Mỗi khi thấy chị em lên mạng chia sẻ kể về chuyện được bố mẹ chồng yêu thương, quan tâm mà tôi thấy gato thật sự. Có chị còn kể, nhà có cái gì ngon bố mẹ chồng cũng phần hoặc gọi sang ăn, cãi nhau với chồng thì được ông bà bênh chằm chặp nữa. Chẳng bù cho mẹ chồng tôi.
Tôi lấy chồng là do được chính mẹ chồng mai mối. Khi ấy bà là hàng xóm của nhà bác họ tôi. Gặp tôi, bà dùng toàn lời có cánh để giới thiệu về cậu con trai 32 tuổi:
“Thằng Minh nhà cô ngoan ngoãn, đẹp trai có công ăn việc làm ổn định. Nó cũng mua được nhà riêng rồi nên cháu cứ yên tâm, lấy nó chẳng phải lo nghĩ gì hết”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc tôi hỏi sao người hoản hảo như vậy mà chưa yêu ai thì bà khẳng định:
“Nó cứ mải mê với công việc nên thành ra tuổi này vẫn chưa lập gia đình đấy”.
Nhờ có bà mối khéo quá mà sau vài lần gặp mặt, tôi đã đồng ý đám cưới với anh. Từ khi lấy nhau, tôi mới vỡ mộng anh dù có công ăn việc làm ổn định nhưng lại lười làm việc nhà vì được mẹ chiều, tính tình nóng nẩy thậm chí bực lên là táng vợ.
Cưới nhau về mới 3 năm nay nhưng tôi sinh liền 2 con. Để yên tâm đi làm, vợ chồng tôi nhờ mẹ chồng chăm cháu giúp. Từ ngày bà sang bên này, cuộc sống của vợ chồng tôi càng bị đảo lộn khi con trai làm gì bà cũng bênh ra mặt.
Ở nhà, mẹ chồng chỉ có 1 việt trông cháu, còn tôi đi làm về thì ngoài bị con bám còn phải làm đủ thứ việc nhà. Tất nhiên tôi chẳng kêu ca về điều đó nhưng tôi chỉ ngứa mắt về chồng. Anh không bao giờ động tay động chân. Quần áo đi làm về là anh vứt xuống cuối giường, giày thì chiếc để ở cửa chiếc giữa nhà, túi xách đi làm quẳng luôn ở ghế sofa.
Nhiều lần đi dọn dẹp, tôi cáu bẳn với chồng. Anh điềm nhiên bảo đó là việc của vợ thì mẹ anh còn bênh:
“Nó nói đúng rồi còn gì. Việc trong nhà là việc của đàn bà, mình là vợ lo mà dọn dẹp đi chứ bì tị với ai”.
Lúc nào bà cũng coi con trai như đứa trẻ lên 3. Đi làm về anh hơi mệt 1 chút, hơi sốt 1 chút là cuống lên lo lắng:
“Con đi mua cháo gà cho nó ăn. Khổ thân thằng bé chắc đi làm vất vả quá”.
Hôm trước mẹ chồng có việc về quê, tôi phải trông 2 con và xin làm online vì thế 7h tối chưa nấu cơm cho chồng về ăn. Thấy tối rồi mà vợ vẫn cắm mặt vào máy tính, chồng tôi gắt nhặng lên:
“Làm cái quái gì mà giờ vẫn không có cơm ăn. Vợ với chả con vô dụng quá”.
Nghe chồng nói vậy, tôi cũng bực mình độp luôn:
“Muốn ăn thì anh vào bếp mà nấu, không thấy tôi cũng bao nhiêu việc đây à”.
Anh nóng mắt lao vào giáng cho vợ cái tát cháy má:
“Có vợ nhà nào quát chồng xơi xơi thế không? Đàn ông con trai sinh ra là để làm việc lớn chứ rúc vào bếp còn ra thể thống gì”.
Bị chồng đánh, tôi ôm mặt khóc rồi bế 2 con bỏ về nhà đẻ. Chắc anh gọi điện kể với bà nội, mẹ chồng tôi gọi cho con dâu quát loạn trong điện thoại:
“Đi vắng 1 tí là mọi thứ trong nhà đảo lộn hết cả, chắc con phải như thế nào thì mới bị chồng đánh. Mẹ đã dặn con bao lần rồi, chồng nai lưng làm nuôi cả cái nhà này thì nó nóng tính chút có sao đâu mà phải bỏ về nhà ngoại. Thôi thu xếp về nhà sớm đi”.
Nghe mẹ chồng khuyên mà tôi ức tận cổ. Đúng là mẹ chồng – con dâu khác máu tanh lòng nên có bao giờ bà hiểu tôi đâu. Con trai sai rành rành vẫn bênh được cũng đến chịu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1