Em khổ quá các chị ạ, người ta ốm thì được chăm sóc tận tình, cơm bưng bước rót, tranh thủ nghỉ ngơi, còn em đây vẫn như mọi ngày thường không có gì khác cả, thậm chí còn khổ hơn.

Tất cả cũng do vì em lấy phải chồng quá ích kỷ, khó tính, và bạo lực nữa. Hồi cưới về mới được tháng em đã bị chồng đổ cả bát nước mắm ra mâm, chưa hiểu gì thì anh hằm hè:

“Nhà cô hay ăn cái kiểu mắm suông thế à, ít cũng phải có tí ớt, tí tỏi với hạt tiêu chứ”.

“Hôm nay hết ớt, em chưa ra chợ mua được”.

Chỉ vì bát nước chấm thiếu gia vị mà hôm đó cả nhà chồng ăn cơm trong lặng lẽ, mất vui. Còn em thì ngại với bố mẹ chồng kinh khủng vì suốt bữa luôn bị anh cằn nhằn là vụng, không khéo.

Nhưng lúc đó sống chung với bố mẹ chồng, ông bà thấy con trai cục tính, nóng nảy còn đứng ra bênh con dâu, giảng hòa nên đỡ hơn. Đến khi ông bà cho đất làm nhà ở riêng thì chồng em gần như bộc lộ hết bản chất tệ hại của mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Anh chưa hề nấu được một bữa cơm nào bao giờ, lúc đẻ không xuống bếp được thì chồng mua cơm hộp về ăn. Vợ vẫn đang trong cữ anh đã quát:

“Suốt ngày chỉ biết ôm con nằm ườn ra đấy thôi, xuống bếp mà cơm nước đi”.

Vậy là chưa đủ 1 tháng em đã lọ mọ đi nấu cơm, chẳng kiêng cữ gì nữa. Chồng thì khó tính nhất chuyện ăn uống, hơi một tí không hợp khẩu vị là sẵn sàng bắt vợ bỏ cả mâm cơm đi ngay. Không biết bao nhiêu lần em bị anh chê, lẳng lặng ăn trong nước mắt.

Sống với nhau 4 năm nay, em buộc phải thuộc làu khẩu vị của chồng, món nào anh ăn mặn, món nào nhạt. Em rất mệt mỏi, vì ngày đã đi làm bã cả người rồi, tối về lo con cái, còn phải đoán ý chồng, nấu nướng sao cho bữa đó cơm lành canh ngọt, không bị sứt mẻ cái bát nào.

Nhiều lúc quá chán, em định mặc kệ đến đâu thì đến, nhưng nghĩ mình là vợ thì nhường nhịn, chăm sóc chồng một chút cho gia đình yên ấm là điều nên làm.

Hôm rồi em thấy mệt mỏi, đau đầu rát cổ, cũng test thì thấy lên 2 vạch, vội gọi chồng bảo:

“Em F0 rồi anh ạ”.

Lão nhìn vợ dửng dưng:

“F0 giờ là cái gì đâu mà phải khoe”.

Nghe giọng chồng sao ghét thế không biết, vợ ốm chẳng động viên được câu nào tử tế, vẫn giục nấu nướng bình thường. Hôm sau lão cũng xin làm việc ở nhà nhưng cả ngày chẳng nấu nướng gì, chỉ chờ vợ phục vụ thôi. Em vừa đau đầu, sốt nóng sốt lạnh nên đắp chăn nằm. Một lúc sau chồng vào quát um lên:

“Dậy mà nấu cơm, đừng lấy cớ ốm nằm ườn ra đấy”.

Em lại phải lọ mọ dậy vào bếp, đầu óc thì nặng trĩu, vội vàng nấu qua loa bữa ăn cho chồng con. Lúc bưng ra lão múc một bát canh uống trước nhưng dằn luôn xuống:

“Cô nấu gì mà mặn chát lên vậy”.

“Ơ sao em vẫn thấy nhạt nhỉ”.

Em nếm thử thì vẫn nhạt thếch, chả có vị gì hết vậy mà chồng kêu mặn, rồi anh bưng luôn cả tô canh nóng hất thẳng lên người vợ:

“Không mặn thì cô ăn hết đi”.

Em hoảng quá, vội chạy đi dội nước lạnh nhưng vẫn bị bỏng rát. Mãi lúc sau mới hiểu do mình bị mất vị giác nên nêm hơi nhiều bột canh. Thế nhưng chồng không hiểu điều đó, chẳng biết thông cảm cho vợ đang ốm mà chỉ đòi hỏi thôi.

Đã ốm rồi còn bị chồng hất canh nóng, ra mua thuốc về xoa mà nước mắt em cứ tuôn. Nghĩ căm quá, vợ ốm không rót được nổi giúp cốc nước, đã vậy lại còn bắt hầu ngược lại, thế có ức không chứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com