Tôi chưa từng thấy ai quá đáng như vợ mình, cô ấy luôn coi trọng nhà mẹ đẻ và xem bên đằng nội chẳng ra gì cả. Suốt mấy năm lấy nhau tôi đã nhịn vợ quá nhiều, đến mức tự bản thân thấy mình nhu nhược hẳn đi.
Nhà tôi ở quê cách đây 200 cây số. Vợ tôi cũng không phải người gốc thành phố nhưng ông bà ngoại chuyển lên đây sống hơn chục năm rồi. Lúc còn yêu vợ không tỏ thái độ khi tôi là người quê, nhưng cưới rồi sống chung vài năm hễ cứ cãi nhau vợ lại bảo:
“Nếu không có công ăn việc làm ổn định trên này tôi chẳng đời nào lấy anh”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nghĩ cũng tức nhưng đúng là tôi phải phụ thuộc vào nhà vợ nhiều thứ. Ông bà già cô ấy khá giả, lúc bọn tôi cưới xong bố mẹ vợ chủ động cho hai đứa căn chung cư này để ở. Cũng chính vì điều đó mà vợ suốt ngày cậy thế đằng ngoại khinh bố mẹ chồng ở quê không cho được con cái gì.
Mỗi lần nhà có giỗ hay việc gì lớn tôi phải xuống nước nịnh mãi cô ấy mới về cùng nhưng chỉ ở được 1 đêm là nhiều. Hôm sau vợ đã sồn sồn đòi lên luôn.
“Nhà bẩn kinh, gà vịt, chó mèo cứ thả lung tung ra sân, khiếp lên được”.
Làm dâu mà cô ấy chưa bao giờ mua biếu bố mẹ chồng được bộ quần áo nào nhưng đi với mẹ đẻ thì tặng bà bộ 2, 3 triệu là chuyện bình thường. Vậy nhưng việc trông cháu có bao giờ bà ngoại trông đâu, toàn mẹ tôi lên là chính.
Mấy tháng nay con tôi đứa lớn phải học online, đứa nhỏ không thuê được người trông mà cả hai vợ chồng đều đi làm nên đành gọi bà nội từ quê lên giúp.
Đợt này trời lạnh tận 10 độ, mẹ tôi xuống không mang theo áo ấm. Thấy mẹ cứ mặc cái áo cộc tay co ro ra hành lang chơi với cháu, tôi bảo vợ:
“Em xem chỗ nào bán áo ấm mua cho mẹ 1, 2 bộ mặc thay đổi chứ lạnh lắm”.
Vợ tôi dửng dưng:
“Biết xuống ở với cháu lâu lâu còn không mang theo, kêu ca gì”.
“Mẹ đâu kêu ca, tự anh thấy bà không có áo ấm mặc nên bảo em mua thôi. Ở trong nhà kín gió không sao nhưng chiều bà hay đưa cháu ra hành lang chơi gió lồng lộng, ốm thì khổ”.
“Còn bao nhiêu thứ phải chi, quần quần áo áo mệt người. Bà ngoại đầy quần áo cũ, để mai em sang xin. Mẹ anh ở nhà với cháu suốt cần gì đồ mới”.
Nghe vợ nói với thái độ khinh khỉnh mẹ chồng mà tôi điên lắm. Mẹ tôi tuy ở quê nhưng bà cũng có lòng tự trọng chứ. Không phải tôi không thể tự tay mua đồ cho mẹ mà muốn vợ mua cho tình cảm. Dù gì mẹ cũng ở đây mấy tháng trời trông cháu rồi, nhưng thái độ của cô ấy thế có chán không.
Một bộ đồ thì đáng bao nhiêu tiền đâu, chẳng qua cô ấy không thích mẹ chồng nên làm thế thôi. Chẳng lẽ lần này tôi vẫn phải nhịn, trơ mắt nhìn vợ cư xử như vậy sao.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

