Tôi không phải là người không rộng lượng và khó có thể tha thứ cho người khác nhưng khi nghe lời mẹ chồng thú nhận trước khi mất, tôi như chết chân không tin những gì bà nói. Bà mất đã gần 1 năm rồi mà tôi vẫn khó lòng có thể tha thứ được.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày giỗ đầu của mẹ chồng tôi. Cũng sắp tròn 1 năm ngày bà gọi con dâu vào phòng riêng và thú nhận mọi lỗi lầm. Sau khi nghe xong thật sự tôi cũng chẳng hiểu tại sao bà lại đã từng có những phút giây ích kỷ với cháu ruột của mình như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Sau kết hôn, vợ chồng tôi chuyển ra sống riêng trong căn nhà mới 2 tầng. 1 năm sau thì tôi sinh con gái đầu lòng. Con bé rất xinh xắn, đáng yêu khiến ai nhìn cũng muốn bế. Nhưng mẹ chồng tôi mỗi lần nhìn thấy cháu gái thì khó chịu ra mặt: 

Suốt thời gian ở cữ, bà ra chăm sóc con dâu và cháu nội mà lúc nào cũng giục: 

“Sinh con gái lớn lên lại bay đi lấy chồng mất, nuôi chỉ vô dụng, mau mau tính mà sinh thêm đứathứ 2 đi”.

Thấy mẹ chồng có vẻ trọng nam khinh nữ, thèm khát cháu trai, tôi bảo luôn:

“Giờ mới đang ở cữ mà mẹ, đợi lúc nào cháu gái bà lên 5-6 tuổi thì con mới sinh thêm, đẻ dày quá chỉ tổ nheo nhóc. Giờ khác thời xưa rồi, con nào cũng là con, bà đừng phân biệt trai gái quá mà tội các cháu”.

Chưa nói hết câu, bà đã nhảy ngay vào miệng dâu:

“Cứ bảo con nào cũng là con nhưng mà chết phải có thằng chống gậy. 10 đứa vịt bầu cũng không bằng 1 thằng cháu trai của tôi”.

Nhiều lần vợ chồng về nhà nội ăn cơm, bà lại ca điệp khúc sinh tiếp đứa thứ 2 hoặc sinh đến khi có con trai thì thôi khiến tôi mệt mỏi. Chẳng thế mà không khí gia đình nặng nề, căng thẳng.

1 ngày mẹ chồng tới nhà chúng tôi chơi. Thấy con dâu bận rộn vào bếp, bà dẫn cháu gái 3 tuổi ra công viên gần nhà chơi. Chẳng hiểu 2 bà cháu chơi tại công viên thế nào mà bà đã để lạc mất cháu gái mình.

Tìm kiếm suốt 3 ngày, vợ chồng tôi chẳng thấy tin tức gì. Cả nhà đang sốt sình xịch lên và định nhờ công an vào cuộc thì nhận được điện thoại của người lạ ở cách đó 10km gọi đến. Họ bảo con gái tôi đang ở nhà họ. Vội phi đến đón thì bác ấy kể thấy con bé đi lạc ở đường nên mới dẫn tạm về nhà cho ăn uống. Do con không nhỡ rõ số điện thoại cũng như địa chỉ nhà nên họ rất mất thời gian để tìm được chúng tôi. 

Hôm ấy, vợ chồng tôi và bà nội cháu đã cảm ơn gia đình kia rối rít. Chúng tôi còn hậu tạ cho họ 10 triệu nhưng 2 bác ấy không nhận. Thay vì lúc trước chỉ biết ngồi khóc thương cháu nội, giờ mẹ chồng tôi vui vẻ hẳn, bà cứ quấn lấy con bé không rời.

Kể từ sau ngày cô cháu gái bị thất lạc, 2 năm nay mẹ chồng tôi quý con bé hẳn lên. Cứ cuối tuần, bà lại lên đón nó về nhà ông bà chơi. Cuối năm trước, do một lần đi xe đạp ra chợ làng bà bị xe máy tông vào. Vụ tai nạn khiến bà không qua khỏi.

Trước khi nhắm mắt, mẹ chồng đã gọi riêng con dâu vào phòng. Bà nói cho tôi nghe một sự thật mà tôi cũng ngỡ ngàng:

“Mẹ biết là sẽ không thể qua khỏi vì thế muốn cho con biết 1 chuyện mẹ đã giấu kín suốt 2 năm nay. Thật ra 2 năm trước, vì mẹ chỉ muốn có cháu trai nên dẫn con bé ra công viên chơi rồi cố ý để nó đi lạc. Mẹ đã suy nghĩ suốt 3 ngày nên ân hận quá, may mà tìm lại được con bé không thì mẹ chết không nhắm được mắt".

Sau khi thú nhận xong, mẹ chồng tôi rời thế giới này đi, để lại mình tôi đau đớn với bí mật động trời kia. Dù bà đã mất nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho bà. Suốt 1 năm qua, tôi chưa hề thắp cho bà 1 nén nhang vì quá hận. Đến nỗi chồng tôi bảo:

“Bà dù sai nhưng mọi việc cũng đã qua rồi. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đanh người chạy lại cả. Dù sao vợ chồng mình cũng đã tìm được lại con gái, em còn hận người đã mất làm gì, cố chấp quá”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet