11 năm sống với chồng, ai cũng bảo tôi có người chồng tuyệt vời. Bản thân tôi cũng từng nghĩ như vậy, nếu có đổi lại cho tôi bao nhiêu vàng bạc, châu báu thì tôi cũng chẳng dại gì đổi chồng.

11 năm chung sống có tới 10 năm rồi tôi luôn hết lòng hết dạ với nhà chồng. Chẳng thế mà ông bà nội cũng như họ hàng nhà anh không chê trách được điều gì cả. Với gia đình nhỏ của mình, tôi cũng luôn cố gắng chu toàn lo cho chồng và 2 con. Bởi thế chồng tôi chưa bao giờ phàn nàn 1 câu gì không hay về vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi làm quản đốc ở một doanh nghiệp tư nhân. Lương của anh được 17 triệu đồng. Còn tôi ở nhà chạy chợ bán hoa quả nhưng thu nhập của tôi cũng chẳng bao giờ kém cạnh, thậm chí còn hơn. Do đó tôi có thể lo cho chồng con và nội ngoại 2 bên rất đầy đủ.

Bao năm chạy chợ kiếm tiền mưu sinh, vất vả đến đâu tôi cũng chịu được. Ngoài mua được căn nhà đang ở, vợ chồng tôi cũng mua được 2 mảnh đất để dành đó. Giờ đất lên giá cũng trị giá cả chục tỉ. Tôi chỉ cần cuộc sống cho vợ chồng tôi sức khỏe để cày cuốc thì sẽ có tất cả.

Đang yên đang lành như thế thì 7 tháng trước tôi phát hiện bị ung thư não. Khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn 3 rồi. Khi ấy, các khối u ác tính gia tăng về kích thước và lan rộng, có dấu hiệu lan sang các mô khác trong cơ thể, khả năng tái phát cao sau điều trị. Dù các bác sĩ rất tận tình điều trị nhưng bệnh của tôi vẫn phát triển nhanh thành giai đoạn cuối và gây ra các biến chứng nghiêm trọng nguy hiểm khiến tôi có thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào.

Khi biết vợ bị bệnh nan y, chồng tôi luôn động viên:

“Em phải lạc quan lên, bao người bị bệnh viện trả về vẫn sống đấy”.

Thấy điều trị chẳng thuyên giảm, chồng con lại suốt ngày ở bên túc trực chăm sóc nên mới đây tôi bàn với anh:

“Chắc may mắn chẳng đến với em đâu, anh không phải tốn tiền cho em điều trị nữa. Em muốn dành những ngày cuối đời để ở bên gia đình”.

Chồng tôi thấy vợ có tâm nguyện như vậy nên cũng đành chiều theo. Cứ đi làm về đến nhà là anh lại lao vào nấu nướng, tắm rửa, lau người cho tôi mà không khiến bà nội ngoại chăm. Có lúc anh kể chuyện hài hước cho vợ vui. 

Hôm trước tôi còn giục anh mang giấy bút ra để tôi viết di chúc. Vì tất cả tài sản trước đó tôi mua bán đều đứng tên tôi hết, còn chồng đã ký vào bản khước từ tài sản vợ chồng. Anh thì cứ can bảo:

“Đang yên đang lành em viết di chúc làm gì. Cứ để đó, em sẽ mau khỏe lại nhanh thôi”.

Tôi yếu ớt khẳng định:

“Em giờ chẳng biết còn ở được với bố con anh ngày nào nên có gì cứ làm trước. 2 mảnh đất kia em sẽ di chúc cho 2 con. Còn ngôi nhà này với toàn bộ tài sản trong nhà thì tất nhiên là phần của anh để nuôi con”.

Tôi còn tưởng sẽ rất yên tâm giao cho chồng thì anh sẽ nuôi con nên người. Vậy mà đêm qua khi dậy đi vệ sinh tôi không thấy chồng bên cạnh. Nghĩ anh lên phòng làm việc nên tôi trèo lên tầng 2. Đang định bước vào thì thấy anh nói chuyện với ai đó trong điện thoại:

“Anh đã nói em bao lần là đừng bao giờ gọi cho anh bất cứ cuộc điện thoại nào khi anh ở nhà rồi mà. Em không biết vợ anh đang ốm nặng à?”.

Đầu dây bên kia nói gì đó, xong anh lại bảo:

“Tuyệt đối không được nóng vội mà hỏng việc. Di chúc con vợ anh đã viết rồi, giờ đợi luật sư đến thôi. Lúc làm di chúc xong, anh sẽ biến ngay”.

Nghe chồng nói mà tôi sốc quá. Tôi thất vọng về người đàn ông ở với mình suốt 11 năm qua nữa. Thì ra anh đang ngoại tình và còn muốn moi hết tiền của. Tôi phải làm sao đây? Có nên thay đổi di chúc và không cho chồng 1 xu nào không?

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet