Tôi với vợ yêu nhau từ năm thứ nhất đại học. Tôi là trai thành phố, vợ tôi là gái nông thôn. Còn nhớ ngày đầu nhập học, nhìn em bước vào lớp tôi đã bị cuốn hút bởi khuôn mặt nhẹ nhàng xinh một cách chân chất, mộc mạc của vợ.

Theo đuổi suốt 1 năm trời vợ mới đồng ý nhận lời yêu tôi. Từ đấy 2 đứa gắn bó cùng nhau phấn đấu học hành. Vợ tôi hiền lành, ngoan hiền nên cả gia đình tôi ai cũng quý mến.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tốt nghiệp ra trường đi làm 2 năm thì vợ chồng tôi cưới. Hai đứa kết hôn 3 năm cũng mua được nhà và có 1 công chúa đáng yêu như thiên thần. Lúc nào tôi cũng nghĩ mình là người đàn ông may mắn, hạnh phúc vò có vợ đẹp con khôn.

Vậy nhưng tai họa đã ập xuống đầu vợ chồng tôi khi vừa kỉ niệm 6 năm cưới thì vợ tôi phát hiện mắc ung thư. Lúc nhận tin dữ, tôi gần như ngã khụy.

Tình hình bệnh tật của vợ như thế, tôi liền thu xếp công việc để dành hết tâm sức chăm lo. Cứ ai chỉ đâu có thầy giỏi là tôi đi bốc thuốc, kết hợp cả đông cả tây y chỉ mong tìm được hi vọng sống cho cô ấy.

Theo tiên lượng của bác sỹ, cùng lắm vợ tôi chỉ kéo dài được 1 năm sống nhưng nhờ tinh thần lạc quan, chăm sóc tốt nên cô ấy ở cạnh bên bố con tôi được gần chục năm.

Những ngày tháng cuối, vợ tôi bị đau nhiều. Biết bản thân không thể sống được lâu nữa, thi thoảng vợ lại nắm tay tôi dặn dò:

“Em mất rồi, anh đừng đau buồn quá. Hãy nhớ thay em chăm con thật tốt”.

Nghe những lời ấy của vợ, lòng tôi thắt lại nhưng không bao giờ cho phép mình được rơi nước mắt trước mặt cô ấy.

Gần 10 năm tôi gần như không ngày nào xa vợ, trừ những khi đi lấy thuốc còn lại công việc cũng nhận về nhà làm để vừa làm vừa chăm em. Cứ nghĩ tới việc những ngày tháng vợ chồng được ở cạnh nhau chỉ còn tính trên đầu ngón tay mà tôi đau đớn tới mắt ăn mất ngủ.

Nhưng dù cố gắng tới đâu tôi cũng chẳng thể giúp vợ chiến thắng được số phận. Trong 9 năm 11 tháng ốm, vợ tôi chính thức rời bỏ bố con tôi. Khi em trút hơi thở cuối cùng, tiếng khóc của tôi mới bật ra khỏi cổ. Ôm vợ tôi nghẹn ngào gọi em nhưng vĩnh viễn tôi không bao giờ được nghe thấy tiếng em trả lời nữa.

Từ hôm vợ mất, tôi cũng thành người mất hồn. Vắng bóng em, nhà tôi lạnh lẽo như không còn hơi ấm. Con tôi gửi về bà ngoại nhờ bố mẹ vợ chăm giúp 1 thời gian vì tôi không đủ sức lực cũng như tinh thần để lo cho con bé được chu đáo.

Vợ mất cũng thời gian dài rồi nhưng đêm nào tôi cũng phải ôm áo cũ còn vương hơi vợ để có thể cảm nhận được mình chưa mất em, rằng vợ tôi vẫn còn đâu đó bên cạnh. Ban ngày tôi có thể vùi đầu vào công việc để quên nhưng đêm về thì nỗi nhớ thương vợ lại ùa đến như bóp nghẹn lấy tôi. Thật sự trên đời này không có nỗi đau nào đau bằng vợ chồng âm dương cách biệt các bạn ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet