm lum được nên không về được”.

Có lúc thì chị bảo thẳng:

“Đám cưới nhà bác họ, tụi con chỉ cần gửi phong bì là được rồi cần gì phải bỏ công bỏ việc vác mặt về”.

Thật sự những lời chị dâu nói như muốn đấm vào tai, bố mẹ tôi cũng uốn nắn nhưng không được vì bản chất con người chị có lẽ chỉ nông cạn và ích kỷ như thế.

Riêng với em chồng, dù cùng lứa tuổi nhưng chị dâu cũng giữ khoảng cách, ít khi chủ động thăm hỏi hay gần gũi. Thậm chí lúc tôi bầu bí, chị dâu chả bao giờ mua được hộp sữa bầu hay váy bầu tặng tôi. Cũng chả bao giờ hỏi siêu âm trai hay gái, ốm nghén như thế nào. 

Tới khi tôi vào viện sinh nở, chị dâu vì sợ vía bà đẻ đen nên cũng kiêng không vào thăm. Tới tận khi tôi đầy tháng, chị mới qua thăm cháu lần đầu tiên. Đầy tháng xong thì mẹ đẻ cũng xin phép đón 2 mẹ con về nhà bên ấy chăm, bố mẹ chồng tôi cũng đồng ý.

Cứ tưởng về nhà bà ngoại, chị dâu sẽ xuống phòng trò chuyện nhiều hơn. Nhưng không, chị đi làm cả ngày về cũng chẳng thèm nhòm mặt vào hỏi thăm em chồng và cháu. Đã thế còn suốt ngày đi qua lườm nguýt. Cháu quấy khóc nhiều về đêm, chị còn xuống bảo:

“Trời ơi, cứ khóc hoài dạ đề như này ai mà ngủ nổi. Cô xem có cách nào dỗ con nín tí đi”.

Trưa cuối tuần trước, bỗng dưng chị dâu mang cơm cữ vào phòng cho mẹ con tôi. Tôi ăn cơm còn chị ngồi nựng cháu bảo:

“Mấy ngày nữa là hết 1 tháng mẹ con cháu ở bên này rồi, thế là phải cuốn xéo về nhà bên ấy. Bác lại được yên thân rồi”.

Bực quá tôi mới bảo:

“Chị sao lại nói vậy? Chị muốn đuổi em và cháu về bên kia à?”.

Chị dâu ngượng quá chữa cháy:

“Ai dám đuổi cô, nhà này của ông bà chứ đâu phải của chị. Bác nựng cháu thế thôi, tại nó quấy quá ấy mà”.

Tôi chưa thấy bà chị dâu nào trơ trẽn và ích kỷ như vậy. Tôi có nên nói với mẹ đẻ không để bà mắng té tát cho chị ta một trận.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet