Tôi thấy nể chị chồng luôn, bố đẻ mình đấy mà cái gì cũng đùn hết cho em dâu, cứ giả nghèo giả khổ để trốn tránh trách nhiệm.
Lúc tôi về đây làm dâu thì chị chồng đã cưới được 2 năm. Quê chồng đâu tận Yên Bái nhưng hai anh chị mua nhà dưới này, ở cách chúng tôi hơn chục cây nên cuối tuần hay về nhà ngoại chơi. Đúng người ta bảo con gái là cái bòn, chị về thấy bố mẹ có cái gì cũng đùm nắm mang đi bằng được.
Nhà chồng tôi ở ngoại thành nên có vườn trồng cây ăn trái, rau củ các loại để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày không cần phải ra chợ. Chị chồng lần nào về cũng khuân nào ổi, đu đủ, khế ngọt, rau cỏ. Mẹ thương con gái nên cứ giục:
“Ăn gì cứ về mà lấy, ra chợ mua vừa tốn tiền lại toàn thuốc sâu thôi”.
Có bà ngoại như vậy chị ấy vơ vét kinh lắm. Ngay cả khi nhà có cỗ bàn, ăn xong chị cũng đùm túi lớn túi bé đồ thừa mang về mà chẳng cần để ý xung quanh.
Nhà chồng có mỗi hai chị em, lẽ ra mọi việc phải xúm vào cùng nhau gánh vác. Vậy nhưng chị ấy luôn cho mình là con gái, đi lấy chồng lo việc nhà chồng còn đằng ngoại đã có cậu mợ lo toan.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Hồi bố chồng ốm cả năm trời, chị ấy vào có vài ngày ở viện, đưa lắt nhắt mấy triệu cho ông ăn uống chứ tiền viện phí, thuốc thang vợ chồng tôi phải lo tất.
Ông mất đến nay được 2 cái giỗ rồi, năm trước giỗ đầu thì chị ấy còn đưa cho chồng tôi vài triệu. Lần này mọi người đều thống nhất không bày vẽ nhiều, chỉ làm 5 mâm mời anh em họ hàng với ngõ xóm thôi.
Cứ tưởng chị chồng biết đường mà góp tiền lo giỗ bố. Vậy mà sáng sớm hai vợ chồng sang thấy xách đúng 2 con gà với túi hoa quả để lên thắp hương cho ông.
“Chị mang 2 con gà về làm giỗ ông ngoại, gà ngon lắm phải đặt mua tận quê nội mới được đấy”.
Tôi nói nửa đùa nửa thật:
“Nhà em chỉ cần tiền thôi, gà mua đầy đủ rồi kìa”.
“Mợ cứ ăn thử gà này xem,lần sau khéo lại nhờ chị mua ấy chứ”.
“Thôi em chả ham".
2 con gà của chị chồng mang sang làm cỗ lúc chặt được có 4 đĩa. Còn đâu các món khác đều hai vợ chồng tôi sắm từ a đến z. Tôi vẫn cứ nghĩ chị chồng sẽ bỏ tiền ra góp nhưng ăn xong chỉ thấy xách đồ thừa mang về chứ chẳng nói năng câu nào.
Giỗ bố đẻ làm con mà chẳng có trách nhiệm gì cả . Bao nhiêu thứ đổ hết lên đầu vợ chồng tôi. Mới giỗ lần thứ 2 thôi đấy, bà góp có tí xíu như vậy thì những năm sau chắc đi tay không. Nhà thì có 2 mỗi hai chị em, nhỡ sau này mẹ chồng cũng đi nốt thì mọi việc lại đổ hết lên đầu chúng tôi, nghĩ đã thấy mệt.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1